Phát biểu trước các Giám mục châu Á với chủ đề “Hoán cải các mối dây gắn kết vì một Giáo hội Hiệp hành tại châu Á: Vai trò then chốt của các Giáo hội địa phương”, Cha Vimal Tirimanna, C.Ss.R., đã nhấn mạnh sứ mạng của Giáo hội tại châu Á trong việc sống tinh thần hiệp hành đích thực. Ngài giải thích rằng thuật ngữ “mối dây gắn kết” không ám chỉ những cơ cấu cứng nhắc, nhưng là một mạng lưới sinh động của các mối tương quan bên trong và vượt ra ngoài Giáo hội.

Cha Vimal Tirimanna, CSsR thảo luận với tham dự viên vào ngày thứ hai của hội thảo FABC tại Trung tâm đào tạo mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan, ngày 24 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: RVA)
Bài thuyết trình của Cha Tirimanna được trình bày vào ngày 25 tháng 9, ngày thứ ba của cuộc hội thảo đang diễn ra do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) tổ chức về đề tài hiệp hành, tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2025.
“Những mối dây gắn kết này được đặt nền tảng trên sự hiệp thông và tinh thần hiệp hành, mời gọi các Giáo hội địa phương vượt ra khỏi mô hình tĩnh tại, mang tính phẩm trật, để hướng đến một tầm nhìn bao quát hơn về Dân Chúa”, vị Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế người Sri Lanka lưu ý.
Cha Tirimanna nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các Giáo hội địa phương trong việc thúc đẩy sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, di dân và chuyển đổi kỹ thuật số. Các tham dự viên được nhắc nhớ rằng hiệp hành đòi hỏi những đường hướng cụ thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến, phân định và cộng tác ở mọi cấp độ, từ Giáo xứ và Giáo phận cho đến các cộng đoàn thánh hiến, các phong trào và cả các Hội đồng Giám mục.
Mnh Tuệ (theo Scala News)