'Năm Thánh Thể' sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại Tổng Giáo Phận Boston

700x450_Pilot_21048

BRAINTREE – Khi các Giáo xứ mở cửa trở lại nhà thờ của họ để cử hành Thánh lễ công cộng, các kế hoạch cũng đang được tiến hành để khai mạc Năm Thánh Thể cấp Giáo phận, dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 6, Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô.

Đức Hồng Y Seán P. O’Malley đã tuyên bố việc cử hành ‘Năm Thánh Thể’ kéo dài một năm sắp diễn ra vào tháng 12 năm 2019. Ngài đã hình thành ý tưởng về ‘Năm Thánh Thể’ sau một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy chỉ có 31% những người tự nhận mình là người Công giáo ho biết rằng họ tin rằng Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Bánh và Rượu được thánh hiến trong Thánh lễ, và một nửa nghĩ rằng Giáo hội dạy rằng Bánh và Rượu chỉ là những biểu tượng.

Trên thực tế, như đã giải thích trong Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1376: “Đức Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã phán dạy : điều Người dâng lên dưới hình bánh, đích thực là Thân Mình Người. Hội Thánh luôn luôn xác tín như vậy, và Thánh Công Đồng một lần nữa tuyên bố : nhờ lời truyền phép trên bánh rượu, trọn vẹn bản thể bánh biến thành bản thể Mình Thánh Chúa Kitô và trọn vẹn bản thể rượu biến thành bản thể Máu Thánh Người; Hội Thánh công giáo gọi việc biến đổi một cách đúng đắn và chính xác này là biến bản thể”.

Năm Thánh Thể đồng nghĩa với một cơ hội để các tín hữu cử hành, tìm hiểu và phát triển mạnh mẽ hơn trong mối tương quan với Bí tích Thánh Thể. Ban đầu, ‘Năm Thánh Thể’ dự kiến khai mạc vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9 tháng Tư, sự kiện này đã bị hoãn lại do các biện pháp hạn chế của nhà nước đối với các cuộc tụ họp công cộng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Các biện pháp hạn chế này cũng dẫn đến việc đình chỉ các Thánh lễ công cộng trong Tổng Giáo phận bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Các Thánh lễ được phép cử hành trở lại vào dịp cuối tuần 23-24 tháng 5, mặc dù một số Giáo xứ đã chọn cách tiếp tục chờ và mở lại nhà thờ vào những ngày sau đó.

“Đây quả thực là Thánh ý Chúa khi ‘Năm Thánh Thể’ khai mạc vào ngay dịp Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô và tất cả chúng ta đã không được lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô trong suốt vài tháng qua. Nhưng thật tuyệt vời biết bao khi mọi thứ bắt đầu mở cửa trở lại đúng lúc?”, Liz Cotrupi, một thành viên của một trong những nhóm giúp lập kế hoạch ‘Năm Thánh Thể’, chia sẻ hôm 29 tháng Năm.

Ban Thư ký Truyền giáo và Tông đồ đã gửi thư đến các Giáo xứ vào ngày 29 tháng 5 để nhắc nhở anh chị em giáo dân về việc khai mạc ‘Năm Thánh Thể’ và đồng thời đưa ra những gợi ý về cách Giáo xứ của họ có thể cử hành sự kiện này. Các Giáo xứ được khuyến khích, trong khả năng có thể, tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến Bí tích Thánh Thể hơn, chẳng hạn như Chầu Mình Thánh hoặc các buổi chia sẻ làm chứng.

“Ý tưởng về việc cử hành năm đặc biệt này có vẻ như rất khó khăn trong một vài tuần lễ khi chúng ta bắt đầu mở cửa trở lại các Giáo xứ của mình, nhưng đó có thể là một cơ hội tuyệt vời để kỷ cử hành cuộc hội ngộ thể lý của chúng ta với Mình và Máu Chúa Kitô!”, theo nội dung bức thư gửi các Giáo xứ.

Bà Cotrupi cho biết Năm Thánh Thể “thực sự là một sáng kiến Giáo xứ hướng tới”, mặc dù Tổng Giáo phận sẽ cung cấp sự hỗ trợ và cố gắng tổ chức một số sự kiện trên toàn Giáo phận.

“Chúng tôi chắc chắn mong muốn các Giáo xứ đi đầu trong việc này”, bà Cotrupi nói.

Theo ban thư ký, hơn 100 Giáo xứ, các cộng tác viên, Đền thờ và trường học đã phân công một điều phối viên Năm Thánh Thể cho cộng đoàn của họ.

Các nhà thừa sai của Bí tích Thánh Thể sẽ có ba lĩnh vực trách nhiệm: cầu nguyện, tham gia và quảng bá. Tổng Giáo phận mời gọi họ cam kết 1 phần trăm thời gian trong ngày của họ – 15 phút – để cầu nguyện cho Năm Thánh Thể. Họ cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Bí tích Thánh Thể và thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Thể thông qua đời sống chứng tá của họ. Mọi người có thể đăng ký để trở thành những nhà thừa sai và tìm hiểu thêm về Năm Thánh Thể trên trang web của Tổng Giáo phận tại: bostoncatholic.org/yearoftheeucharist

Bà Cotrupi cho biết họ muốn cơ hội để trở thành một nhà thừa sai của Bí tích Thánh Thể được mở ra cho những người không sống trong Tổng Giáo phận hoặc không có điều phối viên trong cộng đồng của họ.

“Ngay cả khi những nơi khác không có điều phối viên, chúng tôi không muốn ngăn mọi người trở thành một nhà thừa sai của Bí tích Thánh Thể”, bà Cotrupi nói.

Sẽ có một buổi lễ ủy nhiệm trực tuyến dành cho các nhà thừa sai của Bí tích Thánh Thể vào ngày 11 tháng 6 vào lúc 7 giờ tối cùng với Đức Hồng Y O’Malley. Mỗi nhà thừa sai Thánh Thể sẽ nhận được một Mặt nhật và thẻ cầu nguyện để bắt đầu cuộc hành trình của họ.

Minh Tuệ (theo The Pilot)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết