Lãnh đạo các Giám mục Công giáo Ba Lan trao phó quốc gia cho Thánh Cả Giuse

Ba Lan được giao cho Thánh Joseph tại Đền thờ Quốc gia của Thánh Joseph ở Kalisz, ngày 7 tháng 10 năm 2021./ Opiekun.kalisz.pl)

Ba Lan đã được trao phó cho Thánh Giuse tại Đền thờ Quốc gia dâng kính Thánh Giuse ở Kalisz, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Một vị Tổng giám mục Công giáo đã trao phó Ba Lan cho Thánh Cả Giuse nhân dịp Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki đã thực hiện nghi thức trao phó quốc gia và Giáo hội ở Ba Lan cho Thánh Giuse vào ngày 7 tháng 10 tại Đền thờ Quốc gia dâng kính Thánh Giuse ở Kalisz, miền trung Ba Lan.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Nghi thức được truyền trực tiếp diễn ra vào cuối Thánh lễ trong Năm Thánh Giuse trước bức ảnh Thánh Gia Thất.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư bày tỏ lòng biết ơn đến Giáo hội Công giáo ở Ba Lan về hành động trao phó Ba Lan cho Thánh Cả Giuse.

“Cảm ơn các giáo sĩ và tín hữu ở Ba Lan về sáng kiến tuyệt vời trong việc trao phó quốc gia và Giáo hội cho Thánh Cả Giuse, tôi cầu chúc tất cả những ai sẽ thực hiện cử chỉ này không ngừng trưởng thành trong sự thánh thiện và ân sủng, và tôi ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong bức thư được đọc bởi Đức Giám mục phụ tá Łukasz Buzun Địa phận Kalisz.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gądecki nói: “Hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ tại Đền thờ Quốc gia ở Kalisz để tham dự nghi thức trao phó quê hương và Giáo hội ở Ba Lan cho Thánh Giuse”.

“Đã đến lúc chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về vai trò của Thánh Giuse, và cũng đã đến lúc cần phải trao phó các cặp vợ chồng và các gia đình cho Ngài, trao phó cho Ngài các vấn đề về sự sống, những việc lành phúc đức, trao phó cả quê hương và Giáo hội cho Ngài”.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Ba Lan, một quốc gia Trung Âu với gần 38 triệu dân, khoảng 92% trong số đó là người Công giáo đã được rửa tội, đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào tháng Sáu.

Trong Thánh lễ hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Ba Lan đã lặp lại lời kêu gọi của mình, được đưa ra vào đầu tuần này, để hỗ trợ nhiều hơn cho những người di cư bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng dọc theo biên giới khoảng 250 dặm giữa Ba Lan và Belarus.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

“Do đó, tôi kêu gọi tất cả những người có tinh thần thiện chí để chúng ta có thể coi việc phục vụ và giúp đỡ những người ngoại kiều đến với Ba Lan như một cơ hội để thực hành tình yêu thương đối với những người lân cận, vốn là nền tảng của đức tin của chúng ta”, Đức Tổng giám mục Gądecki nói.

Giáo hội Công giáo ở Ba Lan đã tổ chức “ngày liên đới” với người dân Afghanistan vào ngày 5 tháng 9, bao gồm cuộc lạc quyên toàn quốc để giúp đỡ công việc của Caritas với những người di cư và những người tị nạn, cả trong và ngoài nước.

Hình ảnh Gia đình Thánh tại Đền thờ Quốc gia Thánh Giuse

Bức ảnh Thánh Gia Thất tại Đền thờ Quốc gia kính Thánh Giuse

Kalisz đã phục vụ với tư cách là trung tâm của lòng sùng kính Thánh Cả Giuse kể từ thế kỷ 17. Truyền thống cho rằng một cư dân của một ngôi làng gần đó đã được chữa lành nhờ sự chuyển cầu của Thánh Giuse và đã dâng cúng bức ảnh Thánh Gia Thất tại đây vào năm 1670.

Mỗi tháng, hàng nghìn ý cầu nguyện từ Ba Lan và khắp nơi trên thế giới được gửi đến Đền thờ, vốn là trung tâm cầu nguyện cho các thai nhi và các gia đình. Bức ảnh Thánh Gia Thất được coi như là một biểu tượng của những phép lạ huyền diệu.

Lịch sử hiện đại của Đền thờ gắn liền với cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Vào ngày 22 tháng 4 năm 1945, các Linh mục và Tu sĩ Ba Lan tại Dachau đã phó thác mọi sự cho Thánh Giuse, vì sợ rằng quân lính đang lên kế hoạch sát hại họ khi quân Đồng minh tiến vào trại tập trung.

