'Hãy đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm điểm của dịp Đại Lễ Giáng Sinh'

"Chúa Giáng Sinh" ()Ảnh: Sandro Botticelli - Wikimedia Commons)

“Chúa Giáng Sinh” (Ảnh: Sandro Botticelli – Wikimedia Commons)

Thông điệp Giáng Sinh từ các Giám mục Ireland

Với sự khởi đầu của Mùa Vọng vào Chúa Nhật tuần trước, các Giáo xứ trên khắp đất nước đã bắt đầu chuẩn bị một cách sốt sắng cho việc mừng Đại Lễ Giáng sinh – mặc dù trong một bối cảnh rất khác biệt trong năm nay. Các Linh mục làm việc với các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đang đưa ra quyết định ở cấp địa phương về cách thức tốt nhất để tổ chức Lễ Giáng sinh một cách an toàn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhóm Giáo xứ trên khắp đất nước – bao gồm những anh chị em làm công việc phục vụ và dọn dẹp – những người đã quảng đại đảm bảo rằng các nhà thờ của chúng ta luôn là những môi trường an toàn, nơi mọi người có thể tự tin tụ họp để thờ phượng. Nhiệm vụ của họ, khi dịp Đại lễ Giáng sinh đến gần, quả là sẽ không hề dễ dàng, và chúng tôi kêu gọi tất cả các tín hữu hợp tác toàn diện với họ.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu hãy đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm điểm của Đại Lễ Giáng Sinh năm nay. Rõ ràng, các cuộc tụ họp đông đảo thông thường của chúng ta để tham dự Thánh lễ vào Đêm Giáng sinh hoặc Ngày Đại lễ Giáng sinh là không thể. Chúng tôi muốn nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng bổn phận tham dự Thánh lễ vào các Chúa nhật và các dịp Lễ Trọng vẫn bị đình chỉ trong thời gian đại dịch. Nhưng Đại lễ Giáng sinh chỉ kéo dài khoảng hơn một ngày. Các gia đình được hoan nghênh tham dự Thánh lễ vào một số thời điểm trong khoảng thời gian 12 ngày từ Đêm Giáng sinh đến Lễ Hiển Linh. Thánh lễ Giáng sinh cũng sẽ được phổ biến rộng rãi thông qua webcam và chúng tôi đặc biệt khuyến khích các gia đình “theo dõi” từ “các Giáo hội tại gia” trong phòng khách của họ và hiệp ý cùng với những người đang quỵ tụ tại nhà thờ địa phương của họ để chào đón sự ra đời của Hài Nhi Giêsu.

Có thể trải nghiệm sự phong phú tâm linh của khoảng thời gian đặc biệt này theo nhiều cách thức khác nhau. Gia đình của chúng ta có thể trở thành “những ngôi nhà thờ nhỏ”, nơi chúng ta đón mời Hài Nhi Giêsu ngự vào. Truyền thống lâu đời về việc trang trí Máng cỏ Giáng sinh tại tư gia và quây quần bên gia đình để cầu nguyện hoặc cùng nhau cất lên bài Thánh Ca Giáng Sinh sẽ đặc biệt có ý nghĩa trong năm nay. Chúng tôi cũng mời gọi các gia đình đến viếng nhà thờ địa phương của họ vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian 12 ngày để dâng lời cầu nguyện Giáng sinh bên Máng Cỏ và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình của mình và cho những người đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Niềm hy vọng của Mùa Vọng và niềm vui của Lễ Giáng sinh thôi thúc chúng ta tiếp cận với những người thiếu thốn cần được giúp đỡ nhất vào lúc này. Hãy đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm điểm của dịp Đại lễ Giáng sinh năm nay bằng cách mang niềm hy vọng và niềm vui về sự Giáng sinh của Ngài cho những người bị nhiễm bệnh, bị cô lập, cô đơn hoặc nghèo khổ. Một hành động bác ái đơn sơ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Các tổ chức từ thiện như Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn, Crosscare, Trócaire và World Missions Ireland sẽ hoan nghênh những đóng góp rất cần thiết vì họ đã không thể gây quỹ theo cách thức thông thường trong thời gian đại dịch.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người có sinh kế bị đe dọa nghiêm trọng bởi đại dịch. Chúng tôi luôn nhớ đến những người mà dịp Đại lễ Giáng sinh có thể mang lại cảm giác buồn bã – những người phải đương đầu với sự mất mát, những gia đình không thể ở bên cạnh nhau, những người sống trong các viện dưỡng lão, những người chỉ có thể được thăm viếng một cách hạn chế từ những người thân yêu của họ. Lễ Giáng sinh có thể trở nên khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với những người di cư Ireland và những người di cư sống ở Ireland, những người không thể về gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện để mọi thứ sẽ trôi qua mau khi mọi nỗi buồn đau sẽ được xoa dịu và những kết nối yêu thương có thể được khôi phục hoàn toàn.

Theo truyền thống, vào thời điểm này trong năm, nhiều người quay trở về để cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và sự chữa lành về tâm linh. Mặc dù tất cả những ai muốn đi xưng tội đều không thể lãnh nhận Bí tích Hòa giải một cách an toàn, nhưng chúng tôi khuyến khích các tín hữu hãy xác tín đặt sự tin tưởng phó thác vào Lòng thương xót của Thiên Chúa thông qua việc xét mình và ăn năn tội cách trọn.

Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình trong suốt Mùa Vọng, trong niềm hy vọng hân hoan chờ đợi Đấng Cứu Độ sẽ đến, chúng ta nhận thức sâu sắc về sự khao khát hy vọng và an ủi trong đất nước và thế giới của chúng ta. Theo một số cách thức, những hạn chế do đại dịch Covid-19 mở ra cơ hội lớn hơn cho việc cầu nguyện và suy ngẫm, để thời gian và không gian gia đình đi vào ý nghĩa thực sự của dịp Lễ Giáng sinh.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết