
Hình ảnh một cây Thánh giá in bóng giữa những đám mây đen gần Nantes, Pháp, ngày 5 tháng 10 năm 2021. Một báo cáo mới về vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo ở Pháp cho thấy đã có 3.000 kẻ lạm dụng kể từ những năm 1950 (Ảnh: Stephane Mahe / Reuters qua CNS)
Báo cáo vào ngày 5 tháng 10 về vấn nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp “nhấn mạnh sự cần thiết để chúng ta phải ăn năn và không ngừng gia tăng cam kết phục vụ dân Chúa”, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của các Giám mục Hoa Kỳ, cho biết.
Trong mối bận tâm mục vụ của mình đối với Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô “đã kêu gọi tất cả chúng ta cần phải có trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn trong việc giải quyết các tội lỗi lạm dụng và việc xử lý sai trái các khiếu nại lạm dụng ở mọi cấp độ”, Đức Giám mục James V. Johnston Jr. Địa phận Kansas City-St. Joseph, Missouri, cho biết.
Báo cáo độc lập ước tính rằng 330.000 trẻ em trong Giáo hội Công giáo Pháp đã bị lạm dụng kể từ những năm 1950. Hầu hết các nạn nhân đều là các bé trai độ tuổi vị thành niên thuộc mọi thành phần xã hội, và hơn một phần ba các vụ dâm ô do giáo dân gây ra.
Báo cáo không cố gắng định lượng số lượng người lớn bị lạm dụng, nhưng cho biết một số người bị tấn công tình dục là các nữ tu hoặc chủng sinh.
Trong báo cáo, Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Công giáo gồm 21 thành viên tự mô tả mình là “nhân chứng của các nhân chứng”.
“Tôi vô cùng đau buồn trước những tin tức từ Pháp về vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục ở đó, và tôi xin nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã bày tỏ sự đau buồn trước những tin tức này”, Đức Cha Johnston cho biết hôm 5 tháng 10.
“Trong tinh thần liên đới mới với những nạn nhân-những người sống sót đã can đảm tiến tới, chúng tôi cùng với Giáo hội Pháp cầu xin sự tha thứ, sự chữa lành và bảo vệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Cha Johnston lưu ý rằng Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã thiết lập “một bộ tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em toàn diện mà các Giáo phận và các Giáo khu đã cam kết tuân theo”, nhưng ngài cho biết thêm, “trải nghiệm đau đớn của những nạn nhân sống sót luôn kêu gọi chúng ta không ngừng cảnh giác và cải thiện”.
“Báo cáo này mở ra những vết thương nhức nhối cho những người đã bị một linh mục, giám mục hoặc ai đó trong Giáo hội lạm dụng, và đối với những người đã trải qua điều này, tôi kêu gọi các bạn báo cáo điều này với cơ quan thực thi pháp luật và các nhà chức trách Giáo hội”.
Đức Cha Johnston đã hướng dẫn mọi người truy cập trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ để biết thông tin về cách thức và nơi báo cáo các vụ lạm dụng: www.usccb.org/commitists/protection-children-young-people/how-report-abuse.
“Tất cả chúng ta hãy tiếp tục cầu xin sự chữa lành và sự hòa giải”, Đức Cha Johnston nói.
Minh Tuệ (theo Crux)