
Đức Tổng Giám mục Dennis M. Schnurr Địa phận Cincinnati đồng tế Thánh lễ cùng với các Giám mục Hoa Kỳ khác đến từ Ohio và Michigan tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành ở Rôma vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
NEW YORK – Những phát hiện quan trọng được trích dẫn trong báo cáo đầu tiên của Thượng hội đồng Giáo phận Hoa Kỳ có giá trị để được sử dụng công khai nhấn mạnh mong muốn mạnh mẽ của anh chị em giáo dân đối với Giáo hội để tiếp cận tốt hơn với những người bị gạt ra bên lề, minh bạch hơn, nhất quán hơn trong Giáo huấn luân lý, và tập trung vào nhu cầu “cấp thiết” để thu hút giới trẻ và thanh thiếu niên tham gia vào đời sống đức tin.
Báo cáo được công bố bởi Tổng giáo phận Cincinnati vào cuối tháng Tư. Tất cả các báo cáo của Thượng hội đồng Giáo phận sẽ được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 30 tháng 6.
Trong một lá thư giới thiệu tài liệu, Thầy Phó tế John Homoelle, điều phối viên Thượng hội đồng của Tổng giáo phận, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với “thời gian, tinh thần nhiệt huyết và sự cam kết” của “hơn 1.700” người đã tham gia các phiên lắng nghe của Giáo phận.
“Trong công cuộc tìm kiếm của chúng ta để trở thành một Giáo hội mang tính hiệp hành hơn, Tổng giáo phận, trong khi không ủng hộ hay chống lại bất kỳ ý tưởng nào, sẽ xem xét mọi ý tưởng để phân định những bước có thể được thực hiện tại địa phương ngay cả trước khi Thượng hội đồng năm 2023 diễn ra ở Rôma”, Thầy Homoelle viết .
Báo cáo dài 13 trang bao gồm phân tích về tiến trình mà Tổng giáo phận đã sử dụng, phân tích về nhân khẩu học của các tham dự viên và những phát hiện quan trọng. Tổng giáo phận Cincinnati có khoảng 450.000 tín hữu Công giáo và 210 Giáo xứ trên 19 quận phía tây và tây nam Ohio.
Sau khi một nhóm Thượng hội đồng được xác định, Tổng giáo phận đã bắt đầu tiến trình của mình vào cuối năm ngoái với giai đoạn phân định và cầu nguyện. Sau đó, Tổng giáo phận đã tổ chức các phiên lắng nghe Thượng hội đồng tại từng Địa phận trong Tổng giáo phận, cũng như của các nhóm cầu nguyện, các Dòng tu và các trường đại học trong bốn tháng đầu năm 2022. Hai trong số các cuộc họp được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, và các thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ cũng có mặt tại hai trong số các cuộc họp, theo báo cáo.
Các thành viên trong nhóm Thượng hội đồng đã tóm tắt những phát hiện của mỗi cuộc họp, được tổng hợp thành tài liệu chung kết gửi đến Đức Tổng Giám mục Dennis Schnurr để phê duyệt và sau đó gửi tới Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Các phiên lắng nghe tập trung vào bốn chủ đề: kinh nghiệm của giáo dân về một nhóm làm việc cùng với nhau nơi Chúa Thánh Thần hiện diện, sứ mạng của Giáo hội, những tiếng nói không được lắng nghe trong các Giáo xứ, nhà thờ hoặc cộng đồng, và những cách thức để Tổng giáo phận cải thiện sự tham gia và tính minh bạch trong ba môi trường cộng đồng đó.
Các tham dự viên tham gia phiên lắng nghe chủ yếu là người châu Âu (86,48%), trên 65 tuổi (38,38%) và là nữ (57,73%), theo báo cáo. Các nhóm sắc tộc khác được nêu tên là Tây Ban Nha (10,47%) và châu Phi (1,83%). Các nhóm sắc tộc khác chiếm 1,22% còn lại.
Hơn 62% tham dự viên ở độ tuổi trên 50, trong khi khoảng 24% ở độ tuổi 19-34. Báo cáo cho biết chưa đến 1% tham dự viên thuộc cộng đồng LGBTQIA+.
Đức Tổng Giám mục Schnurr và Thầy Homelle đều từ chối yêu cầu của Crux để bình luận về bản báo cáo.
Báo cáo nhấn mạnh 17 phát hiện quan trọng từ các phiên lắng nghe. Một là sự hoài nghi từ phía anh chị em giáo dân rằng bất cứ điều gì thực sự sẽ thay đổi trong Tổng giáo phận do kết quả của tiến trình Thượng hội đồng, với lý do “kinh nghiệm trong quá khứ với hàng Giáo phẩm được đo bằng sự thiếu phản hồi được nhận thức, thiếu sự tương tác với anh chị em giáo dân, và thiếu thay đổi từ suy nghĩ và những ý tưởng đã được cung cấp. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng việc đưa ra quyết định trong Tổng giáo phận nên bớt “từ trên xuống” hơn.
Một nhận xét thường xuyên khác từ anh chị em giáo dân được báo cáo thừa nhận là “những người bị gạt ra bên lề thường bị phớt lờ”. Báo cáo xác định những người bị giam giữ, những người nghèo, những người vô gia cư, những người nghiện ngập, những người lớn tuổi, những người tị nạn và những người nhập cư là một phần của nhóm này. Cũng có những đề cập đến khó khăn mà những người khiếm thính gặp phải khi đi xưng tội khi không có Linh mục có thể dung thủ ngữ, và những người mù không có sách viết bằng chữ nổi Braille để theo dõi Thánh lễ.
Những phát hiện quan trọng cũng nhấn mạnh sự tin tưởng của anh chị em giáo dân rằng có một nhu cầu “cấp thiết” để thu hút giới trẻ và thanh thiếu niên tham gia vào đời sống đức tin, và cần phải giảng dạy Giáo lý cho các bậc phụ huynh để họ có thể đi đầu với tư cách là những người dạy đức tin đầu tiên cho con cái của họ.
Cũng có nhiều gợi ý cho các giáo sĩ trong những phát hiện quan trọng của báo cáo. Nó nói rằng đó là một “bình luận rộng rãi” rằng các Linh mục nên được miễn giảm trách nhiệm hành chính của họ để tập trung vào công việc mục vụ, đồng thời cũng lưu ý rằng “giáo dân sẵn sàng giúp đỡ”.
Về chủ đề giáo sĩ, nó cũng gợi ý “một lời kêu gọi” đối với các giáo sĩ từ Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến các Linh mục địa phương để họ nhất quán hơn trong việc giảng dạy luân lý, và mong muốn có những bài giảng tốt hơn phù hợp hơn với cuộc sống và các vấn đề ngày nay.
Các ý kiến cũng được đưa ra về việc truyền chức cho phụ nữ như một vấn đề công bằng xã hội, sự cần thiết đối với việc ngày càng có nhiều người đưa ra quyết định là phụ nữ, cuộc đấu tranh của Giáo hội trong việc giải quyết các vấn đề LGBTQ +, sự cần thiết phải thúc đẩy hơn nữa công việc của các tổ chức do giáo dân và các nhóm Giáo xứ lãnh đạo, và sự minh bạch hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực truyền thông của Giáo hội.
Phát hiện quan trọng cuối cùng nêu rõ: “Chúng ta cần thiết lập những cách thức để làm cho mọi người cảm thấy được chào đón chân thành hơn khi họ đến tham dự Thánh lễ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác”.
Nhiều phát hiện quan trọng phù hợp với phản hồi của các Giáo phận khác đã nhận được thông qua các quy trình đồng nghị của chính họ. Hầu hết các Giáo phận Hoa Kỳ vào thời điểm này đang kết thúc hoặc đang rất bận rôn với các phiên lắng nghe của họ. Julie McStravog, cố vấn của Thượng hội đồng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, phát biểu với Crux rằng các Giáo phận đang “khá đúng với mục tiêu” trong tiến trình Thượng hội đồng để đáp ứng mốc thời hạn 30 tháng Sáu.
Giáo phận Lafayette, Louisiana, và Beaumont, Texas, cũng đã đệ trình các báo cáo của Thượng hội đồng lên Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bà McStravog nói. Cả hai Giáo phận đều từ chối yêu cầu bình luận của Crux.
Báo cáo của Tổng giáo phận Cincinnati kết luận rằng anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận “sẵn sàng hỗ trợ hàng Giáo phẩm của Giáo hội để làm cho nó trở nên tốt hơn”.
“Các tín hữu giáo dân có nhiều ân sủng chưa được khai thác mà họ có thể mang đến cho Giáo hội. Tính hiệp hành là một cách thức để hàng giáo sĩ và giáo dân cùng phối hợp làm việc để thúc đẩy tốt hơn thông điệp cứu rỗi cho tất cả mọi người trên thế giới bằng cách đón nhận đầy đủ hơn lời mời gọi Tư tế, Tiên tri và Vương đế của họ”, báo cáo viết. “Có thể gặt hái được nhiều hoa trái từ những cuộc họp này và những cuộc họp tương tự như vậy trong tương lai”.
Minh Tuệ (theo Crux)