Nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, vào ngày 21.06.2025, Họ đạo Cà Mau hân hoan đón đoàn Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến thực hiện tuần Đại Phúc. Đây là sự kiện quan trọng và nổi bật nhằm tạ ơn Thiên Chúa suốt 100 năm qua đã gìn giữ Họ đạo vượt qua những thăng trầm trong đời sống đức tin và đón nhận thêm ơn nâng đỡ của Thiên Chúa trong đời đại phúc mở ra trong thời gian tới.
Thánh lễ khai mạc kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa, mở ra tuần ân sủng đặc biệt mà Thiên Chúa ban tặng giúp mỗi người trong Họ đạo nhận ra những ân sủng của Thiên Chúa hầu tăng thêm đức tin và đổi mới đời sống bản thân, gia đình và Họ đạo. Nhìn lên bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người được sống, mọi người giáo dân được mời gọi trở về với Thiên Chúa để đón nhận ơn tha thứ qua bí tích hoà giải và rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa vào trong con người hầu biến đổi cuộc đời theo thánh ý Chúa.
Đoàn Thừa sai Đại Phúc bao gồm 13 Cha và 1 Thầy sẽ đồng hành và hướng dẫn giáo dân Họ đạo trong tuần cao điểm này để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng đón nhận Ơn Đại Phúc của Thiên Chúa. Các Thừa sai mời gọi mọi người sốt sắng tham dự tuần Đại Phúc và tiếp đón các Thừa sai của Chúa đến thăm và chúc lành cho gia đình mình.
Họ đạo Cà Mau được thành lập từ năm 1925 từ số giáo dân vài trăm người đến nay hiện có gần 6.000 người. Nhà thờ Giáo xứ Cà Mau là biểu tượng cho một hành trình thực hành đức tin lâu dài và là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử và tâm linh quan trọng của Họ đạo Cà Mau. Ngày 29.06.2025 sắp tới, Họ đạo Cà Mau sẽ long trọng mừng kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển.
Lược Sử Họ Đạo Cà Mau (Nguồn: Giáo phận Cần Thơ)
– 1925. Họ đạo Cà Mau được thành lập do Cha Phanxicô Huỳnh Công Triệu.
– 1929- 1940. Cha Sở đầu tiên Yves-Quimbrot dời họ đạo từ phường 5 về phường 6 như hiện nay. Nhà tư làm nhà Xứ và lẫm lúa làm Nhà thờ.
– 1940-1960. Các Cha Sở nối tiếp: Micae Lê Tấn Công (1940-1956), Carôlô Huỳnh Tuấn Tú (1956-1958), Simêon Huỳnh Văn Tông (1958-1960).
– 1960-1968. Cha Giuse Trần Quang Vượng xây Nhà thờ mới đầu tiên (1964) và 3 dãy nhà làm trường Trung-Tiểu học có tên là trường Bảo Lộc.
– 1968-1975. Cha Giuse Trần Hữu Phước xây nhà cho các Soeurs sau cơn hỏa hoạn
– 1975-1979. Cha Giacôbê Lê Văn Tỏ. Cha Piô Ngô Phúc Hậu (1979-1994) thay toàn bộ cửa Nhà thờ, xây dãy nhà Sinh hoạt và Đài Đức Mẹ, lập Nhóm Luca.
1994-2009. Cha PX Bùi Quang Triều xây dãy nhà 4 căn có lầu để dạy giáo lý và phòng khách, xây Lưu xá giúp các em học sinh nam. Củng cố Lêgiô, Nhóm Cầu nguyện, mở lớp Thánh kinh, cho nhân viên trực văn phòng và mở điểm bên Sông để dâng lễ Chúa nhật.
– 2009-2011. Cha Giuse Nguyễn Văn Nam nâng cấp sân Nhà thờ, lát gạch Đài Đức Mẹ và ước mong lập một giáo điểm An Lộc nơi đã được dâng lễ.
– 2011- nay. Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh cùng với các Cha Phó, di dời 13 hộ và 1 trường mẫu giáo Sơn Ca ra khỏi đất Nhà thờ. Do nhu cầu và để mừng kỷ niệm 90 thành lập họ đạo, đước sự cho phép của Đức Cha Stêphanô, Cha cùng với giáo dân xây mới Nhà thờ, nhà Sinh hoạt, Núi Đức Mẹ, Đền Thánh Giuse và khánh thành vào ngày 29/12/2019 do Đức Hồng Y Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự.
Để nâng đỡ đời sống đạo và tình hiệp thông, Cha lập Quỹ Bác Ái, Thiện Tử, Cursillô, Nhóm Lòng Chúa Thương xót, Nhóm Thiện nguyện (thai nhi), Mến Thánh Giá tại thế, Gia dình Thăng tiến trẻ, hội Mân Côi, Hội Bác Ái, Têrêsa (Cơm Nhân Ái), Gia đình phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiếu nhi Thánh Thể và mở lớp Kinh Thánh, Nhóm Tin Mừng (Truyền giáo). Củng cố và phát triển hội Legio Mariae, Nhóm Cầu nguyện và lập Quỹ Bác ái-Caritas họ đạo với trên 700 thành viên.
– Giáo dân hiện nay gần 6,000 với 1498 hộ, được chia thành 16 khu, rãi rác ở các phường: 5,6,7, Tân Thành, xã Tân Thành và An Xuyên. Do nhu cầu bà con giáo dân ngày càng đông và cách con sông, nên đang làm thủ tục xin tách thêm họ đạo mới bên sông dự kiến tên Hòa Lộc (ghép giữa Hòa Thành và Bảo Lộc).
– Họ đạo đóng góp cho Giáo hội 7 Linh mục, 5 Tu sĩ và 1 Chủng Sinh.