Giáo phận Hồng Kông và Hội đồng Kitô giáo đưa ra lời kêu gọi chung cho tất cả các bên liên quan, thúc giục việc rút lại dự luật dẫn độ, chấm dứt các hành vi khiêu khích và bạo lực, và đồng thời thành lập ủy ban điều tra.

Một số nhà lãnh đạo Kitô giáo Hồng Kông đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc rút lại dự luật dẫn độ, chấm dứt các hành vi khiêu khích và bạo lực, và đồng thời thành lập một ủy ban điều tra nhằm tìm ra sự thật về các vụ đụng độ.
Bức thư có tiêu đề ‘Lời kêu gọi khẩn cấp liên quan đến các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa cảnh sát và các thành viên của cộng đồng’, được ký bởi ĐHY Gioan Thanh Hán (John Tong Hon), Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận, và Mục sư Eric So Shing-yit, Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo Hồng Kông .
Hai nhà lãnh đạo viết: “Cuộc biểu tình rầm rộ chống lại đề xuất sửa đổi Pháp lệnh về Tội phạm bị Truy nã (dự luật dẫn độ khét tiếng) đã dẫn đến các cuộc đụng độ và bạo lực giữa cảnh sát và các thành viên của cộng đồng, và tình hình hiện đang ngày càng trở nên xấu đi. Người dân Hồng Kông hiện đang vô cùng lo lắng và đau khổ”.
Vì lý do này, các bên ký kết “thúc giục Đặc khu trưởng đưa ra phản ứng sớm nhất có thể trước yêu cầu mạnh mẽ của công chúng để rút lại Dự luật này” và đồng thời kêu gọi “Chính phủ thành lập một ủy ban điều tra độc lập sớm nhất có thể nhằm tìm hiểu sự thật một cách công bình”.
Quay sang các bên liên quan, lời kêu gọi lưu ý rằng tất cả mọi người đều phải “hết sức kiềm chế và tránh gây ra hành động khiêu khích. Bất kể một lập trường chính trị nào, tất cả mọi người nên trân trọng sự sống và không làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác”.
Hai nhà lãnh đạo Kitô giáo khép lại lời kêu gọi bằng việc thúc giục “Chính phủ hãy chủ động trao đổi với các đại diện của các đảng phái khác nhau nhằm tìm kiếm một giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện tại”.
Minh Tuệ (theo Asia News)