
Tổ chức Caritas Quốc tế vô cùng bận tâm đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà thời kỳ hậu đại dịch đang hướng tới và đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế đưa ra hành động can đảm và tức thời.
Liên minh lưu ý rằng trong bốn tháng qua, sự chú ý của giới chính trị và truyền thông quốc tế đã chỉ tập trung vào sự lây lan của virus. Thật không may, dư chấn của đại dịch hiện đang được thông báo thậm chí còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với tác động của chính virus, đặc biệt là đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở các quốc gia nghèo nhất.
Lệnh phong tỏa ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đã bãi bỏ quy định của nền kinh tế toàn cầu vốn hiện đang đặt nền móng và các hoạt động trao đổi kinh tế đang ở mức thấp nhất. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc dự kiến trên toàn thế giới rằng số người chết đói sẽ tăng gấp đôi do COVID-19 và có thể lên tới 230 triệu người.

Tổ chức Caritas tại Ukraine đã tổ chức một bữa tối Phục sinh đặc biệt cho những người túng thiếu, bao gồm cả những người vô gia cư (Ảnh Caritas Spes, Ukraine)
Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện đang trải qua tình trạng thiếu lương thực, do các biện pháp cách ly xã hội, cũng như sự đa dạng của các thảm họa chẳng hạn như lũ lụt, hạn hán, dịch châu chấu, vụ mùa thất thu. Nhiều quốc gia ở Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Á đã đứng trước một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nạn đói ở người lớn.
Di dân là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Những người di tản nội bộ và những người trở về cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng lương thực và thiếu các điều kiện sống an toàn. Nhiều người trở về Venezuela có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực hoặc nạn đói nghiêm trọng.
Những người di cư không có giấy tờ là một cộng đồng khác sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vì họ không thuộc bất kỳ nhóm nào có thể nhận viện trợ công cộng. Việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, giá cả phải chăng và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cần được chính quyền địa phương đảm bảo.
Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế, Aactsius John, cho biết: “Chúng tôi nhận thức được rằng chúng ta hiện đang ở trước một tình huống khẩn cấp không điển hình mà trong đó các quốc gia tài trợ chính bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus. Nhưng chúng ta cần biết rằng việc chuyển viện trợ quốc tế để đáp ứng nhu cầu quốc gia sẽ không phải là giải pháp đúng đắn”.
Do đó, Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế:
+ Đình chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Libya, Iran, Venezuela và Syria để cho phép nhập khẩu thuốc men, các trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân.
+ Cung cấp cho các tổ chức dựa trên đức tin các phương tiện cần thiết để đáp ứng các nhu cầu ưu tiên do kết quả của COVID-19, vốn đồng nghĩa với việc thực hiện các chương trình phát triển vi mô có thể đảm bảo an ninh lương thực cho các cộng đồng nghèo nhất, cũng như hỗ trợ nhân đạo, y tế và tiền mặt.
+ Phân bổ các quỹ bổ sung để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tồn tại trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội này.
Đảm bảo quyền truy cập vào các dịch vụ thiết yếu và giá cả phải chăng cho những người bị buộc phải di tản trong nước và những người tị nạn, bao gồm việc tiếp cận với những người bị buộc phải di tản trong nước và các trại tị nạn để đảm bảo viện trợ nhân đạo.
“Chúng ta có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khác nếu như những hành động dũng cảm và táo bạo được thực hiện để dự đoán và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức Caritas Quốc tế cùng chung lời kêu gọi cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc thúc đẩy “sự liên đới toàn cầu sáng tạo” và nhìn xa hơn phản ứng đối với COVID-19 nhằm tránh một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng khác”, ông John cho biết thêm.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Marta Petrosillo tại [email protected] hoặc gọi 39-347-641-3344.
Minh Tuệ (theo Caritas)