Hôm thứ Hai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Ukraine và Nga cùng hiệp ý cầu nguyện với Ba Lan để ngăn chặn chiến tranh.
“Chúng ta gắn bó với nhau bởi một lịch sử chung và đức tin Kitô giáo thánh thiện”, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki viết trong một bức thư vào ngày 14 tháng 2 gửi các Giám mục Chính thống giáo và Công giáo của Nga và Ukraine.
“Do đó, chúng ta hãy đoàn kết những nỗ lực tinh thần của các Kitô hữu thuộc các giáo phái khác nhau ở Nga, Ukraine và Ba Lan, cùng nhau dâng lời cầu nguyện tha thiết với Đấng duy nhất là Chúa tể Hòa bình, ngõ hầu ngăn chặn bóng ma của một cuộc chiến tranh khác trong khu vực của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Gądecki nói.
Ba Lan có chung đường biên giới với Ukraine. Ở phía đông của Ukraine, nơi có biên giới với Nga, nước này đã chứng kiến sự tăng cường của quân nhân Nga trong những tuần lễ gần đây. Cuộc khủng hoảng ở biên giới đã dẫn đến lo ngại rằng một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine sắp xảy ra.
Theo tờ Guardian, Nga có ít nhất 130.000 quân ở biên giới. Các quan chức Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng rằng một giải pháp ngoại giao vẫn trong tầm tay.
“Tôi ngỏ lời với các Huynh đệ thân mến, với tư cách là Giám mục của một quốc gia láng giềng của cả Nga và Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Gądecki nói. “Mọi cuộc chiến đều là sự điên rồ”.
Người nhận lá thư của Đức Tổng Giám mục Gądecki bao gồm Đức Thượng phụ Kirill của Moscow, nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga.
“Thực tế việc Nga và Ukraine là hai quốc gia Kitô giáo và thuộc nhóm ngữ tộc Slav sẽ thêm phần kịch tính vào cuộc chiến giữa họ”, vị Tổng Giám mục người Ba Lan viết. “Do đó, hai quốc gia khác nhau này có nhiều điểm chung và điều đó không dẫn họ đến sự thù hận, mà là sự tôn trọng lẫn nhau và tình bạn. Điều kiện cần thiết để điều này xảy ra là tôn trọng quyền của các quốc gia, trong đó bao gồm quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ”.
Đức Tổng Giám mục Gądecki nhắc lại hai cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ trước và đồng thời trích dẫn một dòng trong Sứ điệp của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II người Ba Lan nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000: “Các cuộc chiến tranh thường là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh tiếp theo vì chúng khơi dậy lòng căm thù sâu sắc, tạo ra những tình huống bất công và chà đạp lên phẩm giá và các quyền của con người. Các cuộc chiến tranh nói chung không giải quyết được các vấn đề mà chúng phải chiến đấu và do đó, ngoài việc gây ra thiệt hại khủng khiếp, chúng cuối cùng cũng vô ích”.
“Chớ gì lực cầu nguyện của chúng ta trở thành một tiếng kêu để ngăn chặn sự đau khổ và chết chóc của hàng ngàn người vô tội, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có khả năng tự vệ, những người sẽ không tìm thấy sức mạnh và khả năng để thoát khỏi tai họa lớn của chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Gądecki viết.
Minh Tuệ (theo CNA)