Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc: Giáo hội Công giáo kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo kiến tạo hòa bình và công lý

primopiano_20264

Ông Lee Jae-myung, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc, đã trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc. Nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài 5 năm. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 21 diễn ra ngày 3 tháng 6, ông Lee giành được 49,42% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Kim Moon-soo thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân chỉ đạt 41,15%. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 79,4%, là con số cao nhất trong 28 năm qua, với hơn 35,2 triệu người đến các điểm bỏ phiếu.

Trong bài diễn văn đầu tiên trước toàn quốc, ông Lee Jae-myung cam kết sẽ đưa đất nước vượt qua khủng hoảng sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và phế truất vì đã tuyên bố thiết quân luật một cách bất hợp pháp. Là một luật sư và nhà hoạt động nhân quyền, ở tuổi 61, vị tân tổng thống gọi ngày bầu cử là “ngày phán xét” đối với luật thiết quân luật của Yoon và sự bất lực của Đảng Quyền lực Nhân dân trong việc ngăn chặn hành động sai lầm đó. Ông tuyên bố: “Nhiệm vụ đầu tiên là đánh bại dứt điểm cuộc nổi loạn và bảo đảm rằng sẽ không bao giờ có thêm một cuộc đảo chính quân sự nào nữa với súng đạn và gươm giáo chĩa vào nhân dân”.

Sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức xác nhận ông Lee là Tổng thống và ông đã tiếp nhận quyền hành tổng thống cùng chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Nhiều thách thức về kinh tế và xã hội đang chờ đợi chính phủ mới. Trong một xã hội bị chia rẽ sâu sắc, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Hàn Quốc đang chịu tác động bởi các chính sách bảo hộ khó lường từ phía Hoa Kỳ – một đối tác thương mại lớn và là đồng minh an ninh chủ chốt. Tổng thống Lee cho biết ông sẽ tăng cường đầu tư vào đổi mới và công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ các gia đình trung lưu và thu nhập thấp, cam kết chống bất bình đẳng và tham nhũng.

Về chính sách đối ngoại, ông Lee tuyên bố mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm là nối lại các cuộc đàm phán đang đình trệ với Bắc Triều Tiên và củng cố quan hệ hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Trước thời khắc mở đầu một giai đoạn chính trị mới, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã bày tỏ kỳ vọng. Trong một thông điệp chúc mừng và khích lệ, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh rằng “dân tộc chúng ta đã cảm nhận được tận căn sự lung lay của Hiến pháp trong bối cảnh thiết quân luật và thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc thực thi quyền lực quốc gia một cách đúng đắn trong quá trình bắt giữ và luận tội tổng thống”. Thông điệp do Đức cha Matthias Iong-hoon Ri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, ký tên, viết tiếp: “Lúc này, chúng ta cần một nhà lãnh đạo đáng tin cậy, biết trung thành với các nguyên tắc và bước đi trên con đường công lý và hòa bình đích thực, ngay cả giữa những xung đột và đối đầu”.

Các Giám mục kêu gọi vị tổng thống mới hãy lãnh đạo đất nước “để nơi đây trở thành một xã hội nơi mọi công dân được hưởng phẩm giá và sự tôn trọng, đúng theo tinh thần của Hiến pháp”. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục nêu rõ: “Chúng tôi khẩn khoản mong ông xem xét hoàn cảnh để miền Nam và miền Bắc có thể hòa giải, nhằm kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và để chúng ta có thể hợp lực cùng ứng phó với tình hình toàn cầu”. Cuối cùng, các Giám mục bày tỏ hy vọng rằng “xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan và can đảm” để “toàn thể dân tộc chúng ta trở thành một, và hưởng niềm hạnh phúc đích thực”.

Trong một tuyên bố chính thức, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick, Tổng Giám mục Seoul và Giám quản Tông tòa Pyongyang, khẳng định: “Tổng thống Lee Jae-myung, được bầu chọn theo ý nguyện của nhân dân, giờ đây sẽ đứng bên cạnh mọi người, chứ không phải chỉ một phe phái nào, và tôi tin rằng ông sẽ quy tụ những trái tim tan tác và thể hiện một tinh thần lãnh đạo xứng đáng cho toàn dân. Đặc biệt, trong thời điểm căng thẳng chính trị và xã hội leo thang như hiện nay, tôi thiết tha mong rằng vị tổng thống sẽ là người nêu gương tiết độ và lắng nghe trước tiên”.

Thông cáo tiếp tục: “Tôi cũng hy vọng ông sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu xa và lòng liên đới mạnh mẽ” và rằng vị tân tổng thống sẽ là “một nhà lãnh đạo xây cầu, chứ không dựng tường”, vượt qua các lợi ích đảng phái để khôi phục lòng tin xã hội và mưu cầu thiện ích chung.

Linh mục Paul Seong Ki-heon, thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, chia sẻ: “Hòa bình là một giá trị căn bản không chỉ đối với Giáo hội Công giáo, mà còn cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cần suy nghĩ và hành động vì hòa bình một cách chủ động. Tôi tin rằng trong trái tim dân tộc chúng ta có một khát vọng hòa bình thực sự, và tôi cho rằng chính phủ chắc chắn cần phải cam kết thực thi hòa bình, đặc biệt trong các mối quan hệ liên Triều”.

Theo Agenzia Fides

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết