HONDURAS - Các Giám mục và "thảm kịch nhân loại" của đoàn người lữ hành: "Chúng ta đã trở nên điếc lác trước những tiếng kêu đòi quyền của họ"

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 25-10-2018 | 22:52:17

HONDURAS – Các Giám mục và “thảm kịch nhân loại” của đoàn người lữ hành: “Chúng ta đã trở nên điếc lác trước những tiếng kêu đòi quyền của họ”

“Chúng ta đã trở nên điếc lác trước những tiếng kêu đòi quyền lợi của họ và đồng thời chúng ta cũng đã trở nên mù lòa để rồi không thấy được thực tế đó”, tuyên bố nhấn mạnh.

primopiano_6904Tegucigalpa (Agenzia Fides) – Các giám mục Honduras đang hết sức bận tâm về cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng của hàng ngàn người dân Honduras đang rời bỏ đất nước. Đoàn người bộ hành hiện đã đến Mexico, và chính phủ Mỹ đã tuyên bố việc trả đũa và cấm nhập cảnh. Trong một tuyên bố cũng gửi cho Fides, Hội đồng Giám mục Honduras định nghĩa việc di cư rất nhiều người là “thảm kịch của nhân loại” và đồng thời thể hiện sự đau buồn và lo lắng cho tình huống đầy khó xử đã tạo ra.

“Đó quả là một thực tế kinh hoàng, gây ra bởi tình hình hiện tại ở nước ta, buộc nhiều người phải bỏ lại tất cả những thứ ít ỏi mà họ có được, để rồi phiêu lưu mạo hiểm mà không có bất kỳ sự chắc chắn nào đối với con đường di cư đến với Hoa Kỳ, với mong muốn sẽ đến được miền đất hứa, ‘Giấc mơ Hoa Kỳ’, vốn cho phép họ giải quyết vấn đề kinh tế cũng như cải thiện điều kiện sống của họ, cho họ và gia đình họ, và trong nhiều trường hợp, nhằm đảm vấn đề bảo an ninh về mặt thể lý được chờ đợi từ lâu”, tuyên bố cho biết.

Do đó, các Giám mục yêu cầu chính phủ Honduras can thiệp càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng của đất nước, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử của quốc gia Trung Mỹ. “Đây chính là nghĩa vụ của chính phủ Honduras để cung cấp cho tất cả mọi công dân của mình những phương tiện hầu đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ, chẳng hạn như công việc phù hợp, ổn định và được trả lương xứng đáng, sức khỏe, giáo dục và nhà ở, và khi những điều kiện này không tồn tại, người dân bị buộc phải sống trong tình trạng bi kịch và nhiều người trong số họ hy vọng sẽ thực hiện một cuộc hành trình dẫn đến sự phát triển và cải thiện đời sống, họ tự nhận thấy mình trong tình cảnh khốn khổ cùng cực để rồi phải rời bỏ gia đình, bạn bè, cộng đồng, văn hóa, môi trường và đất đai của mình”, tuyên bố nhấn mạnh.

“Chúng ta đã trở nên điếc lác trước những tiếng kêu đòi quyền lợi của họ và đồng thời chúng ta cũng đã trở nên mù lòa để rồi không thấy được thực tế đó. Tin tức về đoàn người lữ này là một nhóm khổng lồ gồm hàng ngàn người, chủ yếu là những người trẻ, những người đã cất bước ra đi với hy vọng có được đủ nguồn lực để có thể biến đổi Honduras”, văn bản tiếp tục.

Trong phần kết luận, các Giám mục đã ngỏ lời cảm ơn các quốc gia láng giềng vì đã tiếp nhận và viện trợ cho Honduras, đồng thời nhắc nhở mọi người về đề nghị của ĐTC Phanxicô: “chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập những người di cư”.

Trong những giờ gần đây, theo thông tin địa phương, đoàn người lữ hành đang có chiều hướng ngày càng gia tăng, hiện nay có hơn 7 nghìn người, thế nhưng sự căng thẳng tại khu vực biên giới tiếp giáp với Hoa Kỳ cũng đã gia tăng, sau những lời cảnh báo cương quyết của chính Tổng thống Mỹ. Đoàn người di cư cũng đã tạo ra một số căng thẳng xã hội ở Mexico: một nhóm người Mexico thực sự hoan nghênh đoàn người này bằng cách cung cấp cho họ sự giúp đỡ, trong khi những người dân Mexico khác lại không đồng ý với cái gọi là “vẻ kiêu ngạo” khi họ nói rằng họ muốn vào Hoa Kỳ.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết