Nghị viện châu Âu đã kêu gọi Vatican “cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho Đức Hồng y Zen” và đồng thời cho biết Tòa Thánh rằng cần “tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đòn bẩy của mình đối với các nhà chức trách Trung Quốc”.
Trong một nghị quyết được thông qua vào ngày 7 tháng 7, Nghị viện đã lên án vụ bắt giữ Đức nguyên Giám mục 90 tuổi của Địa phận Hồng Kông bởi chính quyền Trung Quốc và đồng thời yêu cầu hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ngài.
Đức Hồng y Zen đã bị cáo buộc tại một tòa án Hồng Kông vào ngày 24 tháng 5 cùng với bốn nhà vận động dân chủ nổi tiếng khác, tất cả đều là ủy viên của Quỹ cứu trợ Nhân đạo 612, vốn đã giúp những người biểu tình ủng hộ dân chủ trả chi phí pháp lý của họ.
Trong nghị quyết không ràng buộc được thông qua hôm thứ Năm, Nghị viện châu Âu đã chỉ trích việc bắt giữ Đức Hồng y Zen là “một sự tấn công vào các quyền tự do được đảm bảo trong Luật Cơ bản của Hồng Kông, bao gồm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.
Nghị quyết cũng công nhận Đức Hồng y Zen là người ủng hộ dân chủ hàng đầu ở Hồng Kông và chỉ thị cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Roberta Metsola, một tín hữu Công giáo Malta, thông báo nghị quyết tới Tòa Thánh cũng như các tổ chức khác.
“Nghị viện Châu Âu đã sát cánh, vẫn đang và sẽ tiếp tục sát cánh với Hồng Kông. Nghị viện này tiếp tục tích cực thể hiện sự liên đới với các nhà dân chủ Hồng Kông và chống lại sự đàn áp của cộng sản Trung Quốc”, Reinhard Buetikofer, trưởng phái đoàn Trung Quốc của Nghị viện châu Âu, cho biết, theo South China Morning Post.
Đức Hồng y Zen đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 và được tại ngoại sau đó cùng ngày. Nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông đã không nhận tội với cáo buộc không đăng ký một hiệp hội ủng hộ dân chủ.
Một ngày sau khi Đức Hồng y Zen bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, cho biết ngài hy vọng rằng việc bắt giữ Đức Hồng y Zen sẽ không làm phức tạp thêm cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Trung Quốc.
Đức Hồng y Zen đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận tạm thời của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm Giám mục với Bắc Kinh.
Những người ủng hộ nhân quyền trong tuần này đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thỏa thuận đang “tiến triển tốt đẹp” và cần được gia hạn.
Vào ngày 24 tháng 5, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, Đức Hồng y Zen cho biết rằng Tòa Thánh đã “đưa ra một quyết định không khôn ngoan” khi ký một thỏa thuận tạm thời với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc.
“Tử đạo là điều bình thường trong Giáo hội của chúng ta”, Đức Hồng y Zen nói. “Chúng ta có thể không phải chịu đựng điều đó, nhưng chúng ta có thể phải chịu một số đau đớn và tự tôi luyện lòng trung thành với đức tin của mình”.
Phiên tòa xét xử Đức Hồng y Zen và các công dân bị bắt giữ khác dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 9.
Minh Tuệ (theo CNA)