
Chợ ở khu định cư Shevchenkove thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga năm 2023 | Nguồn: Tổng cục Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại tỉnh Kharkiv, CC BY 4.0, qua Wikimedia Commonsv
Một lần nữa, Đức Thánh Cha Lêô XIV thể hiện sự gần gũi của ngài với người dân Ukraine qua việc gửi các gói thực phẩm đến các gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt tấn công mới đây của quân đội Nga.
Nhờ sự trung gian của Thánh Bộ Phục vụ Bác ái – cơ quan đảm trách các hoạt động bác ái của Đức Giáo hoàng, thường được biết đến với tên gọi Văn phòng Từ thiện Tòa Thánh – cùng với những đóng góp của các tín hữu, số hàng cứu trợ này sẽ được chuyển tới làng Staryi Saltiv và thành phố Shevchenkove, những nơi vừa bị oanh tạc bởi pháo kích của Nga.
Với sự hỗ trợ thiết thực này, tiếp theo đợt cứu trợ được gửi vào tháng 6, Đức Thánh Cha một lần nữa thể hiện cử chỉ liên đới với các nạn nhân của cuộc chiến đẫm máu bùng nổ từ tháng 2 năm 2022.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Tòa Thánh, phát biểu với Vatican News rằng “lòng bác ái không nghỉ ngơi”, đồng thời chia sẻ rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đã yêu cầu họ “hành động càng nhanh càng tốt”.
Những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đã rời khỏi Vương cung Thánh đường Công giáo Hy Lạp Ukraine Santa Sofia tại Rôma, nơi đã trở thành trung tâm bác ái của người dân thành phố và là điểm quy chiếu cho cộng đoàn Ukraine tại thủ đô nước Ý. Ngoài thực phẩm, còn có các nhu yếu phẩm khác được trao tặng.
Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Tòa Thánh cũng đã gửi một xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo tới Ukraine. Đợt cứu trợ này bao gồm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, nệm, đồ nội thất và các vật dụng dành cho trẻ em, tất cả đều được chuyển đi từ Vương cung Thánh đường Santa Sofia.
Vào dịp đó, Đức Hồng y Krajewski khẳng định rằng sứ mạng bác ái của Tòa Thánh vẫn không hề bị gián đoạn bởi cuộc xâm lược lãnh thổ Ukraine của quân đội Nga.
Trên những thùng hàng được trao tận tay các gia đình đang cần được giúp đỡ có dòng chữ viết bằng tiếng Ukraine và tiếng Ý: “Quà tặng của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến người dân Kharkiv”.
Vào ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành thời gian trong kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo để tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Trong cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình chiến sự hiện tại và “sự cấp bách của việc theo đuổi những con đường hòa bình công bằng và bền vững”.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của chiến tranh và lặp lại sự gần gũi thiêng liêng của ngài với người dân Ukraine, đồng thời khuyến khích mọi nỗ lực nhằm hướng đến việc trả tự do cho các tù nhân và tìm kiếm những giải pháp chung cho cuộc xung đột.
Ngài cũng tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc sẵn sàng đón tiếp các phái đoàn của Nga và Ukraine tại Vatican nhằm thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra.
Minh Tuệ (theo CNA)