Ngoại trưởng Vatican đang kêu gọi thế giới chống lại “sự cám dỗ làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Thư ký của Bộ phận Quan hệ với các Quốc gia thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican, cho biết hôm thứ Ba rằng tính lãnh thổ phải được sử dụng như một “nguyên tắc hòa bình. Chúng ta hy vọng sẽ sớm bắt đầu một cuộc đàm phán vì một tương lai hòa bình”.
Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5, các quan chức của Vatican đã có mặt tại Ukraine để đến thăm một số thành phố, bao gồm cả Kyiv và Lviv. Những phát biểu của Đức Tổng Giám mục Gallagher đã được đưa ra trong một hội thảo chuyên đề về vấn đề di cư tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô ở Rôma.
Đức Tổng Giám mục Gallagher là quan chức cấp cao duy nhất của Vatican đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
“Khi tôi ở đó”, Đức Tổng Giám mục Gallagher kể lại, “tôi hiểu được rằng có một lời kêu gọi Tòa Thánh giữ liên lạc để duy trì sự liên đới. Một số quốc gia rất quảng đại nhưng có nguy cơ khiến chúng ta mệt mỏi; chúng ta không nên nghĩ rằng vấn đề sẽ tự giải quyết”.
Trong hơn 50 lời kêu gọi hòa bình công khai sau khi Nga xâm lược Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô chưa bao giờ đề cập đến sự toàn vẹn lãnh thổ.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài không thể trả lời “câu hỏi về việc liệu việc tiếp tế cho người dân Ukraine có đúng hay không. Điều rõ ràng là vũ khí đang được thử nghiệm ở vùng đất đó. Người Nga hiện biết rằng xe tăng ít được sử dụng và đang nghĩ đến những thứ khác. Các cuộc chiến được thực hiện vì điều này: Để thử nghiệm vũ khí mà chúng ta đã sản xuất”.
Tuy nhiên, 10 ngày sau, Đức Tổng Giám mục Gallagher phát biểu với đài truyền hình nhà nước RAI của Ý rằng thế giới có thể gửi vũ khí cho quốc gia này, nhưng việc giao vũ khí đó “phải tương xứng”.
Trong chuyến viếng thăm Ukraine, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “Tòa Thánh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Trước đó không lâu, trong cuộc họp báo ở Kyiv vào ngày 20 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã xác định chuyến viếng thăm là một sự thể hiện “sự gần gũi của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh của sự gây hấn của Nga với Ukraine”.
Theo trang blog Il Sismografo tiếng Ý có tầm ảnh hưởng, điều “đáng chú ý” là Đức Tổng Giám mục Gallagher sử dụng ngôn ngữ trực tiếp, “để tuyên bố một cách rõ ràng những điều ngài muốn truyền đạt, để làm cho mọi người hiểu được ý định của ngài”.
Minh Tuệ (theo Crux)