Các Kitô hữu tại Iraq đang giảm bớt đáng kể các buổi cử hành Chúa nhật Lễ Lá và lễ Phục Sinh trong bối cảnh những lo ngại về vấn đề an ninh do cuộc chiến với Iran gây ra.
Cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông cùng với những thách thức về vấn đề an ninh đi kèm đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức các tín hữu Kitô tại Iraq cử hành Chúa nhật Lễ Lá, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh trong năm nay.
Tổng Giáo phận Công giáo Syriac tại Mosul và các Giáo phận trực thuộc đã kêu gọi các tín hữu suy niệm sâu sắc về ý nghĩa đích thực của dịp Đại lễ và về Đấng mà chúng ta hướng đến trong dịp Đại lễ này, đồng thời sống mầu nhiệm này trong tinh thần đức tin, cầu nguyện và tình hiệp thông huynh đệ bằng cách tránh các cuộc tụ họp đông người và hạn chế những biểu hiện bên ngoài của lễ hội, “như một dấu chỉ liên đới với những người đang đau khổ và bị ảnh hưởng bởi sự kinh hoàng của chiến tranh, cũng như để bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người”.
Tổng Giáo phận cũng thông báo rằng các buổi cử hành phụng vụ sẽ được giới hạn trong khuôn viên nhà thờ, đặc biệt là vào Chúa nhật Lễ Lá; điều này đồng nghĩa với việc cuộc rước quy mô lớn thường niên qua các đường phố trong thành phố năm nay sẽ không được tổ chức. Đồng thời, việc trao đổi những lời chúc mừng lễ truyền thống trong toàn Tổng Giáo phận cũng bị hủy bỏ.
Không có cuộc rước tại Ankawa
Về phần mình, Tổng Giáo phận Erbil thuộc nghi lễ Chaldean đã thông báo hủy bỏ cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá thường niên, vốn theo truyền thống được tổ chức với sự cộng tác của các Giáo hội Tông truyền tại Ankawa.
Phát biểu với ACI MENA, hãng tin tiếng Ả Rập của EWTN News, Đức Tổng Giám mục Bashar Matti Warda cho biết rằng vì lý do an ninh, việc hủy bỏ cuộc rước vào Chúa Nhật Lễ Lá – một sự kiện mà các tín hữu hằng năm luôn mong đợi với niềm vui và sự háo hức – nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.
Ngài giải thích rằng Tổng Giáo phận đã hạn chế các sinh hoạt mục vụ, chỉ còn các Thánh lễ thường lệ, giờ kinh chiều và đi Chặng Đàng Thánh Giá, đồng thời hủy bỏ các lớp Giáo lý cho mọi lứa tuổi cũng như các buổi sinh hoạt giới trẻ kể từ khi chiến tranh bùng nổ và Erbil trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Các Giáo hội khác tại Iraq chưa chính thức công bố những biện pháp cụ thể hay những thay đổi đối với lịch cử hành các nghi lễ phụng vụ, Thánh lễ và các nghi thức khác. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các Giáo phận và các Giáo xứ tại các thị trấn và làng mạc Kitô giáo đang hướng tới việc hủy bỏ các cuộc rước truyền thống và giới hạn các cử hành trong khuôn viên nhà thờ.
Hoãn Đại hội Giới trẻ Ankawa 2026
Tổng Giáo phận Erbil thuộc nghi lễ Chaldean cũng đã thông báo qua ACI MENA về việc hoãn Đại hội Giới trẻ Ankawa năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 3, vì những lý do tương tự.
Các thị trấn và làng mạc Kitô giáo tại Iraq như Qaraqosh, Ankawa, Alqosh từ lâu vẫn tổ chức các cuộc rước quy mô lớn vào Chúa nhật Lễ Lá. Truyền thống này chỉ bị gián đoạn trong những trường hợp đặc biệt, bao gồm những năm phải di dời cưỡng bức trong thời kỳ chiếm đóng của ISIS (2014–2017) và đại dịch coronavirus.
Minh Tuệ (theo EWTN)
