Khẩu hiệu và Huy hiệu Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Huy hiệu Giáo hoàng của ngài (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Huy hiệu Giáo hoàng của ngài (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Huy hiệu và Khẩu hiệu Giáo hoàng của ngài, phản ánh rõ nét cội nguồn Augustinô. Huy hiệu của ngài thể hiện đặc tính Augustinô cùng những giá trị mà ngài muốn cổ võ trong Triều đại Giáo hoàng của mình, đặc biệt là tinh thần hiệp nhất và sự hiệp thông trong Giáo hội.

Huy hiệu

Tấm khiên được chia chéo thành hai phần. Nửa trên có nền màu xanh dương, với hình một bông huệ trắng. Nửa dưới có phần nền sáng, với biểu tượng quen thuộc của Dòng Thánh Augustinô: một quyển sách đóng kèm trái tim bị xuyên thấu bởi một mũi tên. Hình ảnh này nhắc đến kinh nghiệm hoán cải của chính Thánh Augustinô, người đã miêu tả cuộc gặp gỡ cá nhân với Lời Chúa qua câu: “Vulnerasti cor meum verbo tuo” – “Lạy Chúa, Ngài đã đâm thấu trái tim con bằng Lời của Ngài”.

 Huy hiệu Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV (Ảnh: Vatican News)

Huy hiệu Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV (Ảnh: Vatican News)

Khẩu hiệu

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã chọn một Khẩu hiệu thể hiện truyền thống Augustinô của ngài: “In Illo uno unum” nghĩa là “Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một”. Cụm từ này được trích từ Chú giải Thánh Vịnh 127 của Thánh Augustinô, trong đó ngài viết: “Dù chúng ta là nhiều Kitô hữu, nhưng trong Đức Kitô duy nhất, chúng ta là một”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV với chữ ký của ngài (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV với chữ ký của ngài (Ảnh: Vatican News)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023 với Vatican News do ký giả Tiziana Campisi thực hiện, Đức Hồng y Robert Francis Prevost khi ấy đã giải thích ý nghĩa của Khẩu hiệu này: “Như có thể thấy từ Khẩu hiệu Giám mục của tôi, sự hiệp nhất và hiệp thông thực sự là một phần trong Đặc sủng của Dòng Thánh Augustinô, và cũng là cách tôi suy nghĩ và hành động”, ngài nói. “Tôi tin rằng việc thúc đẩy tinh thần hiệp thông trong Giáo hội là điều cực kỳ quan trọng, và chúng ta đều nhận thức một cách rõ ràng rằng hiệp thông, tham gia và sứ vụ là ba từ khóa của Thượng Hội đồng Giám mục. Vì thế, với tư cách là một tu sĩ Dòng Augustinô, việc cổ võ sự hiệp nhất và hiệp thông đối với tôi là điều nền tảng”.

Suy tư của Thánh Augustinô về Thánh Vịnh 127 làm nổi bật nền tảng thần học của ý tưởng này. Ngài viết: “Đức Kitô – vừa là Đầu vừa là Thân thể – là một con người duy nhất. Thân thể của Đức Kitô là gì? Chính là Hội Thánh của Người”. Ngài tiếp tục: “Dù chúng ta là nhiều Kitô hữu, nhưng trong một Đức Kitô, chúng ta là một. Chúng ta là nhiều người và là một – vì chúng ta được kết hợp với Người. Và nếu Đầu chúng ta ở trên trời, thì các chi thể cũng sẽ theo sau”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết