Ngoại Trưởng Vatican sẽ đến thăm Kyiv và gặp gỡ người đồng cấp Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bước vào hội trường với Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Vatican, trong cuộc gặp của họ tại Moscow vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: CNS / Yuri Kochetkov, tổng hợp qua Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bước vào hội trường với Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Vatican, trong cuộc gặp của họ tại Moscow vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: CNS / Yuri Kochetkov, tổng hợp qua Reuters)

Khi cuộc chiến ở Ukraine bùng phát, Ngoại Trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher người Anh, đang lên kế hoạch đến thăm Kyiv vào tuần tới, nơi ngài dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp cấp cao nhất.

Theo một nguồn tin thân cận với chuyến viếng thăm, chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher tới Kyiv đã được “xác nhận gần đây”, và trong khi đã có một số thông tin chi tiết về lịch trình và danh sách các cuộc gặp gỡ chính thức, Đức Tổng giám mục Gallagher dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào thứ Sáu tới, ngày 20 tháng Năm.

Chuyến viếng thăm diễn ra khi quân đội Nga và Ukraine đang vướng vào một cuộc xung đột bạo lực bắt đầu từ cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga.

Cho đến nay, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc tàn sát, bao gồm hàng trăm trẻ em, và hàng triệu người đã chạy ra nước ngoài tị nạn hoặc di tản trong nước. Các tổ chức từ thiện đang nỗ lực thu thập viện trợ và chuyển đến những người bị mắc kẹt trong các khu vực xung đột.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, và Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh , ông Andrii Yurash, nhiều lần mời đến thăm Kyiv để ngăn chặn bạo lực.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ một sự cởi mở và sẵn sàng đối với lời mời, ngài phát biểu với các nhà báo trên chuyến bay từ Malta trở về Rôma vào tháng trước rằng chuyến viếng thăm Ukraine đã được “bàn tính”.

Người ta nghi ngờ về khả năng thực hiện chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Thánh Cha Phanxicô trong những tuần lễ gần đây do Đức Thánh Cha liên tục phải vật lộn với cơn đau đầu gối, và vì một số tuyên bố công khai của Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill ủng hộ chiến tranh, và cuộc bao vây không ngừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại các thành phố chiến lược của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Ukraine hiện vẫn đang được thảo luận, “nhưng việc thực hiện chuyến viếng thăm đó phụ thuộc vào khả năng của việc nó có lợi cho việc thực sự cải thiện tình hình trong nước hay không”.

“Một chuyến đi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ngày hôm sau, chiến tranh lại tiếp tục như trước”, Đức Hồng y Parolin nói.

Chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher tới Ukraine được cho là đã nằm trong kế hoạch trong nhiều tháng, kể từ trước khi cuộc chiến hiện tại bắt đầu. Ban đầu, vị Giám chức dự kiến đến thăm Ukraine trước dịp Lễ Phục sinh, nhưng kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, và chuyến đi đã bị hoãn lại.

Trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hai Hồng y – Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, Đức Hồng y Konrad Krajewski người Ba Lan, và tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, Đức Hồng y Michael Czerny người Canada thuộc Dòng Tên – đến các quốc gia biên giới gần Ukraine để hỗ trợ những người tị nạn đang chạy trốn khỏi khu vực.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Gallagher ở Kyiv trong bối cảnh hiện tại báo hiệu sự quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với tiến trình hòa bình, và chắc chắn sẽ được giải thích ở cấp độ địa chính trị như một tuyên bố về việc sự đồng tình của Tòa Thánh nằm ở đâu trong cuộc xung đột hiện tại, mặc dù thực tế là Đức Thánh Cha vẫn chưa công khai nêu danh Putin hay Nga là kẻ xâm lược.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết