Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary có thể là những điểm đến trong chuyến Tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong năm 2026

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, phía trước là cờ Tây Ban Nha (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN)

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, phía trước là cờ Tây Ban Nha (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN)

Vào ngày 9 tháng 1, Đức Hồng y José Cobo, Tổng Giám mục Địa phận Madrid, đã xác nhận tại Rôma rằng Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary nhiều khả năng sẽ là các điểm đến trong chuyến Tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong năm 2026.

Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Cobo cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm đến việc viếng thăm Tây Ban Nha:

“Vâng, tôi tin rằng Đức Thánh Cha thực sự quan tâm [đến chuyến đi này]. Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary là những địa điểm đầu tiên đã được cân nhắc”.

Cuộc gặp gỡ này còn có sự hiện diện của Đức Hồng y Juan José Omella, Tổng Giám mục Barcelona; Đức Tổng Giám mục Luis Argüello, Tổng Giám mục Địa phận Valladolid và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha; Đức Cha Francisco César García Magán, Giám mục Phụ tá Địa phận Toledo và Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha; cùng Đức Cha José Mazuelos, Giám mục Quần đảo Canary.

Đức Hồng y Cobo nhấn mạnh rằng chuyến Tông du này là sáng kiến của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chính ngài đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một bản phác thảo ban đầu, như một đề cương sơ khởi, và ngài sẽ điều chỉnh bổ sung thêm trong tương lai”.

Ngoài việc viếng thăm thủ đô Madrid và thành phố Barcelona lớn nhất đất nước, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Barcelona còn có thể liên quan đến tiến trình tuyên phong Chân Phước cho kiến trúc sư Antoni Gaudí, tác giả của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia (Thánh Gia). Trước đây, Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã cung hiến ngôi thánh đường này vào tháng 11 năm 2010.

Chuyến viếng thăm Quần đảo Canary, theo Đức Hồng y Cobo, cũng sẽ hoàn thành ước muốn mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng bày tỏ, đó là đến thăm quần đảo này, nơi mỗi năm đón tiếp hàng chục nghìn người di dân đến từ châu Phi.

Liên quan đến vấn đề này, Đức Hồng y Cobo nhận định rằng “hiện tượng di dân là một chủ đề mà Đức Thánh Cha Lêô đã đề cập ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài”.

Đức Hồng y Cobo cũng cho biết thêm rằng Tây Ban Nha đang sống trong một “thời điểm rất quan trọng để làm cho tiếng nói của người di dân được lắng nghe”.

Trong cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Peña Parra, một danh sách dài bao gồm những lời mời cụ thể từ các Giáo phận và các Dòng tu cũng đã được trình bày.

“Có đến cả ngàn lời mời”, Đức Hồng y Cobo nói bông đùa, “chúng ta không nên khiến Đức Thánh Cha quá mệt, bởi vì nếu đưa ngài đến Tây Ban Nha mà khiến ngài kiệt sức, có khi ngài sẽ không muốn quay lại”.

Đức Hồng y Cobo bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ “trực tiếp cảm nghiệm công việc mục vụ của Giáo hội tại Tây Ban Nha” và sẽ nhận được một sự đón tiếp nồng nhiệt, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Tôi tin rằng đây sẽ không phải là chuyến viếng thăm cuối cùng của ngài”.

Đức Hồng y Cobo cũng xác nhận rằng “đã có các cuộc trao đổi” với chính phủ Tây Ban Nha, dù cho đến nay vẫn chưa có lời mời chính thức được gửi đi.

“Từ lâu nay Tây Ban Nha vẫn luôn mong đợi và không ngừng thỉnh cầu Đức Giáo hoàng đến thăm. Việc khả năng này nay được mở ra là một nguồn hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người, cả đối với chính quyền dân sự lẫn, dĩ nhiên, đối với Giáo hội tại Tây Ban Nha”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết