Hành động liên tôn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức của châu Phi

Người dân, bị đe dọa bởi tình trạng mất an ninh lương thực trong thời gian chờ đợi đại dịch tại điểm kiếm ăn do một nhà thờ địa phương ở Johannesburg, Nam Phi (ANSA) tổ chức

Người dân, bị đe dọa bởi tình trạng mất an ninh lương thực trong thời gian đại dịch đang xếp hàng chờ đợi tại điểm phân phát lương thực do một nhà thờ địa phương ở Johannesburg, Nam Phi, tổ chức (Ảnh: ANSA) 

Cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các chuyên gia hoạch định chính sách nêu bật vai trò quan trọng của các thành phần tôn giáo trong việc giải quyết những thách thức của châu Phi trước thềm cuộc họp G20 dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Vai trò của hành động liên tôn trong việc giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng mà châu Phi phải đối mặt giữa đại dịch Covid-19 là trọng tâm của một diễn đàn trực tuyến của các nhà lãnh đạo tôn giáo, các bộ trưởng, chuyên gia và đại diện của các tổ chức hoạch định chính sách liên chính phủ châu Phi diễn ra hôm thứ Hai.

Diễn đàn trực tuyến – cuộc họp cuối cùng trong số 6 cuộc họp khu vực – nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Diễn đàn Liên tôn G20 toàn cầu, sẽ được phản ánh trong các đề xuất sẽ được đệ trình lên các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến vào tháng 10 ở Riyadh, Ả Rập Xê-út.

Các tham dự viên đã xem xét những phản ứng của tôn giáo và chính sách đối với đại dịch đang diễn ra, cũng như các tác động đa tầng của Covid-19 đối với những thách thức liên quan đến sự phát triển hiện tại mà lục địa này hiện đang phải đối mặt. Một số thách thức được xác định bao gồm biến đổi khí hậu, đói kém, nghèo đói và mất sinh kế do Covid-19.

“Chúng ta đang trải qua thời kỳ khủng hoảng: đại dịch Covid-19 tiếp tục hiện hữu trong tâm trí của cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạch định chính sách”, theo Faisal Bin Muaammar, Tổng thư ký KAICIID, đồng thời cũng cho biết thêm rằng đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người, mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng hơn.

Diễn đàn Liên tôn G20 năm 2020 được đồng tổ chức bởi Liên minh các nền văn minh của Liên Hợp Quốc (UNAOC), Hiệp hội Diễn đàn Liên tôn G20, Trung tâm Quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz về Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa (KAICIID) và Ủy ban Quốc gia về Đối thoại Liên tôn và đa văn hóa tại Vương quốc Ả Rập Xê Út (NCIID).

Vấn đề mất an ninh lương thực

 Các tham dự viên tham gia diễn đàn đã thu hút sự chú ý đến vấn đề mất an ninh lương thực của châu Phi mặc dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đồng thời nhấn mạnh việc đại dịch Covid-19 đặt ra mối đe dọa lớn đối với châu Phi trong việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 2 của Liên Hợp Quốc về việc Không còn nạn đói vào năm 2030. Đặc biệt lo ngại đó chính là tác động tiêu cực đáng kể của tình trạng suy thoái môi trường và nạn châu chấu tàn phá ở Đông Phi.

Chỉ ra rằng việc lạm dụng, chứ không phải thiếu các nguồn tài nguyên, chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng đói kém, Tổng thư ký Tổ chức các Giáo hội Định chế Châu Phi, Mục sư Nicta Lubaale, cho biết thách thức của vấn đề mất an ninh lương thực cần phải được giải quyết bởi vì đó là “một vụ tai tiếng về nạn đói kém giữa rất nhiều người”. Mục sư Nicta Lubaale kêu gọi tất cả các nhóm tôn giáo “tham gia hỗ trợ trực tiếp cho những người đói kém và nghèo khổ”.

Cùng quan điểm đó, Giám đốc Tổ chức “Faith for Earth”, Tiến sĩ Iyad Abumoghli, đã khuyến khích các nhà bảo tồn cộng tác với các cộng đồng tín ngưỡng để thực hiện việc khai thác bền vững dựa trên giá trị hơn đối với các tài nguyên thiên nhiên của lục địa. Tiến sĩ Abumoghli lưu ý, điều này sẽ giúp ngăn chặn nạn đói và mất an ninh lương thực, đặc biệt là vì các cộng đồng dựa trên đức tin bao gồm “các tổ chức xã hội lớn nhất tại châu Phi”.

 Xóa nợ cho các quốc gia Châu Phi

Các khoản nợ của nhiều quốc gia châu Phi cũng là một điểm đáng quan tâm đối với các tham dự viên tham gia diễn đàn. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng nếu không được giảm nợ, một số quốc gia sẽ khó đảm bảo nguồn lực để chống lại Covid-19, dẫn đến hàng triệu người bị nhiễm bệnh, la,à cảnh đói kém và nghèo khổ.

Về vấn đề này, Martin Pascal Tine, Đại sứ của Senegal tại Tòa Thánh, đã kêu gọi hành động chung của các cộng đồng tín ngưỡng để vận động các tổ chức hoạch định chính sách nhằm tăng cường các nỗ lực xóa nợ. Nhắc lại lời kêu gọi này, Đức Hồng Y John Onaiyekan, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Abuja, cho biết thêm rằng các cộng đồng đức tin nên tham gia vào việc đảm bảo rằng nguồn vốn hướng đến phúc lợi công cộng và các thành phần xã hội cần được giúp đỡ nhất. Các tham dự viên tham gia diễn đàn cũng bày tỏ xác quyết rằng các cộng đồng đức tin cần phải tham gia vào việc tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức của châu Phi, đặc biệt là khi họ có thể bước vào khi các tổ chức công đã bị quá tải.

Trong số các vấn đề khác được thảo luận đó là ảnh hưởng của đại dịch đối với các cộng đồng tôn giáo bao gồm việc hủy bỏ các cuộc hành hương, hạn chế các cuộc tụ họp tôn giáo và hủy bỏ các lễ hội tôn giáo.

Mặc dù lo ngại rằng châu Phi chỉ có một quốc gia G20 – Nam Phi – các tham dự viên cũng đã bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo G20 sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng các cân nhắc của họ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết