“Chúng ta cần những vê mẫu gương và những ví dụ điển hình cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào những câu chuyện về cuộc đời và sứ mạng của các vị Thánh trong Năm Giới trẻ. Các vị Thánh chính là ‘những vị siêu anh hùng’ của chúng ta và sẽ giúp chúng ta trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn”, Đức Hồng Y Joseph Coutts, Tổng Giám mục Địa phận Karachi, phát biểu trước những người trẻ tuổi trong Thánh lễ khai mạc Năm Giới trẻ, được toàn thể Giáo hội Pakistan tuyên bố vào năm 2020.
Đức Hồng Y Coutts đã trình bày với các bạn trẻ một tấm áp phích lớn với hình ảnh của 13 vị Thánh bao gồm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Đaminh Savio, Thánh Giovanna d’Arco, Thánh Sebastiano, Thánh Kateri Tekakwitha, Fides News Agency đưa tin.
Cùng với mỗi hình ảnh về mỗi vị Thánh, một “mã QR” đặc biệt sẽ giúp các bạn trẻ tuổi quét vào mỗi mã này bằng những chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng của họ, để nhanh chóng xem chi tiết về đời sống của những vị Thánh này.
Tấm áp phích, được tạo ra một cách đặc biệt, sẽ đến thăm từng Giáo xứ trong toàn Tổng Giáo phận để giúp những người trẻ tuổi theo dõi đời sống, những câu chuyện và sứ mạng của những vị Thánh này, để biến những điều này trở thành nguồn cảm hứng cho họ. “Trong năm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những vị Thánh này, được truyền cảm hứng bởi cuộc sống của họ và noi theo mẫu gương của họ”, theo Đức Hồng Y Coutts, người thắp một ngọn nến và tuyên bố khai mạc Năm Giới trẻ trong Tổng Giáo phận Karachi. Ủy ban Giới trẻ của Tổng Giáo phận sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động mục vụ và truyền giáo ở cấp địa phương.
Như Fides đưa tin, Đức Cha Samson Shukardin, đứng đầu Giáo phận Hyderabad và là người đứng đầu Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục, cho biết: “ĐTC Phanxicô luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các bạn trẻ tại Pakistan, và chúng tôi, các Giám mục Công giáo tại Pakistan nhận thức được những thách thức mà những người trẻ tại Pakistan hiện đang phải đối mặt. Giáo hội Công giáo tại Pakistan cam kết phục vụ những người trẻ tuổi ở Pakistan”.
Đức Cha Samson cho biết thêm: “Những người trẻ tuổi quả là vô cùng quan trọng đối với Giáo hội, chúng tôi coi họ như là trụ cột của Giáo hội và chúng tôi mong muốn những người trẻ tuổi của chúng ta trở nên những người có trình độ cao, được đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và bắt nguồn từ Đức tin Công giáo”. Đức Giám mục Samson cũng kêu gọi các linh mục, các nữ tu và các anh chị em giáo lý viên cố gắng hết sức mình để hỗ trợ những người trẻ tuổi. Và ngài nói: “Nếu như chúng ta lắng nghe những người trẻ tuổi, chúng ta sẽ có thể giúp đỡ họ và truyền đạt tình yêu của Chúa Kitô”.
Cuối cùng, Đức Giám mục Samson mời gọi những người trẻ tuổi “can đảm tiến lên và nhận lãnh trách nhiệm phục vụ Giáo hội, tham dự các chương trình đào tạo và biện phân ơn gọi của họ để dấn thân trong đời sống tu trì hay đời sống hôn nhân gia đình”, luôn luôn ghi nhớ rằng “họ đã được rửa tội, và vì vậy, trở nên những môn đệ truyền giáo”.
Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã công bố Năm Giới Trẻ với Thánh lễ đã được cử hành hôm 16 tháng 11 năm ngoái tại Nhà thờ Thánh Tâm ở thành phố Lahore. Tất cả các Giám mục Pakistan đã tuyên bố sự kiện này trước đông đảo anh chị em giáo dân, khoảng hơn một ngàn tín hữu, đặc biệt là những người trẻ đến từ tất cả các Giáo phận trong nước. Trong mỗi Giáo phận, các hoạt động mục vụ giới trẻ cụ thể được lên kế hoạch cũng như việc công bố đức tin Kitô giáo”.
Minh Tuệ (theo Zenit)