
Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan
WARSAW, Ba Lan – Hôm thứ Tư ngày 2/12, một vị Tổng Giám mục Công giáo đã lên tiếng sau khi Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết lên án các đạo luật ủng hộ việc bảo vệ sự sống của Ba Lan.
Trong một tuyên bố vào ngày 2 tháng 12, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhấn mạnh rằng không thể có sự thỏa hiệp về quyền được sống.
“Quyền sống là quyền cơ bản của con người. Nó luôn được ưu tiên hơn quyền được lựa chọn, bởi vì không ai có thể cho phép một cách có thẩm quyền khả năng giết hại người khác”, Đức TGM Gądecki nhấn mạnh.
Đức TGM Gądecki đã phản ứng với một nghị quyết được Nghị viện Châu Âu thông qua vào ngày 26 tháng 11 lên án “lệnh cấm trên thực tế đối với quyền phá thai” của Ba Lan.
Nghị viện châu Âu, cơ quan làm luật của Liên minh châu Âu, đã thông qua nghị quyết với số phiếu 455 phiếu ủng hộ 145 phiếu chống sau khi Tòa án Hiến pháp của Ba Lan đưa ra phán quyết vào ngày 22 tháng 10 rằng luật cho phép phá thai vì những bất thường của thai nhi là vi hiến.
Đức Tổng Giám mục Gądecki, phó Phủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), lưu ý rằng nghị quyết liên tục đề cập đến Hiến chương về các quyền cơ bản của EU, chỉ ra rằng hiến chương tuyên bố rằng “Mọi người đều có quyền sống”.
“Liên minh Châu Âu thừa nhận rằng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và việc tôn trọng quyền sống là những tiêu chí cơ bản cho nền dân chủ và pháp quyền”, Đức Tổng Giám mục Gądecki nói.
Đức Tổng giám mục Địa phận Poznań lập luận rằng bản thân tiêu đề của nghị quyết đã gây hiểu lầm vì không có “quyền phá thai” theo quan điểm đạo đức hay luật pháp quốc tế.
“Không có trật tự pháp lý dân chủ nào có thể có quyền giết một người vô tội”, Đức Tổng Giám mục Gądecki nói.
Vị Giám chức cũng phản đối việc nghị quyết đề cập đến “thỏa hiệp phá thai” ở Ba Lan. Cụm từ này ám chỉ các đạo luật được thông qua sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vốn đã hạn chế việc phá thai nhưng vẫn cho phép nó trong một số trường hợp hạn chế.
Ngài nói: “Việc nói về cái gọi là thỏa hiệp pháp lý về việc bảo vệ sự sống là một sự sai lệch thực tế vì nó bỏ qua bên thứ ba quan trọng nhất trong cuộc tranh luận, tức là những đứa trẻ chưa sinh và quyền được sống bất khả xâm phạm của chúng”.
“Bất kỳ sự thỏa hiệp nào trong vấn đề này đều tương đương với việc tước đi quyền sống cơ bản của một số trẻ em và áp dụng hình phạt tử hình một cách tàn bạo, điều này cũng bị cấm theo Hiến chương về các quyền cơ bản. Do đó, không thể có thỏa hiệp trong vấn đề này”.
Đức Tổng Giám mục Gądecki đã trích dẫn nhiều lần Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuyên bố của mình, bao gồm cả bức thư vào ngày 22 tháng 11 của Ngài gửi một nhóm phụ nữ Argentina. Trong bức thư, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phá thai chủ yếu là một vấn đề về luân lý hơn là một vấn đề tôn giáo. “Liệu có công bằng khi loại bỏ một sinh linh để giải quyết một vấn đề?”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết sau khi Tổng thống Argentina Alberto Fernández đưa ra dự luật hợp pháp hóa việc phá thai. “Liệu có công bằng khi thuê một tay sát thủ để giải quyết một vấn đề không?”.
Đức Tổng Giám mục Gądecki cũng lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống ở Ba Lan sau các cuộc biểu tình đông đảo chống lại phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Những người biểu tình đã làm gián đoạn các Thánh lễ khi cầm các biểu ngữ ủng hộ việc phá thai, vẽ bậy lên các tài sản của Giáo hội, phá hoại các bức tượng của Thánh Gioan Phaolô II, và hô vang các khẩu hiệu chống đối hàng giáo sĩ.
Đức Tổng giám mục Gądecki cảm ơn những người đã can đảm làm chứng cho giá trị của sự sống con người mặc dù “thường xuyên gặp phải sự hung hăng gây hấn và khinh miệt”.
Ngài cũng ca ngợi các cộng đồng ở Ba Lan đã tìm cách bảo vệ sự sống của những đứa trẻ chưa được sinh ra.
“Họ là tiếng nói của lý trí tự nhiên, trái ngược với chủ nghĩa tuân thủ ý thức hệ và chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển của nó”, Đức Tổng giám mục Gądecki nói.
“Họ là tiếng nói của hàng trăm triệu người trên thế giới, những người đã khám phá ra vẻ đẹp của mọi tất cả mọi sự sống con người”.
“Thật không may, tiếng nói can trường và chính nghĩa này thường gặp phải sự hung hăng và bạo lực bởi những người ủng hộ nền văn minh của sự chết chóc”
Đức Tổng giám mục Gądecki cũng ca ngợi những người không chỉ nỗ lực làm việc để bảo vệ pháp lý đầy đủ cho sự sống của trẻ sơ sinh, mà còn giúp đỡ và hỗ trợ cho các bà mẹ tương lai.
“Từ thâm tâm, tôi chúc lành cho tất cả những người có tinh thần thiện chí và cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những người vẫn chưa khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của mỗi sự sống con người”, Đức Tổng giám mục Gądecki viết.
“Tôi cũng phó thác cho Thiên Chúa tất cả những người dân ở Châu Âu vẫn tiếp tục duy trì nhận thức về di sản tinh thần và tôn giáo và luân lý của họ”.
Minh Tuệ (theo NCR)