Mexico: Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân lạm dụng tình dục

Đức Ông Alfonso Miranda Guardiola, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cũng cho biết chúng ta cần phải thừa nhận rằng “nhiều lần, Giáo hội – qua cá nhân các Giám mục và các vị Bề trên các Dòng tu của mình – đã không biết và đôi khi, vẫn không biết cư xử như họ cần phải như thế, để giải quyết, với sự nhanh chóng và quyết tâm, cuộc khủng hoảng gây ra bởi các vụ lạm dụng”.

Prayer-Day-For-Victims-Of-Sexual-Abuse-In-Mexico-July-16-2019-©-CEM

Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân lạm dụng tình dục đã được tổ chức hôm 16 tháng 7 năm 2019, tại khuôn viên của Đại học Giáo Hoàng Mexico.

Năm thứ ba liên tiếp, Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ trẻ vị thành niên và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo liên ngành về việc Bảo vệ trẻ vị thành niên (CEPROME) – trực thuộc Đại học Giáo Hoàng Mexico – đã tổ chức Ngày cầu nguyên này.

Sự kiện này được chủ trì bởi Đức Ông Alfonso Miranda Guardiola, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico (CEM) và Đức Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Monterrey, cũng như Điều phối viên Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ trẻ vị thành niên.

Trong buổi lễ, Đức Cha Miranda cho biết rằng trong một vài năm, thái độ của thế hệ chúng ta khi đối mặt với “vấn nạn lạm dụng tình dục khủng khiếp”, gây ra bởi các thành viên trong hàng giáo sĩ của Giáo hội, sẽ được xem xét. “Nếu chúng ta thờ ơ, lơ là hoặc hèn nhát nhu nhược, hoặc nếu như chúng ta trở nên bén nhạy, có trách nhiệm, khiêm tốn và can đảm để áp dụng các biện pháp chỉnh đốn và sửa phạt mà chúng ta cần phải thực hiện”.

Vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cũng cho biết chúng ta cần phải thừa nhận rằng “nhiều lần, Giáo hội – qua cá nhân các Giám mục và các vị Bề trên các Dòng tu của mình – đã không biết và đôi khi, vẫn không biết cư xử như họ cần phải như thế, để giải quyết, với sự nhanh chóng và quyết tâm, cuộc khủng hoảng gây ra bởi các vụ lạm dụng”.

Đức Cha Miranda tiếp tục cho biết rằng cách thức hành động ‘mang tính giáo sĩ trị’ này “đã khiến chúng ta đặt những lợi ích của thể chế Giáo hội lên trên nỗi đau của các nạn nhân và những đòi hỏi về vấn đề công lý; giữ sự im lặng vốn đè bẹp tiếng kêu đau đớn của nạn nhân để không phải đối mặt với sự náo động nơi công cộng mà một sự than phiền với chính quyền dân sự có thể khơi dậy, thậm chí đi xa đến mức thể hiện sự gian dối hoặc bóp méo hành động ngõ hầu không thừa nhận thực tế khủng khiếp tồn tại”.

Đức Cha Miranda cũng cho biết  rằng “những kẻ thù đầu tiên hệ tại trong chính bản thân chúng ta” và ngài cũng nhấn mạnh rằng không có lý do nào biện minh cho việc “không tố cáo, để vạch mặt, để đối mặt ,với sự can đảm và mạnh mẽ, với bất kỳ sự lạm dụng nào xuất hiện trong nội bộ Giáo hội của chúng ta; và các quyền của ‘những kẻ thủ ác’ không thể được đặt quyền trước quyền của các nạn nhân”.

Đức Cha Miranda cũng chỉ ra rằng nỗi đau và những hậu quả đã xảy ra, là rất lớn “đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói rằng chúng ta đã nỗ lực đủ”, và đó chính là trách nhiệm của Giáo hội để làm việc nỗ lực ngõ hầu các vụ lạm dụng không lặp lại, cũng như để trừng phạt và sửa chữa những kẻ đã gây ra những tội ác đó.

Trong các trường hợp quy định về mặt dân sự hoặc Giáo luật đối với các tội ác, Giáo hội có nghĩa vụ luân lý phải “đón nhận, đồng hành, sửa chữa, chữa lành và an ủi các nạn nhân”, bởi vì vết thương không bao giờ được kê đơn”.

Hội nghị thượng đỉnh về việc Bảo vệ trẻ vị thành niên

Đức Ông Miranda đã đề cập đến hội nghị thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ vị thành niên – được tổ chức tại Rome vào tháng 2 năm ngoái – mà sau đó, ngài cùng với ba lãnh đạo khác của CEM, đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô để khẳng định rằng lạp trưởng của họ đó chính là “cùng đồng hành với các nạn nhân và ủng hộ các nạn nhân, lý do mà ngài đã yêu cầu các Giám mục và vị Bề trên các Dòng tu của Mexico rằng bất kỳ trường hợp nào xảy ra đều phải bị truy tố, như đã đươc nêu trong tài liệu gần đây của ĐTC Phanxicô, có tựa đề là ‘Như một người mẹ yêu thương’ và Tự Sắc ‘Anh em chính là Ánh sáng thế gian’, bên cạnh các luật dân sự của quốc gia chúng ta”.

Đức Ông Miranda cũng chỉ ra rằng các Giám mục được mời gọi “hơn bao giờ hết” để củng cố các mối dây liên kết huynh đệ, “để bước vào một sự phân biệt cộng đồng thực sự nhằm luôn luôn hành động với cùng một tiêu chí và hỗ trợ nhau trong việc đưa ra các quyết định”.

Cuối cùng, Đức Ông Miranda cho biết rằng, “nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự vâng phục của chúng ta đối với ân sủng của Người”, chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng sẽ dẫn đến “một cuộc canh tân sâu sắc của toàn Giáo hội”, mà trong đó có rất nhiều Giám mục, cũng như các linh mục, những người sống đời thánh hiến và nhiều anh chị em giáo dân sẽ là trở nên đồng trách nhiệm “trong việc xây dựng một Giáo hội đáng tin cậy, công chính, khiêm tốn, luôn luôn là một nơi an toàn thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của con người trong đức tin”.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết