
Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn video với RAI Uno vào ngày 19 tháng 6 tại trung tâm phát sóng của Đài phát thanh Vatican tại Santa Maria di Galeria bên ngoài Rôma, nơi ngài đã có chuyến thăm bất ngờ (Ảnh CNS/ ảnh chụp màn hình từ video của RAI Uno)
Trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang và có nguy cơ lan rộng ra toàn cầu nếu Hoa Kỳ liên minh quân sự với Israel, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã một lần nữa đưa ra “lời kêu gọi hòa bình” trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình TG1, chương trình thời sự chính của Đài truyền hình quốc gia Ý, phát song vào ngày 19 tháng 6.
“Tôi muốn lặp lại lời kêu gọi hòa bình. Chúng ta phải bằng mọi giá tránh sử dụng vũ khí và tìm kiếm đối thoại qua các phương thế ngoại giao. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để tìm ra giải pháp”, Đức Thánh Cha phát biểu.
“Biết bao người vô tội đang thiệt mạng, và chúng ta phải luôn là những người cổ võ hòa bình”, ngài nói thêm. Theo Tổ chức Các nhà hoạt động Nhân quyền có trụ sở tại Washington, đã có hơn 600 người thiệt mạng tại Iran kể từ khi Israel bắt đầu các đợt oanh tạc nhắm vào quốc gia có hơn 90 triệu dân này. Về phía Israel, nước này cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công trả đũa từ Iran trên lãnh thổ có khoảng 9 triệu dân.
“Tình hình thực sự hết sức đáng lo ngại. Ngày cũng như đêm, tôi luôn cố gắng theo dõi những sự việc đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Hôm nay chúng ta đang nói nhiều đến Trung Đông, nhưng không chỉ có khu vực đó”, Đức Thánh Cha chia sẻ với ông Ignazio Ingrao, phóng viên Tòa Thánh của Kênh 1 của Đài Truyền hình Quốc gia Ý.
Nhắc lại những lời ngài đã nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định: “Tôi muốn một lần nữa kêu gọi hòa bình. Chúng ta phải bằng mọi giá tránh sử dụng vũ khí và tìm kiếm đối thoại qua các phương thế ngoại giao. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để tìm ra giải pháp. Biết bao người vô tội đang thiệt mạng, và chúng ta phải luôn là những người cổ võ hòa bình”.
Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi thúc đẩy hòa bình qua “đối thoại” và “các phương thế ngoại giao” vào cuối chuyến viếng thăm Trung tâm Phát thanh Vatican tại Santa Maria di Galeria, cách trung tâm Rôma khoảng 16 km. Trước đây, địa điểm này từng là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài liên quan đến việc phát xạ sóng điện từ.
Ông Ingrao nhắc lại rằng “cách đây một năm, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định chuyển đổi nơi này thành một trung tâm nông nghiệp – năng lượng mặt trời, như được trình bày trong Tông thư Fratello Sole, nhờ đó có thể sản xuất điện sạch bằng các tấm pin mặt trời, và giúp Thành quốcVatican trở nên hoàn toàn tự cung tự cấp. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch”.
Bình luận về dự án này, Đức Thánh Cha Lêô nói với TG1: “Chúng tôi đang hoàn tất các thỏa thuận với Nhà nước Ý, nhưng thực sự đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi thiết nghĩ sự dấn thân của Giáo hội trong lĩnh vực này là một mẫu gương rất quan trọng: Tất cả chúng ta đều ý thức được những hậu quả của vấn đề biến đổi khí hậu, và chúng ta thật sự cần phải chăm sóc toàn thể công trình sáng tạo, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng nhấn mạnh một cách rõ ràng”.
Kết thúc chuyến viếng thăm bất ngờ tại Trung tâm Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Lêô nói với TG1: “Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để thoát ra khỏi thành phố một chút. Hôm nay [thứ Năm] là ngày nghỉ lễ tại Vatican nhân dịp Lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Chúa nhật này, chúng ta sẽ cử hành Đại lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, sau đó là cuộc rước kiệu tại Đền thờ Đức Bà Cả. Còn hôm nay, chúng tôi đã tranh thủ dịp lễ để đến đây”.
Ngài nói thêm: “Tôi chưa từng biết đến trung tâm này, các ăng-ten Phát thanh Vatican, vốn đã được đặt tại đây từ thời Đức Piô XII”.
Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại rằng khi còn là nhà truyền giáo “tại châu Mỹ Latinh, nhiều khi ở những vùng núi không có phương tiện nào khác, thì sóng Phát thanh Vatican luôn bắt được vào ban đêm, và tôi luôn mang theo một chiếc radio nhỏ bên mình”. Ngài cũng chia sẻ rằng trong các chuyến viếng thăm sau này, “khi tôi còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô [2001–2013], ở châu Phi, tại nhiều quốc gia, tôi vẫn có thể theo dõi tin tức vào ban đêm, nhờ dịch vụ rất quan trọng của Đài phát thanh Vatican”.
Đài Phát thanh Vatican được thành lập năm 1931 bởi Guglielmo Marconi, và hiện phát sóng trên toàn thế giới bằng 39 ngôn ngữ, qua các hình thức sóng ngắn, sóng trung, sóng FM, truyền hình vệ tinh và internet.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô trùng với dịp kỷ niệm 43 năm ngày ngài được truyền chức Linh mục. Truyền thông Vatican cho biết Đức Thánh Cha đã cùng các nhân viên của trung tâm tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng dịp kỷ niệm này.
Minh Tuệ (theo America)