Họ hứa rằng nếu được thoát khỏi sự nguy hiểm, hàng năm họ sẽ hành hương đến Đền thờ dâng kính Thánh Giuse ở Kalisz.

Nhà nguyện Tử đạo và Biết ơn trong hầm mộ của Đền thờ Quốc gia Thánh Joseph ở Kalisz, Ba Lan (Ảnh: EWTN Polska)

Nhà nguyện Tử đạo và Tri ân trong khu hầm mộ của Đền thờ Quốc gia kính Thánh Giuse ở Kalisz, Ba Lan (Ảnh: EWTN Polska)

Quân lính đang chuẩn bị hành quyết họ, nhưng hai tiếng trước giờ hành quyết dự kiến tại trại tập trung – từng được mô tả là “nghĩa trang Linh mục lớn nhất trên thế giới” – một đơn vị tuần tra nhỏ của Quân đội Hoa Kỳ đã đến và giải cứu các tù nhân.

Sau chiến tranh, các giáo sĩ sống sót tại Dachau đã hoàn thành lời hứa của họ, hàng năm hành hương đến Kalisz vào ngày 29 tháng 4. Năm 1970, họ thành lập Nhà nguyện Tử đạo và Tri ân (Chapel of Martyrdom and Gratitude) trong hầm mộ của Đền thờ Thánh Giuse.

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

(Ảnh: Opiekun.kalisz.pl)

Ở lối vào nhà nguyện, có một hàng rào thép gai và một tấm bảng tạ ơn Thánh Giuse “sự giải thoát khỏi vực thẳm của sự chết”.

Những người hiện diện trong Thánh lễ hôm thứ Năm bao gồm Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak, Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Ba, và các Giám mục từ khắp Ba Lan.

Đức Giám mục Damian Bryl Địa phận Kalisz và  Linh mục Jacek Plota, người quản nhiệm Đền thờ, cũng có mặt.

Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện đang trong quá trình điều tra sau một loạt các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đưa ra thông báo vào tháng 6 rằng họ đã nhận được 368 cáo buộc giáo sĩ lạm dụng trong hai năm rưỡi qua.

Kể từ tháng 11 năm 2020, Vatican đã kỷ luật một loạt các Giám mục Ba Lan chủ yếu đã nghỉ hưu sau các cuộc điều tra theo Tự Sắc “Vos estis lux mundi” năm 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nhiều người trong số những người bị kỷ luật đã được yêu cầu đóng góp từ quỹ cá nhân của họ cho Tổ chức ‘St. Joseph Foundation’, do các Giám mục Ba Lan thành lập vào tháng 10 năm 2019 để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng và thúc đẩy việc bảo vệ các nạn nhân.

Trong bài giảng của mình, Đức Tổng Giám mục Gądecki lưu ý tầm quan trọng của Thánh Giuse với tư cách là Đấng bảo trợ của tổ chức, nhằm đảm bảo “không bao giờ có sự tổn hại nào thêm nữa đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người tàn tật”.

Đền thờ Quốc gia của Thánh Joseph ở Kalisz, miền trung Ba Lan. EWTN Polska.

Đền thờ Quốc gia dâng kính Thánh Giuse ở Kalisz, miền trung Ba Lan (Ảnh: EWTN Polska)

Một cuộc tĩnh tâm cấp quốc gia đã diễn ra tại Ba Lan từ ngày 3 tháng 10 trước nghi thức trao phó Ba Lan cho Thánh Cả Giuse. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm là: “Chúng ta tin tưởng phó thác vào Trái tim của Người Cha” và sự kiện này bao gồm những suy tư về Thánh Giuse với tư cách là “Đấng bảo vệ Giáo hội, hôn nhân, sự sống và những người làm cha”.

Đức Tổng Giám mục Gądecki đã thực hiện nghi thức trao phó Ba Lan cho Thánh Cả Giuse vào cuối Thánh lễ vào ngày 7 tháng 10.

Đức Tổng Giám mục Gądecki kết luận: “Lạy Thánh Cả Giuse, Đấng bảo vệ Thánh Gia Thất và Giáo hội Hoàn vũ, noi gương các nhân đức của Người và tin tưởng vào sự trợ giúp của Người, chúng con xin trao phó bản thân cho Người để Người trở thành nguồn cảm hứng và hướng dẫn của chúng con trong việc hướng tới một cuộc sống xứng đáng với người Kitô hữu”.

“Vì vậy, giờ đây chúng con chọn Người làm Đấng bảo vệ và Đấng bảo trợ đặc biệt của chúng con, khi nay và trong giờ lâm tử. A-men”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết