Chúng ta cùng gia đình Dòng Chúa Cứu Thế cử hành Lễ kỷ niệm Chân Phước Maria Celeste Crostarosa, O.Ss.R. vào ngày 11 tháng 9. Ngài được tuyên phong Chân Phước vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại Foggia, Ý.
Chân phước Maria Celeste Crostarosa được sinh ra ở Na-pô-li trong gia đình Crostarosa vào ngày 31 tháng 10 năm 1696, là con thứ mười trong số mười hai người con, và ngày hôm sau cô được rửa tội với tên Julia Marcella Santa. Ở tuổi hai mươi, cô và chị gái cô Ursula bước vào dòng Camêlô Convent of marigliano (cách Naples khoảng 12 dặm). Tuy nhiên, chỉ sau năm năm trong đời sống tu trì, tu viện đã bị đàn áp một cách vô cớ vì sự can thiệp từ bên ngoài, họ buộc phải rời đi. Khi còn ở đó, Julia đã gặp Cha Thomas Falcoia, người đang giúp cộng đồng tĩnh tâm. Cha gợi ý rằng đó là Ý muốn của Thiên Chúa rằng cô và các chị em – một em gái khác đã gia nhập cùng hai chị – nên đến một tu viện ở Scala, gần Amalfi, nơi Cha đã cải tổ một cộng đồng theo tinh thần và thực hành của Dòng Thăm viếng.
Khi còn là một tập sinh ở Scala, Julia được đặt tên là Sơ Maria Celeste và ở đây cô ấy đã nhận được một mặc khải và phải ‘thực hiện để hiểu được kế hoạch của Chúa về một hội dòng mới mà Chúa sẽ đặt trên thế giới qua sự trung gian của sơ với những luật pháp và quy tắc sống do chính ngài chỉ định. ‘
Dòng Nữ Chúa Cứu Thế (Redemptoristines) chính thức được thành lập vào Lễ Hiện xuống, ngày 13 tháng 5 năm 1731. Ơn gọi của các nữ tu Dòng Nữ Chúa Cứu Thế là trở thành một ‘ký ức sống động về ” thời gian tại thế của Chúa Giêsu’.
Cuộc hành trình thiêng liêng của Maria Celeste không trải đầy hoa hồng, mặc dù được ưu ái với nhiều trải nghiệm thần bí, cách riêng qua việc nghe theo lương tâm, bằng việc không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của Tin Mừng và sự mộc mạc trong cuộc sống.
Sơ Maria Celeste Crostarosa qua đời vào ngày 14 tháng 9 năm 1755.
Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)