Lòng Thương Xót và Kitô hữu

Tổng Giám Mục Địa phận Pizzaballa: ‘Lòng Thương Xót chính là ngôn ngữ mà mỗi người chúng ta – những người Kitô hữu phải rao giảng’

pizzaballa

Sau khi bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, các Cửa Thánh tại Giêrusalem và Nazareth sẽ lần lượt được đóng lại vào ngày 3/12 và 9/12, trong các Thánh Lễ trọng thể được cử hành tại Nhà thờ mọi Dân tộc và Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin.

Các Thánh Lễ sẽ do các vị như Đức Giám mục William Shomali – Giám mục phụ tá Toà Thượng Phụ Giêrusalem, Đức Giám mục Giacinto Marcuzzo tại Nazareth và Linh mục Francesco Patton – Giám hạt Thánh Địa.

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa – Giám Quản Tông Toà – đã có buổi nói chuyện với Linda Bordoni – cộng tác viên Vatican Radio – về ý nghĩa của sự kiện này tại Đất Thánh.

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa cho biết Cửa Thánh cũng sẽ được đóng lại tại Anjara ở Jordan cùng với Vườn Giệtsimani và Nazareth là ba nơi Thánh quan trọng nhất tại Thánh Địa.

“Ý nghĩa của sự kiện này cũng tương tự như tất cả các nơi khác trên toàn thế giới: trước hết, việc bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng là dịp nhắc nhở các tín hữu rằng những cam kết đối với Lòng Thương Xót đối với các Kitô hữu chúng ta không phải là kết thúc, nhưng vẫn phải tiếp tục, đặc biệt tại Thánh Địa này – nơi những sự chia rẽ và hận thù vốn hiển hiện cách rõ rệt – Lòng Thương Xót chính là ngôn ngữ mà các Kitô hữu chúng ta phải rao giảng”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa cho biết.

Đức Tổng Giám mục Pizzaballa cho biết Năm Thánh Lòng Thương Xót không có bất kỳ nội dung hữu hình nào ở cấp độ vĩ mô liên quan đến vấn đề chính trị cũng như những quyết định mức độ cao cấp, nhưng Ngài cho biết về một cấp độ cốt yếu “cùng với con người, nơi các cộng đồng, nơi các trường học như chúng ta có thể nhận thấy nơi rất nhiều những sáng kiến của việc gặp gỡ và đối thoại giữa những người Israel, Palestine, người Do Thái, các Kitô hữu cũng như những người Hồi giáo”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết