Laudato Si’ truyền cảm hứng cho các tín hữu Công giáo Hàn Quốc bảo vệ môi trường

Các tín hữu Công giáo ở giáo xứ Anyang thuộc Giáo phận Suwon, Hàn Quốc sử dụng thùng để thu gom nhựa như một phần của chiến dịch bảo vệ môi trường (Ảnh: Giáo xứ Anyang)

Các tín hữu Công giáo ở Giáo xứ Anyang thuộc Giáo phận Suwon, Hàn Quốc sử dụng thùng để thu gom nhựa như một phần của chiến dịch bảo vệ môi trường (Ảnh: Giáo xứ Anyang)

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đang nỗ lực để làm sống động những Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về môi trường.

Các tín hữu Công giáo ở Hàn Quốc đang thực hiện nhiều chương trình và hoạt động khác nhau để bảo tồn và bảo vệ môi trường được gợi ý từ Thông điệp Laudato Si’ mang tính đột phá về môi trường của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Giáo phận Chuncheon đã thông qua kế hoạch tiến hành một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các Giáo lý viên các lớp Giáo lý Chúa nhật về những Giáo huấn của Giáo hội về môi trường. Chương trình đào tạo hai giai đoạn sẽ được tổ chức từ ngày 27-28 tháng 5 và từ ngày 14-15 tháng 10, theo một bẩn tin trên trang web của Giáo phận.

Cha Kim Seon-ryu Kim, Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Giáo phận, sẽ điều hành các chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, Giáo phận đã buộc việc nghiên cứu về các vấn đề môi trường là đề tài bắt buộc trong các lớp Giáo lý ngày Chúa nhật.

Cha Won Hoon, Giám đốc Ủy ban Giới trẻ Giáo phận, chia sẻ rằng việc đào tạo và học tập về các vấn đề về môi trường là một phần trong kế hoạch mục vụ của Giáo phận cho Hành trình 7 năm Laudato Si’ bắt đầu vào năm ngoái. Nó nhằm mục đích học hỏi và thực hành các giá trị của môi trường và công trình sáng tạo cùng với Giáo hội phổ quát.

Cha Won cho biết năm nay họ cũng lên kế hoạch đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho giới trẻ, “để họ có thể hiểu rõ hơn về những Giáo huấn của Giáo hội về môi trường và kết hợp những Giáo huấn đó với hành trình đức tin của họ”.

Giáo phận cũng đã khuyến cáo tất cả các Giáo xứ xây dựng Kế hoạch Hành động Hành trình 7 năm Laudato Si’ si và đồng thời khuyến khích các tín hữu Công giáo sống một cuộc sống thân thiện với môi trường.

Cha Kim cho biết Giáo phận đã chỉ định hai Giáo xứ – Mancheon và Solol – như những hình mẫu cho Hành trình Laudato Si’.

“Chúng tôi khuyến khích các tín hữu tham gia vào các hoạt động thân thiện với môi trường được thực hiện ở cấp độ Giáo xứ và gia đình để chúng ta có thể sống đời sống tâm linh sinh thái học toàn diện dưới ánh sáng của Thông điệp Laudato Si’”, Cha Kim nói.

Trong khi đó, Giáo phận Suwon cũng đang thực hiện các sáng kiến Laudato Si’ và nhấn mạnh sự trung hòa carbon – đạt đến mức phát thải ròng CO2 bằng 0, sự cân bằng giữa lượng khí thải carbon và hấp thụ lượng khí thải carbon trong các bể chứa carbon.

Kim Hyung-jung, một thành viên của Ủy ban môi trường Giáo phận cho biết rằng Giáo hội đã giúp biến việc bảo vệ môi trường trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của các tín hữu Công giáo, tờ Catholic Times of Korea đưa tin.

Chẳng hạn, các tín hữu Công giáo đã thu gom chai và nắp nhựa như một phần của phong trào sinh thái trong Mùa Chay và hoạt động này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, ông Kim nói.

Tại thành phố Anyang, Giáo xứ địa phương đang khuyến khích việc sử dụng “superbin” – một hệ thống thu gom lon và chai nhựa trong suốt trong thành phố và sử dụng máy để tách những thứ có thể tái chế.

Ông Kim cho biết dự án đã được công bố rộng rãi nên những người theo các tín ngưỡng khác cũng có thể tham gia nỗ lực này, đồng thời chiến dịch được lan truyền thông qua các video quảng cáo, các bản tin hàng tuần, và các bản tin Giáo xứ.

Bên cạnh đó, các Giáo xứ Công giáo đã lắp đặt các bảng thông báo công cộng với 46 thực hành bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày do Ủy ban môi trường của Giáo phận chuẩn bị.

Các tín hữu Công giáo được khuyến cáo sử dụng đồ đựng cá nhân như ly tách thay vì những chiếc cốc dùng một lần trong các sự kiện của Giáo xứ. Họ cũng được yêu cầu sử dụng nến làm từ vật liệu tự nhiên để giảm lượng khí thải carbon.

Một khía cạnh khác của chiến dịch là cung cấp giáo dục nền tảng về Thông điệp Laudato Si cho tất cả mọi tín hữu Công giáo. Như một phần của chiến  dịch này, các nhóm đọc Laudato Si’ sẽ được thành lập và mở rộng.

Giáo phận cũng muốn giới thiệu các nhà máy điện mặt trời phối hợp với các hợp tác xã điện mặt trời.

Giáo xứ Anyang sẽ thành lập nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên vào nửa cuối năm nay.

Minh Tuệ (theo UCA News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết