Khoảng 300 Hội viên, Ân nhân, thân hữu và cộng đoàn Dân Chúa đã tham dự Lễ Bổn mạng, kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đây là dịp gặp gỡ trao đổi thông tin, đồng thời để hiệp ý cầu nguyện cho ơn gọi, các công tác mục vụ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cầu nguyện cho quý Ân nhân Hội viên còn sống và đã qua đời.
Như hàng năm, ngày Lễ Thánh Giêrađô Majella, Hội viên Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ lại cùng nhau họp mặt tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam, thuộc Giáo phận Orange, Nam Cali, Hoa Kỳ, để mừng Lễ bổn mạng Hội. Đây là dịp gặp gỡ trao đổi thông tin, đồng thời để hiệp ý cầu nguyện cho ơn gọi, các công tác mục vụ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cầu nguyện cho quý Ân Nhân Hội Viên còn sống và đã qua đời.
Năm nay, 20/10/2019, khoảng 300 Hội viên, Ân nhân, thân hữu và cộng đoàn Dân Chúa đã tham dự Lễ Bổn mạng, kỷ niệm 10 năm thành lập Hội, cùng sự kiện mừng vui: Lễ Ngân khánh (kỷ niệm 25 năm) lãnh nhận sứ vụ Linh Mục của Cha GB. Trần Quang Hào. Nhân dịp này, Cộng đoàn tham dự Thánh lễ được đón nhận Ơn Toàn xá.Và để đủ điều kiện lãnh nhận Ơn Toàn xá, các Cha đã ngồi Tòa Giải Tội trước Thánh lễ. Sự kiện có ý nghĩa khác là cộng đoàn được hôn kính Thánh tích (xương thánh) của Thánh Giêrađô do cha Trần đức Hùng thỉnh đến.
Trong phần tĩnh tâm, suy niệm trước Thánh Lễ, Cha Giuse Trần Đức Hùng- thuộc Cộng đoàn DCCT New York, Hoa Kỳ- đã sơ lược những “điểm nhấn” trong tiểu sử cuộc đời Thánh Giêrađô. Theo Cha, một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Thánh nhân chính là bị hàm oan.Và 2 “điểm son” trong cuộc đời của Thánh nhân- mà Cha thích nhất- chính là sự vâng phục ý Chúa cách tuyệt đối; và yêu thương những người bé nhỏ, nghèo hèn. Cha nói: Mỗi người trong chúng ta khó có thể nên thánh theo cách của Thánh Giêrađô, nhưng hoàn toàn có thể nên Thánh nhờ chu toàn giới luật yêu thương trong gia đình, xã hội. “Người ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu nầy để nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau”.Nhắc đến những vị Ân nhân, Cha Hùng đã trân trọng cảm ơn những hy sinh, đóng góp lời cầu nguyện, của cải vật chất của Quí Ân nhân khắp nơi trên thế giới cho công cuộc đào tạo ơn gọi DCCT, mà chính Cha là một trong những tu sĩ được hưởng nhờ. Những đóng góp của Quí Ân nhân cũng góp phần vào công cuộc thực hiện sứ vụ của nhà Dòng: Phục vụ những người bị bỏ rơi hơn cả.
Sau phần xướng tên Quý Hội viên Ân nhân đã qua đời, Cha G.B Trần Quang Hào đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Giêrađô- Bổn mạng Hội- cùng Quí Cha Phanxicô Xavier Trần Văn Hân, Cha Giuse Trần Đức Hùng. Trong phần Giảng lễ, Cha Giuse Trần Đức Hùng đã chia sẻ “không phải là bài giảng đã được soạn trước, mà là những tâm tình riêng phát xuất từ tấm lòng” của Cha trong chính Thánh Lễ này. Ngài chúc mừng Ngân khánh Cha G.B Hào- người Thầy, người Anh của Ngài. Ngài kể, Đức Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã ghi trong tờ lý lịch của mình khi bị giam giữ ở mục nghề nghiệp: là cầu nguyện. Nhưng như Ông Cố Cha Vũ Khởi Phụng trả lời công an khi được mời làm việc, “cầu nguyện không phải là vị kỷ, mua Thiên đàng, như công an nói, mà là vị tha”. Cầu nguyện phải đi đôi với cuộc sống đạo yêu thương. Làm việc lành, phúc đức đi đôi với đời sống làm gương sáng để “mọi người nhận ra mình là môn đệ của Chúa”. Hãy làm mọi việc với tâm tình yêu thương. Cha nhắc đến lời Thánh Têrêsa:nếu chúng ta làm một việc bình thường, với tình yêu thương phi thường, thì công việc ấy trở thành vĩ đại… Cha khẳng định: mỗi người đều có khả năng cho người khác nhìn ra Chúa thông qua đời sống yêu thương. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết “làm phép lạ” như Thánh nhân, cho người khác nhận ra Chúa nơi chính mình, nơi gia đình của mình…
Thánh lễ mừng Bổn mạng Hội kết thúc sau nghi thức làm phép và phát bánh Thánh Giêrađô; và lãnh nhận Ơn Toàn xá. Ca đoàn Costa Mesa Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả phụ trách hát lễ và phần văn nghệ trong tiệc mừng.
Trong phần trao đổi thông tin hoạt động của Hội năm qua, Cha Phanxico Xavier Trần Văn Hân- Linh Hướng Hội- đã cho biết, số Hội viên hiện đang sinh sống tại khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, có khoảng hơn 900. Trong đó, Hội viên thường xuyên là khoảng 450, nhưng chỉ có khoảng 250 Hội viên có sinh hoạt thường xuyên. Số Hội viên đặc biệt vào khoảng 475. Cha cũng thông tin con số chính thức của tổng số Linh mục, Tu sĩ Tỉnh DCCT Việt Nam: hiện có 241 Linh mục. Có 6 Phó tế chuyển tiếp (sẽ chịu chức Linh mục trong tương lai); Số đã khấn trọn, nhưng chưa chịu chức Phó tế là 30 Thầy. Số Thầy đã khấn lần đầu là 59. Các Thầy Trợ sĩ (tức sẽ không lãnh nhận sứ vụ Linh mục) đã khấn trọn là 18; và 3 Thầy Trợ sĩ chưa khấn trọn.
Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ đón nhận Hội viên gia nhập không phân biệt tuổi tác, những người đã qua đời cũng có thể được thân nhân xin gia nhập với các bổn phận và quyền lợi (hợp lý) như người sống. Hội viên được hưởng quyền lợi về tinh thần: được hưởng mọi ơn ích thiêng liêng do kinh nguyện, các việc mục vụ, tông đồ với DCCT; Trong mỗi giờ kinh phụng vụ và trong mỗi Thánh lễ hàng ngày của các Cộng đoàn DCCT đều dâng lời nguyện cầu cho các ân nhân; Vào ngày 2/11 hàng năm, các Cộng đoàn DCCT đều dâng một Thánh lễ cầu cho các ân nhân đã qua đời; Mỗi thứ bẩy đầu tháng trong giờ kính Đức Mẹ, các Trung tâm hành hương kính Đức Mẹ của Tỉnh Dòng đều có Thánh Lễ đặc biệt để cầu nguyện riêng cho ân nhân còn sống hay đã qua đời; Khi một ân nhân qua đời, Cộng đoàn DCCT gần nhất (hoặc Cha Linh hướng) sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện; Tại Hoa Kỳ, khi Hội viên đau ốm, hoạn nạn, Cha Linh hướng và Ban Điều Hành sẽ thực hiện công việc nâng đỡ, ủi an…
Sứ mạng của các Tu Sỹ Dòng Chúa Cứu Thế là chuyên lo việc loan báo Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi qua các hoạt động thừa sai: Rao giảng Tin Mừng cho người chưa biết Chúa, nhất là anh em dân tộc thiểu số; Giảng Tĩnh tâm cho các Cộng đoàn Dòng Tu, các Giáo Xứ, cho các tiến chức thánh; Quan tâm, chăm sóc và bênh vực người nghèo, người bị áp bức, bất công. Đặc biệt những nguời di dân xa quê, anh chị em khuyết tật, bệnh nhân nghèo, các bà mẹ mang thai muốn được “bảo vệ sự sống”; Nghiên cứu Thần Học Luân Lý và Mục vụ Giải Tội; Nhất là cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến mọi người; Thực hiện đấu tranh cho Công lý và Hòa bình bằng phương pháp cầu nguyện trong ôn hòa…
F.X. TVH.