‘Nền Kinh tế Francesco’ kêu gọi tinh thần liên đới với phụ nữ Afghanistan

Hình ảnh chiến dịch do ‘Nền Kinh tế Francesco’ tổ chức nhằm góp tiếng nói cho phụ nữ Afghanistan. (Nguồn: Cristian Camargo / Được phép của thanh niên EoF từ Argentina.)

Hình ảnh chiến dịch do ‘Nền Kinh tế Francesco’ tổ chức nhằm trao tiếng nói cho phụ nữ Afghanistan (Ảnh: Cristian Camargo / Giới trẻ EoF từ Argentina)

Một phong trào được truyền cảm hứng bởi Đức Thánh Cha Phanxicô đang kêu gọi một cuộc tuần hành toàn cầu ủng hộ phụ nữ Afghanistan vào ngày 28 tháng 8 nhằm làm nổi bật hoàn cảnh của họ trong bối cảnh Taliban tiếp quản Afghanistan gần đây.

Tổ chức ‘Nền Kinh tế Francesco’ đang mời mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tham gia vào một hành động toàn cầu vào thứ Bảy, sau khi những hình ảnh xuất hiện cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của phụ nữ Afghanistan sau khi Taliban chiếm Kabul sau khi Mỹ rút quân và sự sụp đổ của chính phủ được công nhận.

Taliban được cho là đã quét vôi trắng che phủ các biển quảng cáo và những hình ảnh khác về phụ nữ có thể nhìn thấy trên đường phố thủ đô Afghanistan.

‘Nền Kinh tế Francesco’ là một phong trào toàn cầu của các nhà kinh tế trẻ, các doanh nhân, các nhà thần học, các nhà môi trường học, các nhà phát triển, các nhà nghiên cứu và “những người tạo ra sự thay đổi” tham gia vào việc thay đổi hệ thống kinh tế của thế giới.

Khi Taliban điều hành Afghanistan vào cuối những năm 1990, phụ nữ không được phép đi bộ một mình trên đường phố, bị ném đá nếu bị kết tội ngoại tình và bị không được đi học sau 12 tuổi.

Mặc dù chưa có quan chức nào của Vatican lên tiếng về tình hình ở Afghanistan kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ quan ngại về tình hình vào ngày 15 tháng 8, tờ báo của Vatican đã đăng một câu chuyện trang bìa đặt vấn đề về tương lai của những người phụ nữ ở Afghanistan.

“Bất kể những lời trấn an của quân nổi dậy, đối với phụ nữ Afghanistan, đây dường như là sự khởi đầu của một cơn ác mộng mới”, trang nhất của tờ L’Osservatore Romano ngày 18 tháng 8 cho biết.

“Khi họ lãnh đạo Afghanistan trong nửa cuối những năm 1990, Taliban đã đưa đất nước vào bóng tối hoàn toàn: Phụ nữ trên thực tế, bị ‘trục xuất’ khỏi xã hội. Và với sự trở lại của Taliban, có nguy cơ cụ thể là phiên bản cực đoan nhất của luật Sharia, luật Koranic, cũng sẽ quay trở lại”, tờ L’Osservatore Romano cho biết.

‘Nền Kinh tế Francesco’ cho biết phụ nữ Afghanistan muốn được tự do.

“Một cách can đảm, trên đường phố Kabul, họ hét lên: ‘Phụ nữ Afghanistan vẫn tồn tại’. Và họ kêu gọi: ‘Hãy ủng hộ tiếng nói của chúng tôi, đừng để chúng tôi biến mất! Thưa toàn thể thế giới, các bạn có thể nghe thấy chúng tôi không?'”.

Chiến dịch từ ‘Nền Kinh tế Francesco’ khuyến khích những người có tinh thần thiện chí mang theo “trên tay và trên cửa sổ tư gia của chúng ta một tấm vải màu xanh, giống như tấm vải muốn che giấu những người phụ nữ Afghanistan”, đề cập đến loại vải burka màu xanh được sử dụng ở Afghanistan.

Họ đề nghị đeo hoặc trưng bày tấm vải màu xanh hàng ngày, trong một cử chỉ nói với những người phụ nữ Afghanistan rằng “chúng tôi ở bên các bạn, chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi lắng nghe các bạn”.

Chiến dịch này bao gồm lời kêu gọi “xuống đường, trên các đường phố của các thành phố của chúng ta, để hô vang: ‘Phụ nữ Afghanistan vẫn tồn tại. Hãy kề vai sát cánh bên nhau!'”.

Mọi người cũng được khuyến khích “hiển thị những hành động này” và “lên tiếng cho những người bị bịt miệng” bằng cách gắn thẻ những hình ảnh và video với những hashtag #AfghanWomenExist, #TogetherWeStand, #AfghanistanIsCalling.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết