Ngăn chặn đại dịch: Vatican thực hiện các bước nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus

Một trong nhiều phông chữ nước thánh trống rỗng được nhìn thấy tại Nhà thờ Thánh Peter Peter tại Vatican ngày 4 tháng 3 năm 2020. Các nhà thờ ở Rome đã áp dụng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus COVID-19 ở Ý. (Tín dụng: Junno Arocho Esteves / CNS.)

Một trong những bình đựng nước Thánh được để trống tại Đền Thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. Các Nhà thờ ở Rome đã áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus COVID-19 ở Ý (Ảnh: Junno Arocho Esteves / CNS)

ROME – Tháng Ba thường là thời gian khi mà khách du lịch đổ về Thành phố Vĩnh cửu sau những tháng mùa đông lạnh giá và những người hành hương đến cầu nguyện tại nhiều địa điểm linh thiêng trong Mùa Chay.

Với tin tức về số lượng những người nhiễm virus coronavirus ngày càng tăng, việc hạn chế đi lại và chỉ thị của chính phủ Ý phải đóng cửa tất cả các trường học, các trường đại học và các cơ sở cho đến ngày 15 tháng 3, những địa điểm như Nhà thờ Chính Tòa Milan, được gọi là Nhà thờ “Duomo”, và Nhà nguyện Sistine tại Vatican trở nên vắng tanh.

Tính đến ngày 4 tháng 3, hơn 2.700 người ở Ý đã nhiễm virus, được gọi là COVID-19, trong khi ít nhất 107 người đã chết kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở miền bắc Italy, Bộ Y tế Ý cho biết.

Tuy nhiên, hành động quân bình tế nhị của việc ngăn chặn những người khác khỏi việc bị nhiễm bệnh trong khi không làm gia tăng sự hoảng loạn đã được chứng minh là một thách thức, đặc biệt đối với Vatican, nơi tiếp đón hàng ngàn du khách mỗi năm đến viếng thăm các bảo tàng, các hầm mộ và các Nhà thờ.

Matteo Alessandrini, một nhân viên báo chí tại Bảo tàng Vatican, thừa nhận rằng việc hủy bỏ các nhóm du lịch đã gây ra sự sụt giảm đáng kể số lượng du khách.

“Chúng tôi không có một sân bay riêng vì vậy những người không đến Rome rõ ràng là không thể đến với Vatican”, Alessandrini chia sẻ với hãng tin Catholic News Service hôm 4 tháng 3.

Viện bảo tàng Vatican, Alessandrini cho biết thêm, sẽ không tiết lộ dữ liệu cụ thể về số lượng giảm vì “vì nó sẽ không có ý nghĩa để tổng hợp số liệu thống kê ngay lúc này”.

Một báo cáo gần đây trên tờ báo Il Messaggero của Ý đã tuyên bố rằng Bảo tàng Vatican đã trải qua “việc sụt giảm lượng du khách ước tính khoảng 60%”.

Tuy nhiên, Alessandrini bày tỏ sự hoang mang khi tỷ lệ phần trăm “được công bố bởi một số tờ báo” mà không liên lạc hoặc xác nhận những con số đó với Văn phòng Báo chí của Bảo tàng Vatican.

Trong những ngày đầu tiên của đợt bùng phát, Ủy ban Khảo cổ học Giáo hoàng đã đóng cửa toàn bộ hầm mộ cổ của Ý, với lý do lo ngại rằng điều kiện ẩm ướt và không gian hẹp sẽ cho phép vi-rút lây lan, hãng tin Reuters đưa tin vào ngày 27/2.

Một quan chức của Ủy ban Giáo hoàng phát biểu với hãng tin Catholic News Service hôm 4 tháng 3 rằng các hầm mộ sẽ vẫn đóng cửa trong thời gian này và văn phòng sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến sự lây lan của virus.

Thời điểm đáng tiếc của việc ĐTC Phanxicô bị cảm, khiến Ngài phải hủy bỏ một số cuộc họp cũng như việc tham dự khóa Tĩnh tâm Mùa Chay hàng năm với các thành viên của Giáo triều Rôma, cũng buộc Vatican phải giải quyết các mối quan ngại và giữ cho các phương tiện truyền thông địa phương không nhấn nút hoảng loạn.

Sau một báo cáo từ tờ Il Messaggero cho rằng ĐTC Phanxicô đã thử nghiệm âm tính với COVID-19, phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 3 tháng 3 nói rằng ĐTC Phanxicô chỉ bị cảm và “đang trong quá trình điều trị, mà không có các triệu chứng liên quan đến các bệnh lý khác”.

Ông Bruni không xác nhận cũng không phủ nhận việc ĐTC Phanxicô đã được thử nghiệm virus.

Mặc dù hệ thống chăm sóc sức khỏe của Vatican chưa công bố bất kỳ chỉ thị nào về việc chống lại virus, Giáo phận Rome đã công bố các biện pháp quen thuộc hiện nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại các giáo xứ: để trống các bình đựng nước Thánh, bỏ qua cử chỉ chúc bình an và đề nghị các tín hữu Rước lễ trên tay.

Đền Thờ Thánh Phêrô, các bình đựng nước Thánh được giữ bởi hai tượng Thiên thần cao 6 feet được để trống, cũng như bình đựng nước Thánh tại lối vào phòng áo trong Đền thờ. Bức tượng Thánh Phêrô, được những người hành hương tôn kính bằng cách hôn hoặc chạm vào chân tượng, cũng đã được dựng hàng rào xung quanh.

Lối đi an ninh để vào Đền Thờ Thánh Phêrô, đôi khi có thể trải dài quanh Quảng trường, chỉ thấy một ít khách du lịch, một số đeo khẩu trang bảo vệ.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra ở Ý; quả thực hết sức lạ lùng”, Mountain Butorac, một hướng dẫn viên du lịch người Mỹ ở Rome, phát biểu với Catholic News Service hôm 4 tháng 3.

Giống như nhiều hướng dẫn viên du lịch, Butorac cho biết hầu hết các nhóm dự kiến đến thăm Rome cùng ông vào tháng 3 đã hủy bỏ.

“Tôi có những người bạn là hướng dẫn viên du lịch cho Đấu trường La Mã và các Viện bảo tàng và họ đã hủy bỏ mọi thứ. Đó sẽ là một tháng đầy biến động”, Butorac phát biểu với CNS.

Với rất nhiều nhóm hủy chuyến đi của họ, Butorac cho biết đây “thực sự là thời điểm tốt để đến thăm” các bảo tàng, các Nhà thờ và các tòa nhà nổi tiếng, như Nhà nguyện Sistine, mà giờ đây trở nên dễ tiếp cận hơn.

“Bạn có thể đến Bảo tàng Vatican ngay lúc này và sẽ có khoảng 10 người trong Nhà nguyện Sistine. Mọi người phải trả rất nhiều tiền cho việc này”, Butorac nói.

“Tuy nhiên, tôi thực sự có một vài booking đặt phòng vào cuối tháng này, vì vậy tôi đoán mọi người thấy rằng có lẽ nó không tệ như một số phương tiện truyền thông đưa ra và họ đang tận dụng giá vé rẻ và các khách sạn giá rẻ”, Butorac nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết