
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón du khách tại Quảng trường Thánh Phêrô sau buổi tiếp kiến chung tại Vatican ngày 18 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)
Chỉ hơn một tháng sau khi đắc cử Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đang nhận được những đánh giá tích cực từ phần lớn tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây.
Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu các Vấn đề Công AP-NORC, thuộc Đại học Chicago, trên 1.158 người trưởng thành tại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 5 đến 9 tháng 6. Bảng câu hỏi được thực hiện qua điện thoại và trực tuyến, bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Những người tham gia cuộc khảo sát được nhận một khoản thù lao nhỏ sau khi hoàn thành khảo sát, theo thông tin từ nhóm nghiên cứu.
Kết quả cho thấy 65% người Công giáo tại Hoa Kỳ có cái nhìn “rất tích cực” hoặc “phần nào tích cực” về Đức tân Giáo hoàng; 29% cho biết họ chưa có đủ thông tin để đưa ra nhận định, và 6% có quan điểm không tán thành.
Ngược lại, một cuộc thăm dò của AP-NORC thực hiện vào tháng 10 năm 2015 trên 1.058 người trưởng thành cho thấy 59% tín hữu Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, 26% cho biết chưa có đủ thông tin để đánh giá, và 15% không tán thành.
Cuộc khảo sát năm 2015 diễn ra hơn hai năm sau khi Đức Phanxicô được bầu chọn vào tháng 3 năm 2013.
Cả trong khảo sát năm 2015 và năm 2025, có 44% người trưởng thành tại Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm tích cực về vị Giáo hoàng đương nhiệm. Trong khi đó, 46% số người được hỏi trong cuộc khảo sát năm 2025 cho biết họ chưa có đủ thông tin để đưa ra ý kiến về Đức Thánh Cha Lêô, so với 42% có cùng quan điểm về Đức Phanxicô vào năm 2015. Ngoài ra, 10% người trưởng thành tại Hoa Kỳ trong cuộc khảo sát năm 2025 cho biết họ không tán thành Đức Lêô XIV, so với 13% không tán thành Đức Phanxicô vào năm 2015.
Xét theo xu hướng chính trị, khoảng một nửa số đảng viên đảng Dân chủ có quan điểm tích cực về Đức Thánh Cha Lêô, cùng với khoảng 4 trong 10 đảng viên đảng Cộng hòa và các cử tri độc lập. Tuy nhiên, đảng viên đảng Cộng hòa có phần dè dặt hơn so với đảng viên đảng Dân chủ trong việc đưa ra ý kiến: với khoảng một nửa cho rằng họ không có đủ thông tin để nhận định, trong khi tỉ lệ này ở phía đảng viên đảng Dân chủ là 4 trong 10 người.
Cả hai nhóm đảng phái đều có tỷ lệ như nhau về quan điểm không tán thành đối với Đức Thánh Cha Lêô.
Hãng AP cho biết cuộc khảo sát “không ghi nhận khoảng cách đáng kể về lập trường chính trị giữa các tín hữu Công giáo khi đánh giá về Đức Thánh Cha Lêô, và các tín hữu trên toàn bộ phạm vi ý thức hệ đều bày tỏ hy vọng rằng Đức Lêô sẽ có thể hàn gắn những chia rẽ đã phát sinh trong triều đại Giáo hoàng của vị tiền nhiệm, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”.
Theo AP, các tín đồ thuộc những truyền thống tôn giáo khác “có xu hướng vẫn đang trong quá trình hình thành quan điểm” về Đức Thánh Cha Lêô.
Cụ thể, khoảng một nửa số tín hữu Tin Lành Phúc Âm (còn gọi là Tin Lành tái sinh), các Giáo hội Tin Lành chính thống, cũng như những người không theo tôn giáo nào, đều chưa đưa ra ý kiến rõ ràng về Đức Thánh Cha Lêô. Trong các nhóm này, khoảng 1 trong 10 người có cái nhìn không tán thành đối với Đức Lêô, theo báo cáo của AP-NORC.
Khoảng một nửa số người trưởng thành từ 60 tuổi trở lên tại Hoa Kỳ bày tỏ sự tán thành đối với Đức Thánh Cha Lêô, trong khi 4 trên 10 người dưới 30 tuổi có cái nhìn tích cực về ngài, và chỉ 1 trong 10 người dưới 30 tuổi không đồng tình với ngài.
Minh Tuệ (theo America)