Đức Thánh Cha Phanxicô, người được mệnh danh là “vị Giáo hoàng của các khu vực ngoại vi”, đã gợi ý khả năng về chuyến viếng thăm đến một nơi mà chưa có vị Giáo hoàng nào từng đặt chân đến trước đó – Nam Cực.
Trong một cuộc phỏng vấn mới được công bố vào ngày 17 tháng 10, Đức Thánh Cha nói rằng ngài dự định trở về thăm quê hương Argentina của mình, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Có người nói rằng nếu tôi đến Argentina, tôi nên dừng chân ở Rio Gallegos, sau đó đến Nam Cực, hạ cánh ở Melbourne và thăm New Zealand”.
“Đó sẽ là một hành trình khá dài”, Đức Thánh Cha nói bông đùa.
Vị Giáo hoàng 86 tuổi hiện không có bất kỳ chuyến Tông du quốc tế nào trong lịch trình chính thức của mình, nhưng gần đây ngài đã thực hiện chuyến hành trình dài 4.000 dặm tới Mông Cổ và thăm thành phố Marseille của Pháp.
Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là nhà lãnh đạo tôn giáo đầu tiên đến thăm Nam Cực. Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill đã đến thăm một trạm nghiên cứu ở Nam Cực – và đi dạo cùng những chú chim cánh cụt – vào năm 2016 như một phần của chuyến đi đến Châu Mỹ Latinh, trong đó bao gồm cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thánh Cha Phanxicô ở Cuba.
Nam Cực là nơi có một số nhà nguyện Công giáo, chủ yếu nằm trong vùng lãnh thổ mà Argentina tuyên bố chủ quyền trên lục địa này. Cha Felipe Lleida, một Linh mục Dòng Tên người Argentina, đã cử hành Thánh lễ Công giáo đầu tiên ở Nam Cực vào ngày 20 tháng 2 năm 1946, tại nhà nguyện Đức Mẹ Sao Biển của Căn cứ Orcadas của Argentina ở Nam Cực.
Sau Thánh lễ, vị Linh mục đã gửi điện tín cho Đức Giáo hoàng Piô XII: “Thánh lễ đầu tiên đã được cử hành. Thánh giá đã được dựng lên. Lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ Maria đã được thiết lập. Lục địa Nam Cực, Quần đảo Orkney, Cộng hòa Argentina. Con Linh mục Lérida, Dòng Tên, Buenos Aires, xin được Đức Thánh Cha ban phép lành”.
Các Linh mục thuộc Giáo hạt quân đội Argentina tiếp tục phục vụ các nhà nghiên cứu làm việc ở lục địa cực nam của địa cầu. Tuần trước, các em thiếu nhi đã được lãnh nhận Bí tích Rước lễ lần đầu tại Căn cứ Esperanza, một trong hai khu định cư dân sự ở Nam Cực.
Úc nắm giữ lãnh thổ Nam Cực rộng lớn nhất trong số bảy quốc gia có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên lục địa này, bao gồm Na Uy và New Zealand.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc gia Télam của Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự quan tâm đến chuyến viếng thăm Châu Đại Dương.
“Khi nói đến những quốc gia xa xôi hơn, tôi vẫn chưa đến thăm Papua New Guinea”, Đức Thánh Cha nói.
Papua New Guinea là một quốc đảo phía bắc Australia và có chung đường biên giới trên đất liền với Indonesia. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Papua New Guinea vào năm 1984.
Để đáp lại bình luận của Đức Thánh Cha về khả năng thực hiện chuyến viếng thăm Úc và các quốc gia khác ở Châu Đại Dương, Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher Địa phận Sydney nói với CNA rằng chuyến Tông du mà Đức Thánh Cha mô tả từ Argentina đến Nam Cực và sau đó tới Úc sẽ là một chuyến đi khá thú vị.
“Đó là một tin rất thú vị đối với người Úc”, Đức Thánh Cha nói. “Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đi lại không dễ dàng lắm, nhưng ai biết được? Ngài là một con người rất quyết tâm”.
Minh Tuệ (theo CNA)