Trong một thông điệp cho Mùa Sáng Tạo sắp tới, Đức Tổng Giám mục Angelo Massafra người Albania Địa phận Shkodër-Pult, thành viên Ủy ban Mục vụ Chăm sóc Xã hội của Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với cuộc hoán cải môi sinh, đồng thời nhắc nhở rằng cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay chủ yếu là do hành động của con người.
Khi Giáo hội chuẩn bị cử hành Mùa Sáng Tạo, từ ngày 1 tháng 9, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, đến ngày 4 tháng 10 năm 2022, Lễ Thánh Phanxicô Assisi, vị Thánh bảo trợ của Hệ sinh thái, các Giám mục Châu Âu đã cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cuộc hoán cải môi sinh để bảo vệ và gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta khỏi bị phá hủy, và đặc biệt thúc giục các Kitô hữu trở thành “những người phát ngôn” về những gì Hành tinh đòi hỏi.
“Lắng nghe Tiếng nói của Công trình sáng tạo”
Mùa Sáng Tạo được các Giáo hội Kitô giáo trên toàn cầu cử hành hàng năm như một thời điểm cầu nguyện và hành động nhằm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta thông qua việc quản lý có trách nhiệm. Đây là thời điểm của ân sủng mà Giáo hội, trong cuộc đối thoại đại kết, đề nghị với nhân loại nhằm đổi mới mối tương quan của mình với Đấng Tạo hóa và với Công trình sang tạo, qua việc cử hành, hoán cải và dấn thân hành động.
Chủ đề được đề xuất trong năm nay là “Lắng nghe Tiếng nói của Công trình sáng tạo” và tính cấp thiết của việc làm đó được biểu tượng bằng ‘Bụi gai đang cháy’ (Xh 3, 1-12), đề cập đến sự phổ biến của các đám cháy dị thường như một dấu hiệu của những tác động tàn phá mà vấn đề biến đổi khí hậu gây ra đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh của chúng ta.
Các đám cháy ở Châu Âu
“Đặc biệt, lục địa Châu Âu của chúng ta đã phải đối mặt với một thảm họa môi trường thực sự mà trong 97% trường hợp, nguyên nhân là do các hoạt động của con người”, Đức Tổng Giám mục Angelo Massafra OFM Địa phận Shkodër-Pult, Thành viên Ủy ban Chăm sóc Xã hội Mục vụ của Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), cho biết. “Theo một ước tính gần đây, tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, các đám cháy đã tàn phá tổng cộng 517.881 ha kể từ đầu năm, so với con số 470.359 của năm trước đó”, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albania viết trong một thông điệp cho Mùa Sáng Tạo hàng năm.
“Điều đáng lo ngại là các học giả đã đưa ra giả thuyết về sự chuyển đổi từ kỷ nguyên của chúng ta (Anthropocene) sang kỷ nguyên tiếp theo mà họ đã đặt tên là ‘pyrocene’, những tác động của nó đã có thể nhìn thấy được khi xem xét rằng lượng khí thải CO2 đã đạt đến mức mà hành tinh đã không được biết đến trong hơn 3 triệu năm”.
Thiệt hại “khôn lường” của các cuộc chiến tranh đối với môi trường
Trong thông điệp của mình, vị Giám chức cũng thu hút sự chú ý đối với những thiệt hại “khôn lường” đối với môi trường do chiến tranh gây ra, đặc biệt là xung đột ở Ukraine cũng như ở các khu vực khác trên hành tinh. Đức Tổng Giám mục Massafra nhớ lại, đặc biệt là cuộc chiến ở Việt Nam vào những năm 60 khi lực lượng Hoa Kỳ rải ồ ạt chất khai quang và chất diệt cỏ, bao gồm cả Napalm, lên các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam nhằm tước đoạt thực phẩm và thảm thực vật của du kích Việt Cộng, gây ra cái gọi là một “thuốc hủy diệt sinh thái”.
Vị Giám chức cũng đã trích dẫn tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề do việc đốt các giếng dầu ở Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất ở Iraq (1990-1991), và gần đây là các cuộc chiến ở Yemen và Syria với tình trạng ô nhiễm đất và đường thủy.
Đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Đức Tổng Giám mục Massafra lưu ý rằng các chuyên gia hiện ước tính rằng tác động lâu dài của cuộc xung đột này có thể gây ra bệnh ung thư, các bệnh về đường hô hấp và chậm phát triển ở trẻ em.
Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Mùa Sáng Tạo
Trong bối cảnh này, vị Giám chức người Albania nhận xét rằng “nếu bàn tay của con người là nguyên nhân chính” của cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu hiện nay, thì “cùng một bàn tay đó” có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi, và được nhắc lại vào ngày 21 tháng Bảy trong Thông điệp của ngài cho Mùa Sáng Tạo năm nay.
Trong Thông điệp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu các thành viên Liên hợp quốc “thực thi hiệu quả” Thỏa thuận Paris năm 2015 về Biến đổi khí hậu. Thông điệp đó, Đức Tổng Giám mục Massafra nói, “không phải là một lời kêu gọi đạo đức giả”, mà là “một thách thức thực sự được đặt ra đối với sức mạnh của Trái đất và các nhà lãnh đạo của các quốc gia riêng lẻ (dù giàu hay nghèo), mỗi người đều có phần của mình”.
Lời kêu gọi đối với cuộc hoán cải môi sinh
Nhưng đây cũng là lời kêu gọi đối với cuộc hoán cải môi sinh dành cho tất cả các cá nhân và cộng đồng, đặc biệt là các Kitô hữu. Do đó, thông điệp của Đức Tổng Giám mục Massafra kết thúc với hy vọng rằng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo vào ngày 1 tháng 9 có thể trở thành “thời gian của cầu nguyện, cũng như thời điểm của sự hoán cải nghiêm túc thái độ và những thói quen của cá nhân”.
“Chúng tôi, các Giám mục Châu Âu, hưởng ứng lời kêu gọi do Đức Thánh Cha Phanxicô phát động, mời gọi tất cả các Kitô hữu trở thành những người phát ngôn cho những yêu cầu này của Hành tinh mà tiếng nói của nó bộc lộ ‘một hình thức của sự bất hòa. Một mặt, chúng ta có thể nghe một bài hát ngọt ngào ngợi khen Đấng Tạo Hóa; mặt khác, một lời cầu xin thống thiết, than phiền sự ngược đãi của chúng ta đối với ‘ngôi nhà chung của chúng ta’ này”.
Thiên Ân (theo Vatican News)