
Ảnh:Andrei_R/Shutterstock.
Trong thời kỳ biến động xã hội và dân sự nghiêm trọng do đại dịch, tình trạng bất ổn dân sự về sự bất bình đẳng chủng tộc và các mối đe dọa pháp lý đối với vấn đề tự do tôn giáo, một nhóm nhân viên chăm sóc sức khỏe Công giáo đang tổ chức một hội nghị trực tuyến về tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe Công giáo tại Hoa Kỳ.
“COVID đã đặt ra một gánh nặng của sự đau khổ trên toàn thế giới”, bác sĩ Steven White thuộc Hiệp hội Y khoa Công giáo cho biết trong một tuyên bố.
“Nếu chúng ta đón nhận thập giá này với niềm tin và hy vọng vào Lòng thương xót của Thiên Chúa, ân sủng của Người sẽ cho phép chúng ta mang lại sự chữa lành và đổi mới về thể chất và tinh thần”.
Hội nghị, với chủ đề “Nguyên nhân của Hy vọng: Linh vực Chăm sóc Sức khỏe Công giáo và Tự do Tôn giáo khi đối mặt với Khủng hoảng”, sẽ được tổ chức trực tuyến vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ EST). Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Y khoa Công giáo và Quỹ ‘Christ Medicus Foundation’, và sẽ bao gồm các diễn giả từ cả hai tổ chức cũng như MyCatholicDoctor và Hiệp hội Phúc lợi Công giáo. Đức Tổng Giám mục Joseph F. Naumann thuộc Tổng Giáo Phận Kansas City, Kansas, cũng sẽ là một diễn giả nổi bật tại sự kiện.
Mục tiêu của hội nghị đó là chia sẻ tầm nhìn về tương lai của ngành y tế Công giáo, bao gồm cả sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như kế hoạch bảo vệ quyền tự do tôn giáo của những người Công giáo thực hành và đón nhận sự chăm sóc đó.
Louis Brown, Giám đốc điều hành của ‘Christ Medicus Foundation’, lưu ý rằng trong khi đại dịch coronavirus phải được quan tâm chú ý một cách đặc biệt, nó không được trở thành một cơ hội để đe dọa tự do tôn giáo.
Đại dịch đã chỉ ra rằng “các quan chức chính phủ và địa phương ở nhiều nơi trên đất nước sẵn sàng lợi dụng cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng nghiêm trọng để xâm phạm một cách bất hợp pháp nhắm vào tự do tôn giáo”, ông Brown nói. Trong khi hầu hết các cơ sở thờ phượng đều đóng cửa một cách tự nguyện vào tháng 3 trong những giai đoạn nghiêm ngặt nhất do các biện pháp cách ly xã hội do coronavirus, một số nơi phải chịu cách đối xử phân biệt trong các giai đoạn mở cửa trở lại.
“Đây là tất cả những sự việc đã xảy ra trong bối cảnh của sự thúc đẩy chính trị nguy hiểm của các lực lượng tự do chống lại sự sống và chống tôn giáo để lợi dụng cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, cái chết thảm khốc của ông Floyd, và tình trạng bất ổn xã hội gần đây để thúc đẩy nền văn hóa của sự chết”, ông Brown nói.
“Hội nghị này sẽ vạch ra một hướng đi để bảo vệ sức khỏe và phẩm giá của tất cả mọi người dân Mỹ, bảo vệ mạnh mẽ tự do tôn giáo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và giải phóng một sự ra đời mới của các quyền dân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa”.
Các chủ đề tại hội nghị sẽ bao gồm việc giữ sự bình an và sức khỏe tâm thần trong thời gian thử thách; các liệu pháp chữa trị coronavirus, vắc-xin và các vấn đề luân lý; tự do tôn giáo và bảo vệ lương tâm theo các phán quyết của Tòa án Tối cao gần đây; và phản ứng của Giáo hội Công giáo đối với sự bất bình đẳng liên quan đến chủng tộc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong số nhiều vấn đề khác.
Jordan Buzza với ‘Christ Medicus Foundation’ chia sẻ rằng hội nghị sẽ là chìa khóa để hiểu các vấn đề khác nhau mà Giáo hội Công giáo hiện đang phải đối mặt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng đó chính là sự tiếp nối của một cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa các nhóm chăm sóc sức khỏe y tế Công giáo ở Hoa Kỳ.
“Chúng tôi nghĩ rằng hội nghị này là tối quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp chúng tôi gặp gỡ và hiểu được những thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để thành công và phát triển khi chúng ta tìm cách xây dựng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Công giáo và nền văn hóa sự sống”, ông Buzza nói.
Danh sách đăng ký tham dự hội nghị có thể được tìm thấy tại: christmedicus.org/digital-conference/
Minh Tuệ (theo CNA)