
Tình trạng suy thoái môi trường ở Philippines (Ảnh: AFP)
Tổng Giáo phận Cebu, nằm ở vùng Trung Visayas của Philippines, đang tổ chức một hội nghị nhằm đáp lại lời kêu gọi hành động của ĐTC Phanxicô đối với hành động khẩn cấp về khí hậu.
Các tín hữu Công giáo địa phương sẽ tham gia hội nghị “Hội nghị Tổng Giáo phận Cebu về Tình trạng Khẩn cấp khí hậu” đầu tiên, diễn ra từ ngày 31 tháng 1 – 1 tháng 2.
Khoảng 500 thành viên hàng giáo sĩ và lãnh đạo giáo dân đến từ 160 Giáo xứ, đại diện của các lĩnh vực tư nhân và các chuyên gia chính sách sẽ cố gắng triển khai các khuyến nghị và giải pháp cho các vấn đề môi trường cấp bách nhất.
Đại diện của các lĩnh vực học thuật và kinh doanh, các nhóm xã hội dân sự và các đơn vị chính quyền địa phương cũng đã bày tỏ sự quan tâm đối với hội nghị.
Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư, Đức Tổng Giám mục Jose Palma đã tuyên bố rằng việc bảo vệ công trình sáng tạo đã trở thành một sự ưu tiên đối với Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP).
Phần lớn các hội nghị của họ, Đức TGM Palma nói, đã tập trung vào những điều Giáo hội “có thể làm để đối phó với nhiều hình thức của sự suy thoái và cách thức môi trường của chúng ta đã bị tàn phá”.
Đức TGM Palma cho biết rằng hội nghị ở Cebu sẽ xem xét “những cách thức mà môi trường của chúng ta đã bị hủy hoại bởi các thảm họa tự nhiên như núi lửa, các cơn bão, các trận động đất, lũ lụt và những gì chúng ta có thể thực hiện từ quan điểm đức tin”.
Cha Murphy Sarsonas, Chủ tịch Ủy ban Tổng Giáo phận Cebu về Môi trường (CACEC), cho biết Giáo hội Philippines có 13 hành động sinh thái nhưng hội nghị Cebu sẽ chỉ giải quyết năm vấn đề vốn được coi như là “gần gũi hơn với Cebu”.
Đại diện của các thực thể thuộc các lĩnh vực như quản lý chất thải, tính bền vững của nước, năng lượng tái tạo và bảo tồn hệ sinh thái biển, những người đang cùng cộng tác với Tổng Giáo phận Cebu trong hội nghị, cũng có mặt tại buổi họp báo.
Cha Sarsonas đã trích dẫn Thông điệp “Laudato Si” năm 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó nhấn mạnh việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ chương trình nghị sự về phát triển bền vững năm 2030 như một phương tiện để chống lại vấn đề biến đổi khí hậu.
500 năm sự hiện diện của Kitô giáo trong nước
Theo Đức Tổng Giám mục Palma, hội nghị về tình trạng khẩn cấp khí hậu sẽ là một phần quan trọng trong dịp kỷ niệm 500 năm sự hiện diện của Kitô giáo tại Philippines, mà Giáo hội địa phương đang chuẩn bị cử hành vào năm 2021.
“Chúng ta phải cùng nhau hành động khi đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu”, Đức Tổng Giám mục Palma nói. “Đối với tôi, đây chính là một khía cạnh rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị”.
Các hoạt động chính liên quan đến sự kiện kỷ niệm sẽ diễn ra tại Cebu. Tỉnh này được coi như là “cái nôi của Kitô giáo” trong nước.
Santo Niño
Sau sự xuất hiện của các nhà truyền giáo Tây Ban Nha vào năm 1521, lễ rửa tội đầu tiên được cho là đã diễn ra trên đảo Cebu và người dân bản địa đã được nhận bức ảnh Santo Niño (Chúa Giêsu Hài Đồng).
Đức Tổng Giám mục Palma lưu ý rằng việc lưu giữ bức ảnh Santo Niño trong gần 500 năm là một sự xác nhận rằng người dân Cebu là những nhà bảo tồn tuyệt vời. Đức Tổng Giám mục Palma hy vọng rằng những người sùng mộ bức ảnh Santo Niño cũng sẽ thể hiện sự đam mê như thế đối với việc bảo vệ công tình sáng tạo như họ làm đối với bức ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng.
Minh Tuệ (theo Vatican News)