Vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 7, Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi thường niên lần thứ hai.
Lễ kỷ niệm đặc biệt này, được cử hành vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy hàng năm, được sắp xếp gần trùng với Lễ Thánh Anna và Thánh Gioakim (ngày 26 tháng 7), Thân Phụ và Thân Mẫu của Đức Maria và Ông Bà của Chúa Giêsu.
Bằng cách thăm viếng những người cao niên vào ngày 24 tháng 7, các tín hữu Công giáo có đủ điều kiện để được lãnh Ơn Toàn Xá.
Ơn Toàn Xá, theo định nghĩa của Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, là “việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ”. Sau đó phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện sớm nhất có thể. Những người muốn lãnh Ơn Toàn Xá phải thực sự có ý định lánh xa dịp tội.
Một Sắc lệnh do Toà Ân giải tối cao ban hành vào ngày 30 tháng 5 cho biết rằng Ơn Toàn Xá sẽ được ban cho “những tín hữu dành thời gian thích hợp để thăm viếng, hiện diện cách trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua các phương tiện truyền thông, những anh chị em già yếu của họ đang cần được giúp đỡ hoặc lâm tình cảnh khó khăn”. Các tín hữu Công giáo hiện diện tại buổi cử hành trọng thể sự kiện hàng năm do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự vào ngày hôm đó hoặc tại các hoạt động mừng kỷ niệm trên khắp thế giới cũng có thể được lãnh Ơn Toàn Xá.
Vì Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng có thể được hưởng Ơn Toàn Xá bằng cách thăm viếng những người cao tuổi trực tiếp hoặc trực tuyến, điều này có nghĩa là một cuộc điện thoại đơn thuần cũng có thể giúp bạn được tha thứ tội lỗi, và làm cho các bậc ông bà yêu quý và những người thân yêu cao tuổi mỉm cười.
Giống như hai Thánh Anna và Thánh Gioakim, các bậc ông bà và những người cao tuổi đôi khi tuyệt vọng về những thử thách của tuổi già. Nhưng đức tin đã mang lại cho hai Thánh Anna và Thánh Gioakim niềm vui khi trở thành cha mẹ của Nữ Vương Thiên Đàng, vốn là điều còn hơn cả những gì họ có thể mong đợi. Sự huyền nhiệm này từ Thiên Chúa là một lý do để tôn vinh đức tin và sự kiên trì của những người cao tuổi trong ngày 24 tháng 7 năm nay.
Đôi khi, người cao tuổi cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ rằng họ đã trở nên yếu đuối về thể lý và không thể làm những việc họ đã từng có thể làm. Trong một Sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng người cao tuổi không nên lo lắng hay tuyệt vọng, nhưng hãy nhận ra rằng họ có “sứ mạng mới” là chăm sóc người khác.
“Sống lâu – theo Kinh Thánh dạy – là một phước lành, và những người cao niên không bị ruồng bỏ để bị xa lánh nhưng là dấu chỉ sống động của lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng ban cho một sự sống sung mãn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Anh chị em có thể nghe những suy tư của Đức Thánh Cha về những người cao tuổi trong video dưới đây.
Điều quan trọng là phải nhắc nhở các bậc ông bà và những người cao tuổi rằng họ có một mục đích. Bằng cách dành thời gian tham viếng họ và tôn vinh họ vào Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, các tín hữu Công giáo sẽ có thể cho họ thấy rằng họ vẫn là những người quan trọng và được đánh giá cao.
Chủ đề của Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi là: “Về già họ vẫn sinh hoa kết trái” (Tv 92:15).: “Chủ đề nhằm nhấn mạnh rằng các bậc ông bà là một món quà cho cả xã hội lẫn Giáo hội”, các Giám mục Hoa Kỳ cho biết trên trang web của họ.
Làm thế nào để bày tỏ sự quan tâm?
Trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) cung cấp vô số ý tưởng về cách thức tổ chức Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.
Gợi ý đầu tiên là tổ chức hoặc tham dự Thánh lễ Tạ ơn vào cuối tuần vào ngày 24 tháng 7. Vì Thánh lễ sẽ tập trung vào việc tôn vinh các bậc ông bà, các Giám mục Hoa Kỳ khuyến khích các tín hữu Công giáo mời những người thân yêu lớn tuổi của họ, dù là trực tuyến hay trực tiếp. Họ cũng đề nghị chia sẻ tên tuổi của những người thân yêu và các bậc ông bà già đã qua đời trong Sách tưởng nhớ của Giáo xứ của họ.
Các đề xuất khác từ các Giám mục bao gồm việc tham dự các Tuần cửu nhật hoặc các Giờ thánh dành riêng để dánh dấu Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.
Trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cung cấp bộ tài liệu mục vụ cho các Giáo xứ để chuẩn bị cho việc tôn vinh các bậc cao niên. Bộ tài liệu này bao gồm đồ họa thông tin, những thông báo từ Đức Thánh Cha Phanxicô, video và nhiều thông tin khác về ngày này.
Tôn vinh sự bảo trợ của hai Thánh Anna và Thánh Gioakim, cũng như tâm tình ‘xin đừng quên tôi’, là những cách thức khác để kỷ niệm Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.
Minh Tuệ (theo CNA)