Nền Kinh tế Francesco: "Một hệ thống toàn cầu tốt hơn bắt đầu từ mỗi chúng ta"

ĐTC Phanxicô đi dạo với những người trẻ tuổi tại WYD ở Ba Lan

ĐTC Phanxicô bênh cạnh các bạn trẻ tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Ba Lan

Khi các nhà kinh tế và các doanh nhân trẻ chuẩn bị cho sự kiện “Nền kinh tế Francesco” vào cuối tuần này, Anna Maria Geogy, một giáo viên ở Ấn Độ, cho biết sự kiện này hy vọng sẽ thổi hồn cho nền kinh tế toàn cầu bằng cách truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ để đặt phẩm giá con người lên hàng đầu.

Sự kiện ‘Nền Kinh tế Francesco’ sẽ khai mạc vào thứ Năm, ngày 19 tháng 11, và được tổ chức trực tuyến trong ba ngày, với tâm điểm là sự kiện diễn ra tại thị trấn Assisi của Ý.

Được kêu gọi bởi ĐTC Phanxicô, sự kiện này hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi xướng một quá trình thay đổi toàn cầu theo dấu chân của Thánh Phanxicô Assisi và Thông điệp Laudato si’.

Một mục tiêu khác đó là thúc đẩy các nhà kinh tế và các doanh nhân trẻ thực hiện phần việc của họ hướng tới việc thúc đẩy hệ thống kinh tế với công lý, tính toàn diện và tính bền vững, theo những đường hướng được nêu trong Thông điệp “Fratelli Tutti” gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nền Kinh tế Francesco sẽ tập trung vào các chủ đề như lao động, tài chính, giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Một cộng đồng cùng cộng tác với nhau

Theo chị Anna Maria Geogy, Nền kinh tế Francesco là một “cộng đồng những người xuất phát từ các tầng lớp xã hội rất khác nhau, nhưng họ tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn những gì nền kinh tế của chúng ta đang làm hiện tại”.

Giáo viên Công giáo trẻ tuổi đến từ Bengaluru, Ấn Độ này cho biết chị và các đồng nghiệp của mình hy vọng sẽ giúp tạo ra một thực tế mới tập trung vào con người và phẩm giá con người.

Hãy hướng tới sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy’

Nhưng làm thế nào, người ta có thể hỏi, những người trẻ tuổi có thể thay đổi nền kinh tế toàn cầu theo hướng tốt hơn?

Chị Geogy đã lấy cảm hứng từ nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi và sự khuyến khích của ông: “Hãy hướng tới sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy”.

“Nền kinh tế thế giới, dù là một nơi rộng lớn hơn, cũng có thể bắt đầu từ mỗi chúng ta”, chị Geogy nói. “Điều đó có nghĩa là nó phải bắt đầu với những người trẻ tuổi như tôi, bắt đầu từ gia đình của tôi, nơi làm việc của tôi và qua những lựa chọn mà tôi đưa ra”.

Việc tạo ra hiệu ứng gợn sóng, chị Geogy cho biết thêm, là cách thức sự kiện ‘Nền kinh tế Francesco tìm cách tạo ra sự thay đổi, bằng cách mang đến cho những người trẻ tuổi trên toàn thế giới một “nền tảng để đến với nhau và cùng nhau động não để giải quyết vấn đề”.

Các vấn đề mang tính toàn cầu, nhưng các giải pháp lại mang tính cục bộ

Khi thành viên trẻ của ‘Phong trào Focolare lần đầu tiên tham gia vào sự kiện này, chị Geogy cảm thấy những vấn đề kinh tế mà chị chứng kiến ở khu vực của mình đều đặc trưng cho khu vực đó.

Việc gặp gỡ những người đến từ nhiều nơi khác trên thế giới, chị Geogy nhận ra rằng “về cơ bản có nhiều vấn đề giống nhau, và nguyên nhân đằng sau rất nhiều vấn đề này đều giống nhau”.

Chị Geogy chẩn đoán những nguyên nhân đó là do “tình yêu đối với người lân cận”, hoặc có lẽ là do thiếu tình yêu ấy.

‘Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy’

Chị Geogy được đào tạo và làm việc trong một thời gian với tư cách là một kiến trúc sư. Nhưng chị đã sớm tham gia Học bổng ‘Teach for India’, vốn đã giúp chị dạy nhiều môn học cho những trẻ em có thu nhập thấp ở các khu ổ chuột ở thành thị.

Giờ đây chị Geogy tin rằng nơi tốt nhất để tạo ra sự thay đổi bắt đầu từ trẻ em.

“Để nền kinh tế trở nên tốt hơn, nó nên coi mọi người như một thực thể con người, nhìn nhận con người và theo một cách đặc biệt, bắt đầu từ trẻ em”, chị Geogy nói.

Một cách để xác minh tính đúng đắn của hệ thống kinh tế, chị Geogy khẳng định, đó là đánh giá tác động của nó đối với phụ nữ và trẻ em. “Nếu sức khỏe và sinh kế của họ được chăm sóc, nếu nhân phẩm của họ được quan tâm, thì điều đó cho chúng ta thấy thước đo của xã hội”.

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu có vẻ như là một thực thể vô hồn, những người trẻ tuổi tham gia sự kiện tại Assisi lại không nghĩ như vậy.

 “Nền kinh tế Francesco đang cố gắng mang đến cho nền kinh tế toàn cầu một linh hồn, một hương vị, một cá tính riêng”, chị Geogy nói. “Đó không phải là điều gì đó đồng nhất, mà điều đó phát xuất từ sự đa dạng của tất cả mọi người, kết hợp những đóng góp nhỏ của họ lại với nhau: Một sự sáng tạo thổi hồn cho nền kinh tế toàn cầu”.

‘Một điều không tưởng?’

Liệu đây chỉ là một thực hành khó có thể trở thành hiện thực trong việc đối thoại?

“Thưa không”, chị Geogy khẳng định. “Đây thực ra không phải là điều không tưởng, nhưng rất khả thi. Và có rất nhiều người ở nhiều nơi đang làm điều đó”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết