Mạng lưới CLAMOR khởi động chiến dịch chống nạn buôn người

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

CLAMOR, một mạng lưới của Giáo hội Mỹ Latinh và Caribe, đã khởi động chiến dịch “Sự sống không phải là một món hàng để bán chác” chống lại nạn buôn người.

Nhân Ngày Thế giới cầu nguyện và Nâng cao nhận thức chống Nạn buôn người, được tổ chức năm nay với chủ đề “Nền kinh tế không có Nạn buôn người”, Mạng lưới Giáo hội Mỹ Latinh và Caribe mang tên CLAMOR về Di dân, Tị nạn và Nạn buôn người đã phát động một chiến dịch với quy mô lục địa mới với khẩu hiệu: “Sự sống không phải là một món hàng để bán chác”.

Ngày Thế giới cầu nguyện và Nâng cao nhận thức chống Nạn buôn người

Vào ngày 8 tháng 2 hàng năm, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới được khuyến khích tổ chức hoặc tham dự các buổi cầu nguyện nhằm nâng cao nhận thức về hiện tượng đang diễn ra này. Ngày này đã được chỉ định vì nó đánh dấu Lễ nhớ Thánh Josephine Bakhita, một thiếu nữ nô lệ người Sudan đã trở thành một vị Thánh vào năm 2000 và là một biểu tượng chung cho cam kết của Giáo hội chống lại chế độ nô lệ. Chủ đề được chọn cho năm 2021 nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân chính của nạn buôn người đó là mô hình kinh tế thống trị của thời đại chúng ta, các giới hạn của mô hình đó càng trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19.

Chiến dịch của CLAMOR đã được trình bày hôm Chúa nhật vừa qua trong một sự kiện cầu nguyện trực tuyến, trong đó các tham dự viên nhắc nhở rằng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi mọi hình thức thương mại hóa đối với sự sống con người để có được sự sống dồi dào của Ngài. Mở đầu sự kiện là Đức Tổng Giám mục Jorge Eduardo Lozano, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM), người đã gọi nạn buôn người là một “tội ác” khiến chúng ta “không khỏi hổ thẹn với tư cách là những con người” và một bi kịch vốn “cho chúng ta thấy mức độ thấp hèn mà chúng ta đã đạt tới”.

Dung mạo của một Giáo hội Samaritanô

Vị Tổng Giám mục người Argentina cũng đã nhắc lại những khó khăn mà các nạn nhân phải đối mặt khi cố gắng tìm cách tự giải thoát khỏi bọn buôn người để hồi phục những chấn thương của họ: “Nhiều người trong số họ vì xấu hổ đã không trở về với gia đình hoặc làng mạc của mình”, Đức TGM Lozano lưu ý. Do đó, vị Giám chức chỉ ra rằng chiến dịch mới và công việc của CLAMOR cho thấy “dung mạo của một Giáo hội Samaritanô đang tiếp cận mọi người với trái tim của một người mẹ và quỳ xuống trước sự đau khổ khôn nguôi của họ”.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Gustavo Rodríguez Vega người Mexico, Chủ tịch CLAMOR, lưu ý rằng, mặc dù có nhiều tổ chức và người dân trong và ngoài Giáo hội trở nên bén nhạy với bệnh dịch hiện đại này, nhưng nhiều người khác đã phớt lờ hoặc thậm chí là có thái độ thờ ơ. Do đó, Đức TGM Vega nhấn mạnh rằng chiến dịch của CLAMOR phải “tạo ra nhận thức về thực trạng buôn bán người hiện nay”, mà theo ngài là “chưa bao giờ thực sự kết thúc”, đồng thời chỉ ra rằng các nhà chức trách tham nhũng còn rất nhiều điều cần phải đưa ra lời giải đáp.

Chấm dứt việc những kẻ gây ra tội ác này tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Hiện diện tại sự kiện trực tuyến còn có Nữ tu Liliana Franco, Chủ tịch Hội nghị Tôn giáo Mỹ Latinh (CLAR), người nhấn mạnh về nhu cầu cấp thiết phải “nhân đạo hóa các mối quan hệ, thanh lọc chúng khỏi mọi hình thức của chủ nghĩa vị lợi và bạo lực”. Chúng ta phải cầu nguyện để “chấm dứt việc những kẻ gây ra tội ác này tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, phá vỡ sự im lặng đồng lõa và củng cố mạng lưới viện trợ”, Nữ tu Franco nhấn mạnh.

Đức Tổng Giám mục José Luis Azuaje Ayala người Venezuela, Chủ tịch mạng lưới Caritas ở Mỹ Latinh và Caribe, lưu ý rằng một trong những vấn đề ngày nay là “mọi thứ được đo lường theo quyền lực và sự chiếm hữu, chứ không được sử dụng để chia sẻ, mà để loại trừ hành động bằng bạo lực để các cá nhân, xã hội và các dân tộc ngày càng bị thống trị hơn “. Do đó, Đức TGM Ayala nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải nhìn nhận và quan tâm đến những người lân cận xung quanh chúng ta như anh chị em, đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19 hiện tại, vì “tất cả chúng ta đều được cứu cùng với nhau, hoặc không ai được cứu”, Đức TGM Ayala trích lời của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nền kinh tế của sự hiệp thông

Đề cập đến chủ đề Ngày Thế giới chống Nạn buôn người, tất cả các tham dự viên tham gia sự kiện đều lưu ý rằng hệ thống kinh tế tân tự do hiện nay, vốn ưu tiên lợi nhuận kinh tế hơn nhân quyền và tạo ra nền văn hóa bạo lực, là một trong những nguyên nhân sâu xa của nạn buôn người. Đây là lý do tại sao họ kêu gọi “Nền kinh tế của sự hiệp thông” quan tâm đến nhân quyền và đặt con người lên hàng đầu. Tất cả mọi Kitô hữu – họ nói – cần phải nỗ lực để vượt qua “sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và một nền kinh tế mang tính tiêu diệt”, theo gương của Người Samaritanô nhân hậu. Theo Mạng lưới CLAMOR, nếu thế giới muốn chấm dứt nạn buôn người, cần phải chống lại việc thương mại hóa và bóc lột con người và “văn hóa thải loại”, đồng thời khuyến khích “nền kinh tế của sự gặp gỡ” thay thế nhằm bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết