
Thánh lễ kỷ niệm 5 năm vụ tấn công khủng bố xảy ra vào năm 2015 nhằm vào hai nhà thờ ở khu vực Youhanabad của thành phố Lahore đã bị hủy bỏ tại Nhà thờ Công giáo kính Thánh Gioan (Ảnh: Kamran Chaudhry)
Khi tỉnh Punjab của Pakistan đình chỉ các cuộc tụ họp tại nhà thờ, một giáo dân Công giáo thất vọng trút bỏ cảm xúc của mình.
Yasir Javed chưa bao giờ bỏ lỡ Thánh lễ Chúa nhật trong hơn một thập kỷ. Nhưng điều này đã xảy ra cho đến khi chính quyền bang Punjab đình chỉ các cuộc tụ họp tại nhà thờ trong bối cảnh của các vụ nhiễm coronavirus ở Pakistan gia tăng.
“Tôi rất buồn. Liệu ai đó có thể bị lây nhiễm trong Nhà của Thiên Chúa, cho dù đó là một nhà thờ, một giáo đường hay một đền thờ? Liệu một virus có đủ mạnh để ảnh hưởng đến các tín đồ đang thờ phượng trong những nơi thánh thiêng? Liệu một đại dịch có thể thách thức chính Thiên Chúa không?”, Yasir Javed đặt câu hỏi trong một video trên Facebook.
“Các nhà chức trách nên suy nghĩ về quyết định của họ. Tuần trước chúng tôi đã có mặt ở nhà thờ để cùng nhau lần chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho việc loại bỏ virus. Vui lòng đừng ngăn cản chúng tôi bước vào Nhà của Thiên Chúa”.
Ông Javed, Phó chủ tịch HĐMV của Nhà thờ Thánh Tâm ở Lahore, đã ghi lại thông điệp của mình tròng ngôi Thánh đường trống rỗng vào ngày 15 tháng 3. Ông là một trong số hơn 1.000 người tham dự Thánh lễ trực tuyến của một Linh mục Dòng Capuchin ở Lahore khi số trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 ở Pakistan đã tăng lên con số 53. Đến ngày 17 tháng 3, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên tới 183 trường hợp.
Các cuộc tụ họp tôn giáo lớn đã bị hủy bỏ cho đến ngày 5 tháng 4 theo chỉ thị của chính quyền tỉnh nhằm kềm hãm sự lây lan của Covid-19. Các biện pháp khác bao gồm việc đóng cửa tất cả các tổ chức giáo dục và các cuộc hội thảo tôn giáo và cấm các cuộc tụ họp công cộng cũng như các lễ hội. Các trận đấu bóng chày của giải Pakistan Super League hiện đang được tổ chức tại Lahore mà không có khán giả.
Các Kitô hữu là nhóm thiểu số không theo đạo Hồi lớn nhất ở tỉnh Punjab, bao gồm các giáo phận Lahore, Faisalabad và Multan.
Một thông báo từ một đồn cảnh sát ở thành phố Lahore đã cảnh báo các nhà thờ rằng hành động sẽ được thực hiện đối với họ theo Đạo luật Đảm bảo an toàn đối với các Cơ sở dễ bị tổn thương của bang Punjab nếu họ không tuân thủ các quy tắc khẩn cấp. Thông báo cũng chp biết thêm rằng các nhà thờ có thể bị niêm phong nếu không tuân thủ.
Một đồn cảnh sát khác đã thu được trái phiếu bảo đảm trị giá 500.000 rupee (3.160 USD) từ các nhà thờ.
Lệnh cấm các cuộc tụ họp tại các nhà thờ đã được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Imran Khan chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia về Covid-19 với các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự.
“Tôi muốn thông báo với toàn thể quốc gia tôi đang trực tiếp giám sát các biện pháp đối phó với Covid-19 và sẽ sớm giải quyết vấn đề này. Tôi khuyến cáo tất cả mọi người làm theo những chỉ dẫn an toàn do chính phủ của chúng ta ban hành. Trong khi cần phải hết sức thận trọng, mọi người không nên hoảng loạn”, Thủ tướng Imran Khan đăng tải trên Tweeter vào ngày 14 tháng 3.
“Chúng tôi hết sức cảnh giác với những mối nguy hiểm và đã đưa ra các giao thức đầy đủ vì sự an toàn và sức khỏe của người dân của chúng ta”.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội ủng hộ động thái
Các Thánh lễ bị hủy bao gồm Thánh lễ được cử hành vào ngày 15 tháng 3 để đánh dấu kỷ niệm 5 năm vụ tấn công khủng bố nhắm vào hai nhà thờ ở khu vực Youhanabad của thành phố Lahore vào năm 2015 khi 15 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát và hơn 70 người khác bị thương.
Một tấm áp phích mang hình ảnh của virus đã được treo trên cổng màu xanh của Nhà thờ Công giáo St. John, một trong những địa điểm bị tấn công. “Nhà thờ sẽ vẫn mở cho tất cả các tín hữu. Các chuyến viếng thăm chỉ với mục đích cầu nguyện cá nhân”, theo nội dung tấm áp phích.
Theo giáo lý viên Angelo Javed, hơn 10.000 người tham dự “sự kiện kỷ niệm đầy xúc động” do các linh mục phối hợp tổ chức mỗi năm.
“Cảnh sát từ chối cung cấp viêc đảm bảo vấn đề an ninh cho sự kiện này. Chúng tôi không bao giờ có thể quên những anh chị em đã qua đời và thể hiện tinh thần liên đới với gia đình của họ. Thánh lễ đã bị hoãn lại trong sự phục tùng quyết định của chính phủ chứ không phải vì lo sợ virus”, Javed phát biểu với UCA News.
Đức Tổng Giám mục Sebastian Shaw Địa phận Lahore đánh giá cao hành động của chính phủ trong một thông cáo báo chí.
“Tất cả các cơ sở giáo dục và hành chính của Tổng giáo phận sẽ đóng cửa cho đến ngày 5 tháng 4. Tất cả nhân viên và học sinh sẽ ở nhà. Công chúng nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa. Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa Toàn Năng để các công dân của đất nước thân yêu của chúng ta được an toàn trước dịch bệnh chết người này”, Đức TGM Shaw nói.
Đức Tổng Giám mục Shaw trước đó đã dành riêng Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay để cầu nguyện cho các nhà khoa học nỗ lực tìm ra phương pháp chữa trị vi-rút.
Đức Giám mục Joseph Indrias Rehmat Địa phận Faisalabad cũng đã hoan nghênh quyết định của chính phủ sau cuộc họp khẩn cấp đại kết.
Đức Hồng Y Joseph Coutts kêu gọi các Linh mục trong Tổng Giáo Phận Karachi đeo khẩu trang bảo hộ. “Hãy đảm bảo rằng tất cả những người phải đi cho giáo dân Rước lễ đều đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch khử trùng”, Đức Hồng Y Joseph Coutts nói trong một cảnh báo về virus vào ngày 12 tháng 3.
“Bất cứ ai bị sốt, ho hoặc có bất kỳ triệu chứng nào khác của cảm lạnh hoặc cúm được khuyến cáo nên ở nhà. Nếu bất kỳ người nào đến nhà thờ, họ nên lịch sự không vào bên trong nếu không đeo khẩu trang y tế”.
Trong khi đó, tổ chức Caritas Pakistan đã khởi xướng một nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức trong bảy Giáo phận. Sau khóa đào tạo tại ban thư ký quốc gia, một phiên họp đầu tiên đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Karachi. Bản tin thông tin cũng được phân phát cho các tham dự viên.
“Việc phòng ngừa và sức khỏe cộng đồng sẽ được tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực chủ đề của chúng tôi bao gồm cả trường hợp khẩn cấp. Các tình nguyện viên đang được đào tạo để hướng dẫn các cộng đồng và tránh hoảng loạn”, theo Đức Giám mục Benny Travas Địa phận Multan, Chủ tịch tổ chức Caritas Pakistan.
Giám đốc điều hành tổ chức Caritas Pakistan, ông Amjad Gulzar, cho biết khẩu trang sẽ được cung cấp trong các Giáo phận đối mặt với sự thiếu hụt thiết bị bảo hộ cá nhân. Tổ chức đã triển khai kế hoạch ba tháng.
“Các cuộc họp Điều phối sẽ được tổ chức với các cơ quan chính phủ. Tất cả các Giáo phận được định hướng triển khai tài liệu thông tin để có được sự nhận thức rõ hơn, bởi vì công chúng có kiến thức mơ hồ về cách thức đối phó với đại dịch. Các trang chuyên dụng cũng đang được triển khai trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi”, ông Gulzar nói.
Minh Tuệ (theo UCA News)