Kuala Lumpur (Agenzia Fides) – Những người đã được rửa tội ở Malaysia cam kết thúc đẩy sự hòa hợp liên tôn trong một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo. Như Agenzia Fides đưa tin, nhiều hoạt động đã được tổ chức vào dịp lễ Giáng sinh nhằm thúc đẩy cũng như tăng cường sự hòa hợp tôn giáo và công việc này sẽ tiếp tục vào năm 2019.
Các đại diện của nhóm nhân quyền “Perkasa”, cùng với nhóm các bạn trẻ của đảng Hồi giáo PAS, nằm trong số các nhóm Hồi giáo Malaysia khác nhau có mặt tại một lễ hội Giáng sinh được tổ chức trong mùa Giáng sinh bởi “Phong trào Các Kitô hữu vì Hòa bình và Hòa hợp tại Malaysia, CPHM “. Sự kiện này cũng bao gồm các nhóm như Angkatan Belia Hồi giáo Malaysia (Abim), Hội đồng tôn giáo Hồi giáo Selangor, Hội Phật giáo truyền giáo Malaysia, Hiệp hội Phật giáo Malaysia của Malaysia và Cộng đồng Bahai Malay, cùng với các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác.
Trong một tuyên bố được gửi tới Fides, Phong trào CPHM giải thích rằng sự kiện này có chủ đề “Gieo rắc những hạt giống của tinh thần thân hữu” và hướng tới sự thống nhất, trong bầu khí chia sẻ và hữu nghị, các cộng đồng của các tín ngưỡng khác nhau hiện đang sinh sống trong nước. “Phong trào tìm cách trở nên chất xúc tác nhằm trở nên động cơ thúc đẩy và tất cả mọi công dân thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp tốt hơn giữa mọi người bằng cách nhấn mạnh tình yêu thương và sự tha thứ và bằng cách tập trung xây dựng những cây cầu nối hướng tới các cộng đồng khác. Chúng tôi cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn đối với những người khác, tạo thiện chí và xây dựng sự tin tưởng thông qua việc tích cực tương tác”, Chủ tịch CPMM, ông Lee Min Choon, phát biểu với Fides.
Chủ tịch CPMM chia sẻ rằng ông “rất vui vì có rất nhiều người thuộc nhiều niềm tin khác nhau”: “Tôi tự hào khi có thể thấy tất cả các bạn ở đây, hiệp nhất vì một điều mà các bạn cũng tin tưởng: vì hòa bình và vì lợi ích của đất nước”, Chủ tịch CPMM phát biểu với những người hiện diện.
Trong một sự kiện khác, vào ngày 22 tháng 12, khoảng 40.000 người đã tham gia cuộc diễu hành Giáng sinh ở Miri, thuộc bang Sarawak của Malaysia, nơi các nhà lãnh đạo chính trị thuộc các hệ thống khác nhau chia sẻ chung phạm vi hoạt động cùng với các nhà lãnh đạo thuộc 15 nhà thờ Kitô giáo. Những người Trung Quốc, Malaysia, Dayak, Orang Ulu, Ấn Độ và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương cũng đã có mặt, bên cạnh các sinh viên, các gia đình và các du khách nước ngoài.
Tất cả mọi người cùng nhau dạo bước trên các đường phố cùng nhau cất lên những bài Thánh Ca mừng Giáng Sinh, chơi các loại nhạc cụ, đẩy những chiếc xe đầy màu sắc. Trong lễ hội vào buổi tối, 31 nghìn đô la Mỹ cũng đã được thu thập để quyên góp cho 15 nhà thờ tại Miri để thực hiện các hoạt động liên đới.
Bộ trưởng chính quyền địa phương, Datuk Sim Kui Hian, cho biết: “Chúng ta phải bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng với lòng nhiệt thành chống lại chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo và tình trạng xói mòn đạo đức. Chính phủ tiểu bang và liên bang của chúng ta có ý muốn bảo vệ tự do tôn giáo”. Cuộc rước nhân dịp lễ Giáng sinh này quả là một ví dụ hết sức tuyệt vời không chỉ đối với các Kitô hữu mà còn đối với tất cả các thành viên trong xã hội của chúng ta”, Datuk Sim Kui Hian nhận xét, đồng thời ca ngợi các hoạt động liên tôn.
Chính phủ Sarawak hỗ trợ “Đơn vị vì các tôn giáo khác” (Unifor – Unit for Other Religions), một nền tảng liên tôn mà trong đó các tín hữu thu thập ngân quỹ để xây dựng các cơ sở thờ phượng hoặc các hoạt động tài chính chung của họ. “Đó chính là một mạng lưới mà qua đó những người Hồi giáo và các thành viên của các tôn giáo khác có thể kết hợp với nhau để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các tín ngưỡng khác nhằm tạo ra sự khoan dung, đoàn kết và sự hòa hợp quan trọng như vậy trong một xã hội đa nguyên như xã hội của chúng ta”, Datuk Sim Kui Hian nhấn mạnh.
Mục sư Nicholas Tan Chung Kiat, Mục sư của Giáo hội Giám lý, người tổ chức sự kiện, hy vọng rằng “Cuộc diễu hành Giáng Sinh có thể tiếp tục trở thành một nền tảng để mọi người đoàn kết, bất kể giáo phái, tín ngưỡng, sắc tộc hay địa vị trong xã hội”.
Minh Tuệ chuyển ngữ