Hội nghị về ‘Laudato Si’: Người trẻ chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta

Một hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày kỷ niệm 4 năm Thông điệp ‘Laudato Si’ đã diễn ra trong tuần này, tại trụ sở của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tại Nairobi, Kenya.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi Mạng lưới Thanh niên Công giáo vì Sự bền vững Môi trường tại Châu Phi (CYNESA); Văn phòng khu vực của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) tại Châu Phi; Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh.

Hội nghị quy tụ khoảng 360 tham dự viên đến từ 50 quốc gia bao gồm các bạn trẻ Công giáo bản địa, đại diện của các tín ngưỡng tôn giáo khác, các tổ chức về môi trường của châu Phi và các tham dự viên đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Hội nghị được tổ chức với chủ đề, “Người trẻ chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta”.

Sự thay đổi là khả thể

“Thế giới cần nhiều nhân chứng tiên tri của anh chị em để tố cáo sự bất công giữa các thế hệ vốn đang diễn ra và đồng thời chứng minh rằng sự thay đổi là khả thể”, theo Linh mục Bruno Duffe, Thư ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Trong bài phát biểu, Linh mục Duffe kêu gọi các bạn trẻ học hỏi từ tấm gương của nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi người Thụy Điển đầy cương trực, nữ sinh Greta Thunberg, người đã tổ chức các cuộc biểu tình về tính cấp bách của những hành động tức thời chống lại vấn đề biến đổi khí hậu. Greta cũng đã truyền cảm hứng cho cuộc đình công tại trường học của em ủng hộ phong trào khí hậu.

“Áp lực lành mạnh bởi các cuộc vận động của sinh viên hiện đang nhận được sự chú ý của các chính trị gia, vốn chính là những người ra quyết định cuối cùng cần thể hiện sự can đảm chính trị cần thiết để thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris. Tôi khuyến khích sự tham gia của các bạn trẻ Công giáo trong các cuộc vận động này vì sự nguy cấp của tình hình”, Linh mục Duffe nói.

UNEP: ĐTC Phanxicô cho chúng ta hy vọng

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc điều hành của UNEP, bà Joyce Msuya, đã nhấn mạnh sự cấp bách vốn phải đi kèm với hành động đối với vấn đề biến đổi khí hậu trong khi lưu ý rằng thế giới hiện đang phải trải qua “các trận lũ lụt tàn phá, tình trạng hạn hán kéo dài, việc băng giá tan chảy nhanh chóng ở Bắc Cực” và những phát hiện khoa học vốn “nói với chúng ta rằng một triệu loài có nguy cơ bị tuyệt chủng”, bà Joyce Msuya nói.

Bà Msuya cho biết bà vẫn hy vọng khi đối mặt với thực tế quá lớn về tác động của vấn đề biến đổi khí hậu. “Sự cấp bách, vâng. Sự thất vọng. Thậm chí là khiếp đảm – những thứ đó cũng tồn tạo ở đó. Thế nhưng, cảm giác chính mà tôi có đo chính là hy vọng. Tôi nhận thấy một sự hy vọng, bởi vì một điều, nơi ĐTC Phanxicô, người đã lên tiếng hết sức mạnh mẽ về tình trạng khẩn cấp khí hậu, và người đã khuyến khích những người trẻ tuổi thúc đẩy một phong trào nhằm tạo ra một sự khác biệt”.

Bà Msuya bày tỏ hy vọng vào “những phụ nữ và nam giới trẻ tuổi trên khắp thế giới, những người đang dựa trên cả đức tin và khoa học để vận động sự thay đổi và nâng cao nhận thức về việc làm thế nào để sống bền vững hơn. Chúng thúc đẩy chúng ta hành động nhanh hơn. Hãy cùng cộng tác với nhau; hãy trở nên đầy tham vọng – điều này chỉ có được thông qua hành động tập thể khi chúng ta tạo ra một sự khác biệt”, bà Msuya nhấn mạnh.

Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi tinh thần trách nhiệm vì sự thịnh vượng của nhân loại

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Sứ Thần Tòa Thánh tại Kenya và Nam Sudan, Đức Cha Hubertus van Megen, đã giao cho các nhà lãnh đạo giới trẻ sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để truyền bá Thông điệp ‘Laudato Si’. Ngài kêu gọi việc đối thoại với các tín ngưỡng khác và các triết lý liên quan bất chấp sự khác biệt.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết