Huỷ bỏ bí mật Tông Toà liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục: "Tính minh bạch đang được thực hiện ở mức cao nhất"

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, Tổng Giám mục Malta, và Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, Tổng Giám mục Địa phận Malta,  Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin

Trong một cuộc phỏng vấn với Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Scicluna đã nhắc lại rằng “đã có trọn một ngày thảo luận đầy đủ về vấn đề liên quan đến tính minh bạch” vốn “hiện đang được thực hiện”.

“Tính minh bạch hiện đang được thực hiện ở mức cao nhất”. Đây chính là cách Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, Tổng Giám mục Malta, và Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, diễn giải Tài liệu mới nhất về việc huỷ bỏ bí mật Tông Toà liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục được công bố hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Vatican – Vatican News.

Quyết định của ĐTC Phanxicô về việc hủy bỏ bí mật Tông Toà trong các trường hợp bạo lực tình dục liên quan đến các vụ lạm dụng trẻ em có tầm quan trọng thế nào?

Tôi nhớ khi các Giám mục được Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập đến Vatican vào tháng 2 năm 2019, đã có trọn một ngày thảo luận đầy đủ về vấn đề liên quan đến sự minh bạch trong các trường hợp sai trái về tình dục. Vào tháng 5 năm 2019, chúng ta cũng đã có một luật mới, vốn cũng đã tạo ra một tác động quan trọng cũng như một sự tiến triển theo cùng một đường hướng, và giờ đây chúng ta có một luật khác của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các trường hợp liên quan đến các hành vi sai trái về tình dục không phải là bí mật Tông Tòa, vốn đồng nghĩa với mức độ bảo mật cao nhất. Điều đó có nghĩa là, tất nhiên, vấn đề về tính minh bạch hiện đang được thực hiện ở mức độ cao nhất.

Quyết định này cụ thể thay đổi những gì?

Nó mở ra, chẳng hạn như, con đường giao tiếp với các nạn nhân, hợp tác với các cơ quan hữu trách. Quyền hạn tài phán nhất định sẽ dễ dàng trích dẫn bí mật Tông Tòa bởi vì đó là tình trạng của luật pháp, để nói rằng họ không thể, và họ không được phép chia sẻ thông tin với chính quyền tiểu bang hoặc các nạn nhân. Giờ đây trở ngại đó, chúng ta có thể gọi nó theo cách đó, đã được dỡ bỏ, và bí mật Tông Tòa không còn là lý do nữa. Tuy nhiên, luật này còn đi xa hơn: nó thực sự nói rằng, cũng như Tự Sắc “Vos estis lux mundi”, thông tin đó là điều cốt yếu nếu chúng ta thực sự muốn nỗ lực làm việc cho công lý. Và như vậy, quyền tự do thông tin đối với các cơ quan có thẩm quyền theo luật định và đối với các nạn nhân là một điều gì đó đang được tạo điều kiện bởi luật mới này.

Có phải việc bãi bỏ bí mật Tông Tòa có nghĩa là các tài liệu đó sẽ trở nên công khai?

Các tài liệu trong một phiên tòa hình sự không thuộc phạm vi công cộng, nhưng chúng có thể được cung cấp cho các cơ quan chức năng, hoặc những người nắm giữ vai trò là các bên đương sự và các cơ quan có thẩm quyền theo luật định về vấn đề này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, ví dụ như, khi bàn về những thông tin mà Tòa Thánh đã yêu cầu chia sẻ, người ta cần phải tuân theo các quy tắc quốc tế: đó là phải có một yêu cầu cụ thể, và tất cả các thủ tục của luật pháp quốc tế cần phải được tuân thủ. Nhưng mặt khác, ở cấp địa phương, mặc dù chúng không thuộc phạm vi công cộng, thế nhưng, việc liên lạc với các cơ quan theo luật định để được chia sẻ thông tin và tài liệu cũng được tạo điều kiện.

Hoàng Thịnh (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết