Hơn 2.000 Giáo xứ tại Philippines đã sẵn sàng tham gia sự kiện ‘Thứ Tư Đỏ’

Sự kiện toàn cầu mang tên ‘Thứ Tư Đỏ’ sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Nhà thờ lớn Manila đánh dấu thứ tư đỏ vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. CBCPNEWS

Nhà thờ Chánh Tòa Manila đánh dấu sự kiện ‘Thứ Tư Đỏ’ vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 (Ảnh: CBCPNEWS)

Sự kiện toàn cầu mang tên ‘Thứ Tư Đỏ’ sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019. Con số này cao hơn 25% so với con số 1.600 Giáo xứ năm ngoái đã chiếu sáng mặt tiền Nhà thờ của họ với những ánh điện màu đỏ nhằm làm nổi bật cảnh ngộ của các Kitô hữu bị đàn áp trên khắp thế giới.

Jonathan Luciano, Giám đốc quốc gia của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ tại Philippines, cho biết rằng nhiều trường học Công giáo sẽ tham gia sự kiện này vào ngày 27 tháng 11.

“Người dân Philippines đang ngày càng trở nên nhận thức rõ hơn về vấn đề này và là một dấu hiệu cho thấy sự tham gia ngày càng gia tăng của các Giáo xứ và các trường học”, ông Luciano nói.

Sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi tổ chức từ thiện Giáo hoàng tại Vương quốc Anh vào năm 2016, đây sẽ là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức tại Philippines.

“Chúng tôi muốn thể hiện tinh thần liên đới với các Kitô hữu khác, những người không may mắn như chúng tôi”, ông Luciano nói.

Màu đỏ trong Kitô giáo là màu của sự tử đạo và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các Kitô tiếp tục là “nhóm đức tin bị đàn áp nhất” trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông và Châu Phi.

Hoạt động chính của ACN Philippines sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Manila với Thánh lễ do Đức Giám mục Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cử hành.

Sau nghi thức phụng vụ, chương trình ánh sáng và buổi cầu nguyện đại kết sẽ được tổ chức bên ngoài Thánh đường.

Ông Luciano cho biết rằng các nhà lãnh đạo từ các tín ngưỡng Kitô giáo khác cũng sẽ tham dự sự kiện này trong bối cảnh của Năm Đại Kết, Đối thoại liên tôn và các Dân tộc bản địa sắp tới.

“Năm nay khá đặc biệt vì lần đầu tiên chúng tôi sẽ kêu gọi sự tham gia của các anh chị em thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau”, ông Luciano cho biết thêm.

Có khoảng 300 triệu Kitô hữu bị đàn áp trên toàn thế giới, theo Báo cáo Tự do Tôn giáo của tổ chức ACN năm 2018.

Báo cáo cho biết rằng những anh chị em Kitô hữu này “phải sống trong một môi trường nơi mà họ bị đàn áp một cách dữ dội, bị phân biệt đối xử và bị ngăn cản thực hành đức tin của họ”.

Ông Luciano cho biết Philippines “không xa lạ” với những hình thức đàn áp này,đồng thời trích dẫn các vụ tấn công được thực hiện chống lại các Kitô hữu miền nam đất nước này.

Năm 2017, những kẻ cực đoan liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy nhiều nhà cửa và Nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Marawi, do đó khiến cho hàng trăm ngàn cư dân của nó bị buộc phải di tản.

Hai năm sau, hai vụ nổ xảy ra cùng lúc đã làm rung chuyển Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Jolo, Sulu, đã cướp đi 22 sinh mạng và đồng thời khiến nhiều người khác bị thương.

Hoàng Thịnh (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết