Không bỏ lại ai phía sau: Giới trẻ châu Phi chia sẻ tầm nhìn về kinh tế

(Ảnh: Pixabay)

(Ảnh: Pixabay)

Khi những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về những cách thức làm cho nền kinh tế toàn cầu trở nên mang tính tôn trọng hơn đối với phẩm giá con người và món quà công trình sáng tạo, một nhóm bạn trẻ ở Châu Phi đã chia sẻ một quan điểm từ sự hiểu biết về văn hóa của họ.

“Trong nỗ lực của chúng ta nhằm tái xem xét, tái hình dung và phục hồi nền kinh tế, tôi tin rằng cần phải nhấn mạnh triết lý châu Phi của triết lý Ubuntu. Khái niệm Ubuntu – bắt nguồn từ câu nói của người Xhosa ‘umuntu ngumuntu ngabantu’, dịch thoát có nghĩa là I am because we are” (tôi là tôi vì tôi thuộc về chúng ta) – định nghĩa thành công của cá nhân dựa trên thành công của cộng đồng”, Mwansa Chalo, 29 tuổi, một nhà kinh tế đến từ Lusaka, Zambia, cho biết.

Khái niệm Ubuntu sẽ đảm bảo rằng “chúng ta không bỏ bất kỳ ai lại phía sau – đặc biệt là những người nghèo và bị gạt ra bên lề”.

Chalo là một trong số 25 bạn trẻ đến từ tám quốc gia châu Phi đã gặp nhau tại Nairobi, Kenya, từ ngày 27-29 tháng 9 để cầu nguyện, suy tư, động não và đóng góp cho Hội nghị “Nền Kinh tế Phanxicô” toàn cầu, được tổ chức – trực tiếp và trực tuyến – vào ngày 2 tháng 10 tại Assisi, Ý.

Với sự hỗ trợ từ Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, các chuyên gia và các học giả trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới đã chủ yếu gặp gỡ trực tuyến kể từ tháng 3 năm 2020 để tiến hành nghiên cứu và triển khai các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy một nền kinh tế tập trung vào sự phát triển của con người theo cách thức giúp đỡ những người nghèo và hành tinh. Dự án được truyền cảm hứng bởi Thánh Phanxicô Assisi.

“Tầm nhìn của ‘Nền kinh tế Phanxicô’ đó là cung cấp một không gian cho những người thay đổi trẻ tuổi để cùng nhau quy tụ trong các cộng đồng địa phương của họ để chia sẻ hy vọng của họ về nền kinh tế trong tương lại, điều mà theo Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ thúc đẩy cuộc sống và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau”, Dominic Chai, một học giả và nhà kinh tế thuộc Dòng Tên làm việc với Ủy ban COVID-19 của Vatican và đồng chủ trì cuộc tụ họp ở Nairobi, cho biết.

“Cuộc gặp gỡ nhấn mạnh việc học cách lắng nghe nhau trong tinh thần bác ái”, Linh mục Dòng Tên Charles Chilufya, Giám đốc Mạng lưới Công lý và Sinh thái của Dòng Tên, cơ quan tài trợ cho cuộc gặp gỡ tại Nairobi, cho biết. “Những nhà thay đổi trẻ của châu Phi sẽ chỉ có thể đưa tầm nhìn của họ vào cuộc sống bằng cách cùng cộng tác với nhau và tận dụng những tài năng và kinh nghiệm đa dạng của họ”.

Trong phần phúc đáp bằng văn bản vào ngày 1 tháng 10 cho các câu hỏi từ hãng tin CNS, các tham dự viên đã chia sẻ một số kinh nghiệm và kết luận ban đầu của họ.

‘Ubuntu’ đứng đầu danh sách.

“Truyền thống châu Phi trong những sự đa dạng của họ bắt nguồn từ khái niệm Ubuntu”, Noluthando Honono, 25 tuổi, một sinh viên luật tại Đại học Johannesburg, cho biết.

Như một “nguyên tắc gốc rễ”, Ubuntu quản lý sự tương tác của cộng đồng và thúc đẩy sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, Honono chia sẻ, và “có thể được sử dụng trong việc xây dựng một nền kinh tế mới lấy con người làm trung tâm”.

Đối với Honono, những dấu hiệu hy vọng tuyệt vời nhất ở châu Phi bao gồm: “sự đổi mới của giới trẻ và sự tham gia của giới trẻ vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế và chính sách, và sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng của giới trẻ với sự kém cỏi của các nhà lãnh đạo thế giới”.

Anna Chongole, 32 tuổi, một doanh nhân đến từ Dar es Salaam, Tanzania, cho biết hội nghị đã củng cố sự xác quyết của chị rằng nền kinh tế có thể thay đổi, nhưng đó không phải là điều mà những người trẻ chỉ đứng và chờ đợi xảy ra.

“Tôi tin rằng nó sẽ bắt đầu với mỗi chúng ta”, Chongole nói. “Nó phải bắt đầu với thế hệ trẻ như tôi: trong gia đình của tôi, tại nơi làm việc của tôi và trong những lựa chọn tôi đưa ra”.

Các tham dự viên tham gia hội nghị tại Nairobi đã lấy các nguyên tắc và ước mơ của họ và áp dụng chúng vào các đề xuất chính sách cụ thể.

“Chúng ta cần sự hòa nhập và sự tham gia có ý nghĩa của giới trẻ trong việc giải quyết các vấn đề”, Nerima Wako-Ojiwa, 32 tuổi, người chỉ đạo một tổ chức phi chính phủ về sự tham gia chính trị của phụ nữ và thanh thiếu niên ở Nairobi, nhấn mạnh.

“Chúng ta cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khả năng tiếp cận vốn đối với những người trẻ tuổi”, chị Wako-Ojiwa nói. “Chúng ta cần giảm thuế đối với những doanh nghiệp đó và có những khuyến khích cho các công ty hỗ trợ các sản phẩm nội địa và trong khu vực, đồng thời chúng ta cũng cần phải có các biện pháp nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu vấn nạn tham nhũng”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết