
Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, đang chăm chú lắng nghe trong một cuộc họp ở Minsk, Belarus, vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 (Ảnh: Maxim Guchek)
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican cho biết rằng môi trường là một vấn đề giúp ích cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Vào ngày 4 tháng 10, Vatican đã tổ chức một hội nghị của các nhà lãnh đạo tín ngưỡng thế giới nhằm đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết đạt được mức phát thải carbon ròng bằng không sớm nhất có thể trong hội nghị thượng đỉnh về môi trường của Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Glasgow.
Trong số các truyền thống tín ngưỡng liên quan đến cuộc gặp gỡ này có Nho giáo, hệ thống tôn giáo-triết học cơ bản gắn liền với người dân Trung Quốc.
Phát biểu với BBC Radio 4’s Sunday, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher cho biết môi trường là một chủ đề mà Vatican coi như là một cơ hội để đối thoại với Trung Quốc.
“Chúng tôi cam kết trò chuyện và đối thoại với bất kỳ ai sẵn sàng trò chuyện với chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Gallagher, người đảm nhận vai trò Ngoại Trưởng Tòa Thánh, trả lời một câu hỏi cụ thể về quan hệ Vatican-Trung Quốc.
“Theo một số cách thức, đây là một cơ hội để chia sẻ về một điều gì đó, nếu bạn muốn, vốn không phải là thần học thuần túy rõ ràng mà qua đó chúng ta có thể tự nhận thấy mình rất bất đồng, nhưng chấp nhận một thách thức chung đối với nhân loại, trong đó chúng ta có thể tiếp cận nó theo cách thức mang tính tôn giáo và thần học, nhưng điểm chung mà chúng ta có có thể lớn hơn nhiều so với những thứ chia rẽ chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
Trong Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tìm hiểu về Trung Quốc đại lục, đáng chú ý nhất là bằng cách ký thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các Giám mục vào năm 2018.
Tuy nhiên, chế độ cầm quyền Cộng sản gần đây đang đàn áp các tín đồ tôn giáo trong nước, và theo đuổi chính sách “Hán hóa tôn giáo” nhằm làm cho các cộng đồng tín ngưỡng mang tính “Trung Quốc” hơn.
Bất chấp những thách thức này, nhiều quan chức Vatican cho rằng việc đàm phán với Bắc Kinh về lâu dài có hiệu quả hơn là đối đầu.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng trò chuyện với BBC về chủ đề lớn hơn là vai trò của các cộng đồng tín ngưỡng trong việc bảo vệ thế giới tự nhiên.
“Thực tế là thiên nhiên, thế giới, môi trường là một món quà được ban tặng cho chúng ta. Nó không phải là thứ mà chúng ta được trao cho để tiêu diệt hoặc thống trị theo cách thức tiêu cực”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
“Ngôi nhà chung của chúng ta, như Đức Thánh Cha Phanxicô gọi, là thứ mà chúng ta được ban cho để làm cho trở nên phong phú thêm – và để duy trì chúng ta, vâng – một môi trường mà qua đó chúng ta có thể phát triển về mặt tinh thần và con người, nhưng nó không phải là thứ mà chúng ta ở đây để khai thác tận diệt. Đó là thứ chúng ta phải nâng niu và chăm sóc”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
“Đây là thứ mà bạn không thể trốn chạy khỏi; nó xuất phát từ bên trong tâm hồn bạn. Tôi thiết nghĩ rằng chính ở đó – dựa trên đức tin và sự xác quyết – người ta sẽ tìm thấy sức mạnh và lòng can đảm để tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của chính họ, trong cuộc sống của xã hội và các quốc gia của chúng ta… từ những cá nhân nhỏ nhất khi nói rằng: ‘Tôi có thể làm gì ?’ đối với những người rõ ràng đang góp phần đáng kể vào tình trạng ô nhiễm hoặc các hoạt động của họ đang phá hủy các đại dương…”, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết thêm.
Cuối cùng, khi bị thúc bách về chuyến đi được đồn đại từ lâu nhưng chưa được xác nhận của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Glasgow để tham dự hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Đức Tổng Giám mục Gallagher từ chối cho biết liệu Đức Phanxicô có chắc chắn sẽ tham dự sự kiện hay không.
“Tôi e rằng điều đó nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Có cơ hội khả năng đó sẽ xảy ra, nhưng không có thông báo chính thức nào được đưa ra”.
Minh Tuệ (theo Crux)