Họp Ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế Liên Hiệp Vùng Á-Úc

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 15-07-2021 | 20:29:01

5

Nhằm trao đổi thông tin, tăng cường sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế (TSGDCCT) trong liên hiệp vùng Á-Úc, vào lúc 8h Thứ Hai, ngày 14/07/2021, đã diễn ra cuộc họp online trên ứng dụng Zoom do Cha Jovencio Ben Ma, điều phối viên Liên hiệp DCCT vùng Á-Úc chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, cố vấn thường vụ DCCT VN; cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên cộng đoàn DCCT Cần Giờ, trưởng ban TSGDCCT Việt Nam; cha Giuse Trần Hữu Hoan, đặc trách TSGDCCT Miền Bắc; cha August-nô Lê Quý Phi, đặc trách TSGDCCT Miền Trung; cha Mauricio Lee, DCCT Hàn Quốc; và một số giáo dân thừa sai Việt Nam và Philippines.

Sau khi dành ít phút cầu nguyện, giới thiệu, và điểm qua nội dung đã trao đổi trong cuộc họp lần trước, các tham dự viên đã nhanh chóng bước vào các phần nội dung chính của cuộc họp lần này, bao gồm: (1) báo cáo chi tiết về chương trình đào tạo và hiện tình các hoạt động của TSGDCCT trên ba miền của Việt Nam; (2) trình bày đường hướng phát triển và dự phóng dành cho các học viên TSGDCCT; và sau cùng, (3) bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu cần trợ giúp từ ban điều hành liên hiệp vùng, cũng như từ các TSGD có kinh nghiệm lâu năm ở các Đơn vị bạn.

1

Trong phần thứ nhất, sau khi lắng nghe báo cáo chi tiết của các cha trong Ban điều hành TSGDCCT Việt Nam, có thể thấy, sau một thời gian đi vào hoạt động (từ năm 2014 đối với miền Nam và chính thức trên toàn quốc sau khi ban hành sắc lệnh năm 2020 của cha Bề trên Giám Tỉnh), chương trình đào tạo dành cho các học viên TSGD đã có được những bước tiến ban đầu. Trong đó, các cha phụ trách của ba miền đã tiến hành phổ biến ơn gọi, thu nạp thành viên và tổ chức đào tạo cho học viên các tri thức liên quan đến Kinh Thánh, Giáo lý, phương pháp cầu nguyện, cũng như Linh đạo và Đặc sủng của Dòng.

Tuy nhiên, do các lý do mục vụ và tình hình dịch bệnh Covid-19, nên quá trình đào tạo vẫn còn ở giai đoạn bước khởi đầu, và vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ở miền Bắc, chương trình đã quy tụ được các nhóm giáo dân ghi danh trải khắp nhiều cộng đoàn DCCT  như: Cộng Đoàn Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn, và cộng đoàn Cửa Lò… với số lượng tham gia và duy trì khá tốt.

Ở miền trung có cha Augustinô Lê Quý Phi tham dự và ngài chia sẻ rằng công việc đào tào tạo TSGD mới ở mức độ quy tụ anh chị em nhiệt thành trong giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế để học hỏi mỗi tháng một đề tài, hầu khơi lên tình thần truyền giáo cho anh chị em. Nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên chương trình học hỏi đang bị gián đoạn.

Trong khi đó, ở miền Nam, do đã được khởi sự từ năm 2014, nên các thành viên trong Gia đình thừa sai, dưới sự điều hành của cha Giuse Hồ Đắc Tâm, đã thực hiện được một số hoạt động trong lĩnh vực truyền giáo, giảng dạy giáo lý và phục vụ người nghèo tại Cần Giờ.

Về đường hướng phát triển và dự phóng dành cho các học viên, với mục đích tạo ra các thừa sai giáo dân phục vụ cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, trong đó, ưu tiên đối tượng người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Chương trình đào tạo TSGD do Tỉnh Dòng phát động tập trung trước hết vào việc trau dồi tri thức đức tin và huấn luyện cho học viên các kỹ năng cơ bản trong đời sống cầu nguyện và sứ mệnh truyền giáo. Sau khi kết thúc khóa học kéo dài tối đa ba năm, các học viên sẽ bước vào giai đoạn được xét duyệt để trở thành TSGD chính thức. Họ sẽ ký cam kết theo định kỳ 3-5 năm một lần và sẽ tham gia phục vụ các công việc của Nhà Dòng dưới hình thức toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chiếu theo bản chỉ dẫn chung được Trung Ương Dòng ban hành năm 2020, có thể thấy rằng, ơn gọi TSGD là một ơn gọi thực sự trong Đại gia đình DCCT và là một trong số ba hình thức cộng tác của người giáo dân vào sứ mạng tông đồ của Nhà Dòng, ngoài hai hình thức hợp tác khác ở cấp độ ít ràng buộc hơn là Giáo dân/Cộng sự viên DCCT (Redemptorist Laity/Associates) và Cộng tác viên giáo dân (Lay Collaborators).

Với những tóm tắt sơ lược như vậy, chúng ta hẳn cũng hình dung được hành trình chông gai phía trước đang chờ đợi các học viên TSGD. Với chương trình này đòi hỏi người thừa sai phải có ý chí kiên định, sự nhiệt thành và những hy sinh cá nhân cho sứ mệnh truyền giáo, cũng như cần tới lời cầu nguyện và sự trợ giúp, sẻ chia từ TSGD của các Đơn vị anh em. Chính vì lẽ đó, trong phần sau cùng của cuộc họp, các cha phụ trách và học viên TSGD Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng được học hỏi thêm kinh nghiệm quý báu từ các TSGD của các Tỉnh khác trong Vùng, bằng cách cũng cấp tài liệu học tập, mở rộng số lượng thành viên tham gia các cuộc họp trực tuyến, cũng như để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tiếp trong tương lai.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và các thánh trong Dòng chúc lành cho cộng việc học tập và những dự phóng của các học viên thừa sai. Hy vọng rằng công việc đào tạo TSGD của Tỉnh Dòng đạt được những kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Tổng hợp: Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế Miền Bắc

844ba522e8831cdd45921

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết