“Hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ”, giờ đây từ Rôma cũng như qua nền tảng kỹ thuật số

sala_streaming02-1024x682

Với một nghi thức đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, vào ngày 18 tháng 6 năm 2025, phòng truyền phát trực tuyến tại Nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rôma đã được làm phép. Nghi thức do Cha Francisco Stanula, Tổng Cố vấn Dòng Chúa Cứu Thế, chủ sự, với sự hiện diện của Cha Vicente Soria, Tổng Quản lý, Cha Gregorio Ruszaj, Giám đốc Văn phòng Truyền thông, Cha Sanjay Tirkey và Carlos Espinoza, đại diện Văn phòng Truyền thông. Các thành viên của Ban Quản trị Trung ương và tác giả của dự án, ông Felipe Guimaraes, cũng có mặt.

Đền thánh nay hiện diện cả trong không gian kỹ thuật số

Văn phòng Tổng Quản lý phối hợp cùng Văn phòng Truyền thông đã phát triển và triển khai “Dự án Truyền phát Trực tuyến” cho Nhà thờ Thánh Anphongsô tại Rôma, nhằm cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ chính Đền Thánh ở Rôma, nơi lưu giữ bức Linh ảnh nguyên bản. Vì thế, nhân dịp khai mạc Tuần Cửu Nhật chuẩn bị mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hằng năm, ngay vào ngày đầu tiên của Tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ, dự án này đã được chính thức giới thiệu với toàn thế giới.

sala_streaming01 sala_streaming03 sala_streaming04

Như Cha Vicente Soria, Tổng Quản lý, nhắc lại, đây là sứ mạng mà Đức Giáo hoàng Piô IX đã ủy thác cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cùng với bức Linh ảnh: “Hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ” – và dự án này nhằm thực hiện chính mục tiêu ấy. Đây là một sáng kiến của Dòng Chúa Cứu Thế được thực hiện trong Năm Thánh 2025.

Tác giả của dự án cho biết rằng ý tưởng được khởi xướng nhằm gia tăng sự hiện diện của Đền Thánh vốn rất quan trọng đối với gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Với ba camera bên trong nhà thờ và một camera bên ngoài quay mặt tiền, hệ thống này cho phép điều hành việc truyền phát trực tiếp các buổi cử hành phụng vụ không chỉ trên trang web của Đền Thánh và các nền tảng mạng xã hội, mà còn có thể phân phối tín hiệu cho các đài truyền hình.

Cha Gianni Congiu, Bề trên Cộng đoàn Thánh Anphongsô, chia sẻ về dự án:

“Tôi luôn xác tín và ủng hộ rằng việc có thể truyền phát trực tiếp từ Đền Thánh của chúng ta là một lợi ích lớn lao và là một sứ vụ quý giá, dành cho những ai mong muốn nhưng không thể đến tận nơi, vì tuổi cao, bệnh tật hoặc ở quá xa về mặt địa lý. Đồng thời, tôi cũng luôn nghĩ đến biết bao người trên thế giới đang sở hữu bản sao bức Linh ảnh và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngay nơi họ sinh sống.

Việc có thể kết nối với Đền Thánh của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc nhận ra mối liên hệ chặt chẽ giữa bức Linh ảnh mà họ đang tôn kính với nơi xuất phát nguyên thủy của bức Linh ảnh ấy. Hệ thống truyền phát đã vận hành cách đây từ một vài năm trước cũng đã góp phần củng cố mối liên kết sâu xa này, và theo tôi, chính điều đó đã thúc đẩy việc nối lại các cuộc hành hương về Đền Thánh của chúng ta (khoảng 600 đoàn chỉ trong vòng 6 tháng)”.

Một cam kêt nghiêm túc đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Việc nâng cấp hệ thống truyền phát từ Đền Thánh của chúng ta không chỉ là một dịch vụ quan trọng đối với những người tiếp nhận, mà còn là một động lực và một cam kết nghiêm túc đối với chính chúng tôi, những người đang phục vụ tại Đền Thánh này.

Đây là một động lực theo nghĩa rằng: nó thúc đẩy chúng ta cử hành phụng vụ một cách xứng đáng, trình bày phụng vụ một cách rõ ràng, và làm cho các buổi cử hành ấy trở thành cơ hội thật sự sống động để gặp gỡ Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đồng thời, đó cũng là một cam kết, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải chú tâm hơn trong việc chuẩn bị phụng vụ, cẩn trọng hơn trong các đề xuất mục vụ, nhạy bén hơn trong việc tìm ra những sáng kiến truyền giáo mới, với xác tín rằng dự án này mở ra khả năng tiếp cận không chỉ những người trực tiếp tham gia các sáng kiến, mà còn cả những ai, đôi khi rất tình cờ, lắng nghe từ chính gia đình của họ.

Vì vậy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với những ai đã thực hiện dự án này, với các kỹ thuật viên đã thiết kế hệ thống, và với những người sẽ đảm nhận việc vận hành nó cách hữu hiệu và tận tâm”.

Lời mời gọi đến với Đền Thánh

Chúng tôi kính mời anh chị em tín hữu cùng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Thánh dâng kính Đức Mẹ tại Rôma, vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 tới đây, trực tiếp hoặc qua hình thức truyền phát trực tuyến. Thánh lễ trọng thể sẽ do Đức Hồng y Joseph W. Tobin, CSsR, chủ tế.

Chúng tôi cũng trân trọng mời gọi anh chị em đến viếng Đền Thánh, nơi các Thánh lễ được cử hành vào mỗi Chúa Nhật bằng các ngôn ngữ: tiếng Ý, Ba Lan, Anh và Tây Ban Nha, đồng thời cũng được phát trực tuyến.

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết