Malaysia: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót tại Shah Alam đón tiếp Đoàn Đại Phúc Dòng Chúa Cứu Thế

a11

Từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót tại Shah Alam đã tràn đầy bầu khí đức tin, cùng nhau suy tư và canh tân cộng đoàn khi đón tiếp đoàn Đại Phúc do 3 Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Phụ Tỉnh Malaysia và Singapore thực hiện.

Đáp lại lời mời của Cha xứ George Harrison, đoàn Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế — gồm Cha Patrick Massang, CSsR, Cha Terence Wee, CSsR, và Cha Antony Prabhu, CSsR — đã đồng hành với cộng đoàn Giáo xứ từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7, với chủ đề: “Cử hành, Lắng nghe và Cùng nhau bước đi với tư cách là Những người Hành hương của Niềm Hy vọng”. Kỳ Đại Phúc nhằm giúp các tín hữu đào sâu đời sống đức tin, củng cố mối dây hiệp thông trong cộng đoàn Giáo xứ và canh tân cam kết cùng nhau bước đi với tư cách là những người môn đệ của Chúa Kitô.

Trong suốt hai tuần, các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm hơn 30 Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (BECs) trải dài trên 7 khu vực, gặp gỡ các tín hữu trong các khu xóm của họ. Mỗi buổi tối, chương trình đều bao gồm các buổi chia sẻ, cử hành Thánh lễ và thời gian gặp gỡ huynh đệ. Đặc biệt, kỳ Đại Phúc được thực hiện bằng 4 ngôn ngữ — tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Tamil và tiếng Bahasa Malaysia — phản ánh sự đa dạng văn hóa của Giáo xứ và bảo đảm sự tham gia trọn vẹn của mọi thành phần dân Chúa.

a1-scaled

a8 a12

a6-scaled a9 a10

Các buổi gặp gỡ đặc biệt cũng đã được tổ chức dành cho các vị lãnh đạo Giáo xứ, bao gồm các trưởng khu, những đứng đầu các BEC, Hội đồng Mục vụ và Hội đồng Tài chính Giáo xứ, cũng như Ban Điều hành Giáo xứ. Các cuộc họp tập trung vào việc đào tạo khả năng lãnh đạo, cộng tác mục vụ và xây dựng cộng đoàn hiệp thông.

Kỳ Đại Phúc cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thành viên trẻ tuổi trong Giáo xứ. Những ngày huấn luyện riêng được tổ chức dành cho các em Lễ sinh, nhằm đào sâu đời sống thiêng liêng và hiểu biết về tác vụ phụng vụ của các em. Một chương trình đặc biệt dành cho giới trẻ đã trình bày về cuộc đời của Chân Phước Chiara Badano và Chân Phước Carlo Acutis, như những mẫu gương sống động về đức tin thể hiện qua hành động.

a2

a4a13

a5

Vào các ngày cuối tuần, Giáo xứ trở nên nhộn nhịp với các buổi đào tạo cho từng nhóm ngôn ngữ, thu hút đông đảo giáo dân tham dự. Nhiều người chia sẻ rằng kỳ Đại Phúc đã làm bừng dậy đời sống thiêng liêng của họ, khơi dậy cảm thức thuộc về cộng đoàn và khích lệ họ tích cực trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng trong gia đình và cộng đoàn.

Kết thúc kỳ Đại Phúc, Cha xứ George Harrison đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế: “Kỳ Đại Phúc này quả là một hồng ân lớn lao cho Giáo xứ chúng con”, ngài nói. “Chúng con xin chân thành cám ơn các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vì đã đồng hành, khích lệ và giúp chúng con tái khám phá niềm vui và hy vọng trong đức tin”.

Kỳ Đại Phúc do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tại Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót là một minh chứng sống động cho sức mạnh của đức tin khi cộng đoàn cùng nhau lắng nghe, phát triển và tiến bước như Những người Hành hương của Niềm Hy vọng.

Lm. Patrick Massang, CSsR
Điều phối viên Đại Phúc tại Malaysia

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết