Ít nhất chín Giám mục Công giáo đã chết vì coronavirus trên toàn thế giới khi đại dịch tiếp tục lan rộng khắp châu Mỹ.
Đức Giám mục Henrique Soares da Costa của Palmares, Brazil, đã trở thành vị giám mục mới nhất qua đời vì COVID-19 vào ngày 18 tháng 7. Ngài qua đời ở tuổi 57 sau khi nhập viện điều trị hơn hai tuần tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Thánh Giuse ở bang Pernambuco, phía đông bắc Brazil.
Đức Cha da Costa là vị giám mục thứ ba ở Brazil chết sau khi nhiễm coronavirus. Số ca nhiễm COVID-19 tại Brazil hiện đã vượt quá hai triệu trường hợp. Tổng cộng có năm giám mục người Brazil được cho là đã bị nhiễm coronavirus.
Đức Cha Pedro Ercílio Simon, Nguyên Tổng Giám mục Passo Fundo, qua đời ở tuổi 78 vào ngày 1 tháng 6 vì COVID-19, và Đức Cha Aldo Pagotto, Nguyên Tổng Giám mục của Paraiba, người đã bị ung thư, chết vì suy hô hấp vào ngày 14 tháng 4 ở tuổi 70.
Đức Giám mục Eugenio Scarpellini, 66 tuổi, ở El Alto, Bôlivia, đã qua đời ngày 15 tháng 7 sau khi nhiễm coronavirus. Là một giáo sĩ gốc Ý, Đức Cha Scarpellini đã phục vụ tại Bôlivia 10 năm.
Tại Hoa Kỳ, Giám mục phụ tá Boston, Đức Cha Emilio Allue, qua đời ngày 26 tháng 4 ở tuổi 85 vì các biến chứng từ COVID-19. Giám mục Vincent Malone, 88 tuổi, một giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Liverpool bên Anh, đã qua đời vào ngày 18 tháng 5 sau khi xét nghiệm dương tính với coronavirus một tuần trước đó.
Ít nhất hai giám mục châu Phi đã chết vì coronavirus. Đức Cha Gérard Mulumba Kalemba, Nguyên Giám mục Mweka, Cộng hòa Dân chủ Congo, qua đời ngày 15 tháng 4 ở tuổi 82 tại một phòng khám ở Kinshasa.
Nguyên Giám mục giáo phận Meru của Kenya, ĐGM Silas Silvius Njiru, qua đời tại Turin, Ý, ngày 28 tháng 4 do COVID-19 ở tuổi 91, theo thông tin của Dòng Thừa Sai Consolata.
Vị giám mục đầu tiên chết trong bối cảnh đại dịch coronavirus là Giám Mục Angelo Moreschi, một giám mục người Ý làm việc tại một vùng truyền giáo với tư cách là Đại diện tông tòa của Gambella Ethiopia. Đức Cha Moreschi qua đời ở tuổi 67 tại Brescia, một thành phố ở vùng Lombardy của Ý.
Bên cạnh đó, hai giám mục đã qua đời sau khi hồi phục từ coronavirus. Đức Giám mục Trung Quốc Joseph Zhu Baoyu qua đời ngày 7 tháng 5, vài tháng sau khi hồi phục từ coronavirus. Vị giám mục 98 tuổi của giáo phận Nanyang ở tỉnh Hà Nam được cho là người cao niên nhất sống sót sau căn bệnh này khi rời bệnh viện vào ngày 14 tháng 2, theo UCAN News.
Tại Bangladesh, Đức Tổng Giám mục Moses Costa của Chittagong đã chết trong bệnh viện ngày 13 tháng 7 sau một loạt các cơn đột quỵ hai tuần sau khi hồi phục từ COVID-19. Ngài đã xét nghiệm dương tính với coronavirus vào ngày 14 tháng 6 sau khi nhập viện ở Dhaka vì suy hô hấp nặng. Sau khi điều trị tại ICU, tình trạng của ngài đã được cải thiện và thử nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, ngài đã được chuyển trở lại ICU vào ngày 8 tháng 7 và bị đột quỵ do xuất huyết não, theo Vatican News. Đức Cha Costa qua đời ở tuổi 69.
Tính đến ngày 20 tháng 7, đã có hơn 14,5 triệu trường hợp được ghi nhận COVID-19 trên toàn thế giới, theo Trung tâm tài nguyên coronavirus Johns Hopkins. Ít nhất 606.922 người đã chết trong đại dịch.
Hoàng Tiến (theo CNA)
