Hội đồng Giáo hội Thế giới thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ lắng nghe sự bận tâm của các Giáo hội tại Thánh Địa

Quang cảnh Thành phố Giêrusalem

Quang cảnh Thành phố Giêrusalem

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của ông tại Trung Đông trong tuần này, quyền Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới, Linh mục Ioan Sauca, đã kêu gọi sự chú ý của ông đối với hoàn cảnh của các Giáo hội và các Kitô hữu tại Thánh Địa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tới Israel, Bờ Tây bị chiếm đóng và Ả Rập Saudi từ ngày 13-16 tháng 7, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông ở Trung Đông kể từ khi nhậm chức.

Trước chuyến viếng thăm, Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) đã thúc giục Tổng thống Mỹ “lắng nghe và đáp lại tiếng nói của các Giáo hội tại Thánh Địa”, khi họ đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với sự tồn tại trong tương lai của họ trong khu vực. WCC cho biết các Giáo hội phải chịu đựng tình trạng bạo lực liên tục, sự phân biệt đối xử, các khu định cư ngày càng mở rộng của người Israel và sự tản cư sau đó của các cộng đồng người Palestine, bao gồm cả các Kitô hữu.

Các Kitô hữu lo ngại về tương lai của họ tại Thánh Địa

Lời kêu gọi được đưa ra trong một bức thư do quyền Tổng thư ký WCC, Linh mục Ioan Sauca ký, và lặp lại những lo ngại liên tục được bày tỏ trong những tháng gần đây bởi các nhà lãnh đạo Kitô giáo địa phương, những người cũng than phiền về những lời đe dọa ngày càng gia tăng do các nhóm Do Thái cực đoan gây ra chống lại các tổ chức và các cộng đồng Kitô giáo tại Thánh Địa.

“Chuyến viếng thăm của ngài diễn ra vào thời điểm của hành động chiếm hữu diễn ra liên tục và leo thang, sự di dời của các gia đình và các cộng đồng người Palestine khỏi nhà cửa của họ ở Đông Jerusalem và các nơi khác ở Bờ Tây, việc mở rộng các khu định cư và các vùng đất vốn đe dọa bản sắc đa tôn giáo và đa văn hóa của Giêrusalem và làm suy yếu bất kỳ triển vọng còn lại nào về một giải pháp hai nhà nước khả thi để đảm bảo hòa bình với công lý cho người Palestine cũng như người Israel”.

Linh mục Ioan Sauca, quyền Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới

Linh mục Ioan Sauca, quyền Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới

Sự mở rộng các khu định cư và sự di dời của người Israel

Việc mở rộng khu định cư của Israel ở Bờ Tây và ở Đông Giêrusalem đã tiếp tục kể từ khi Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine trong cuộc chiến năm 1967 và được tăng cường dưới thời cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với sự tăng vọt đáng kể trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, các vụ tấn công của những người định cư chống lại người Palestine và tài sản của họ là chuyện thường xuyên xảy ra ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi sinh sống của gần ba triệu người Palestine. Về phần mình, giới lãnh đạo Palestine xem các khu định cư bất hợp pháp là trở ngại lớn đối với bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Israel.

Bình luận về sự trỗi dậy của các cuộc đụng độ tại Thánh Địa, vào đầu năm nay, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa Thượng phụ Giêrusalem nghi lễ La-tinh nhận xét rằng nguyên nhân chính của sự kéo dài tình trạng bạo lực đó là “sự chiếm đóng của Palestine vốn đã và đang diễn ra trong 55 năm”.

Trong một tài liệu có ngôn từ mạnh mẽ, Justitia et Pax nhắc lại rằng tình trạng bạo lực của hành vi chiếm đóng bao gồm việc chiếm đoạt đất đai của người Palestine, ngăn cản, thu hồi giấy phép xây dựng, phá hủy nhà cửa, hạn chế đi lại, sự kìm hãm đối với sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế và cuộc bao vây đang diễn ra ở dải Gaza, vốn do các tay súng Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Một nền hòa bình công bằng cho người Palestine và người Israel

Trong lá thư của mình, Linh mục Sauca yêu cầu Tổng thống Biden giúp chấm dứt tình trạng di dời và bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, đồng thời khôi phục niềm hy vọng về một nền hòa bình công bằng trong khu vực, đồng thời cảnh báo rằng “sự đa dạng về tôn giáo và xã hội phong phú, hiện trạng lịch sử và di sản của Thành phố Giêrusalem Thánh thiêng đang phải đối diện với những mối đe dọa tiềm tàng”.

Linh mục Sauca kêu gọi Tổng thống Biden “và tất cả những người có tinh thần thiện chí công nhận Giêrusalem là thành phố linh thiêng đối với ba tôn giáo và là thành phố của hai dân tộc” hãy “lên tiếng và hành động nhằm bảo đảm tầm nhìn và hy vọng này, chống lại những người tìm cách thay thế, loại trừ và gạt những người khác ra bên lề xã hội”.

“Tôi cầu nguyện để ngài sẽ được truyền cảm hứng với tầm nhìn này về nền hòa bình toàn diện khi ngài thực hiện chuyến viếng thăm của mình, và đồng thời cầu nguyện để ngài sẽ được ban cho sự khôn ngoan và sự cương nghị để tìm kiếm và theo đuổi hòa bình”, bức thư kết luận.

Chuyến viếng thăm của Tổng thống Biden

Tổng thống Biden dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, nơi ông sẽ được Thủ tướng Yair Lapid chào đón vào chiều thứ Tư, và sẽ khởi hành đến Ả Rập Saudi vào chiều thứ Sáu.

Chuyến viếng thăm dự kiến sẽ tập trung vào mối quan hệ tăng cường nhanh chóng của Israel với các quốc gia Ả Rập và quan hệ đối tác quân sự Ả Rập-Israel đang nổi lên để chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Lịch trình dày đặc của Tổng thống Biden bao gồm, trong số những công việc khác, chuyến viếng thăm đến Bệnh viện Augusta Victoria trên Núi Oliu của Đông Giêrusalem, một nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe Palestine hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Israel, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến thăm một khu vực có đông người Palestine ở Đông Giêrusalem không phải là Thành phố cổ.

Tại đó, Tổng thống Biden sẽ công bố nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho Mạng lưới Bệnh viện Đông Giêrusalem, cũng như tài trợ từ các Quốc gia Vùng Vịnh khác.

Tổng thống Biden cũng sẽ tới Bethlehem để gặp gỡ Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, và dự kiến sẽ công bố một số bước mà cả Mỹ và Israel dự định thực hiện để củng cố chính quyền.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết